Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày 3/2 và đón năm mới 2019

(Baonghean.vn) - Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019.
Trong không khí chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, tại phòng truyền thống Báo Nghệ An, cán bộ phóng viên nhân viên Báo Nghệ An đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Ngày thành lập Đảng 3/2 và chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Hoài Thu
Báo công với Bác Hồ, năm qua, với sự nỗ lực quyết tâm, đồng thuận, đoàn kết của tập thể cán bộ phóng viên nhân viên, Báo Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng các ấn phẩm được nâng lên, hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận được khẳng định, được lãnh đạo tỉnh và nhân dân ghi nhận. Các quy định về quy tắc dân chủ, quy chế hoạt động của Báo Nghệ An được thực hiện hiệu quả, tạo động lực để cán bộ phóng viên nhân viên vươn lên hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.
Trong năm 2018, Báo Nghệ An có nhiều tác phẩm báo chí Trung ương và tỉnh; 01 tác phẩm lọt vào vùng chung khảo Giải báo chí Trung ương về công tác Dân vận; 01 Giải Nhì cuộc thi sáng tác về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 01 giải C Trung ương về Báo chí với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; 01 Gải báo chí quốc gia về môi trường; 03 giải Nhì báo chí tỉnh; 04 giải Ba báo chí tỉnh; 02 giải Khuyến khích và nhiều giải khác.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu
Báo Nghệ An tiếp tục giữ tốp đầu báo đảng địa phương, mô hình tòa soạn hội tụ ngày càng hiệu quả, phù hợp với xu hướng truyền thông báo chí đa phương tiện, được nhiều báo bạn tham quan học tập.
Nguyện hứa trước Đảng, trước anh linh của Người, thời gian tới, cán bộ phóng viên nhân viên Báo Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng đề án nhằm không ngừng duy trì và đổi mới, nâng chất lượng các ấn phẩm, mở rộng xây dựng các chuyên trang, chuyên đề, tiếp tục đổi mới hơn nữa Báo Nghệ An điện tử. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác để xứng đáng với tôn chỉ "cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An".
Phút chờ đón giao thừa đầm ấm tại Báo Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Phút chờ đón giao thừa đầm ấm tại Báo Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Đánh giá, chia sẻ về những kết quả đạt được trong năm 2018 mà cán bộ, phóng viên nhân viên Báo Nghệ An đã nỗ lực đạt được, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An bày tỏ sự tin tưởng vào sự đoàn kết, cộng sự của toàn cơ quan trong xây dựng và thực hiện các mục tiêu trong năm 2019.
Theo đó, đồng chí Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, năm 2019 cơ quan Báo Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đặc biệt là kiến thức kỹ năng về hình ảnh, clip trên báo điện tử. Gửi lời cảm ơn và chúc tết đến gia đình cán bộ phóng viên nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Phạm thị Hồng Toan mong muốn đại gia đình Báo Nghệ An sẽ đón một năm mới nhiều sức khỏe,niềm vui và nhiều khí thế mới trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.