Báo Nghệ An đạt 2 giải Báo chí Toàn quốc tuyên truyền về an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều tối ngày 16/6, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022”.

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: P.V
Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: P.V

Cùng tham dự có đại diện các Bộ, ban, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương cùng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh trong Lễ trao giải.

Năm 2021, giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút 517 tác phẩm của phóng viên, nhóm phóng viên các cơ quan báo chí cả nước tham gia.
Điểm đáng chú ý, trong số các tác phẩm dự giải có nhiều loạt bài dài kỳ, được dày công thực hiện, nhiều loạt bài mang tính thời sự, có tính phát hiện và phản ánh trung thực, khách quan thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông tại các địa phương và phạm vi cả nước, đảm bảo tuyên truyền đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông.

Bên cạnh những tác phẩm báo chí bám sát chủ đề của năm an toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, nhiều tác phẩm tiếp tục đề cập đến những vấn đề được toàn xã hội quan tâm như xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn; xe quá khổ quá tải; xử lý điểm đen; nạn đua xe trái phép… Thông qua đó, các tác phẩm báo chí đề xuất, gợi mở nhiều giải pháp mới để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, cũng như phát hiện được những tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chọn và trao 32 giải thưởng cá nhân, gồm: 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo in, báo điện tử. Cùng với đó, 3 giải tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất và 1 giải ảnh báo chí.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: P.V

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: P.V

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: P.V
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: P.V

Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải, bao gồm Emagazine về loạt bài “Xóa điểm đen để kiềm giảm tai nạn giao thông” của tác giả Khánh Ly - Đặng Cường đạt giải Ba và loạt bài "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" của tác giả Nhật Lân - Đặng Cường đạt giải Khuyến khích.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí, những người làm báo nói chung và các nhà báo trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, tác phẩm báo chí với hình thức tuyên truyền phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về hành vi của người tham gia giao thông, từ đó hình thành văn hóa giao thông cũng như giúp các cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định pháp luật,...

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: P.V
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: P.V
Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: P.V
Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: P.V

Theo đó, đồng chí lưu ý, cùng với số phương tiện tiếp tục gia tăng, trong khi điều kiện, năng lực về kết cấu hạ tầng còn hạn chế, tạo ra những thách thức to lớn lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó cần có vai trò, đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc tiếp tục quan tâm, gắn bó, chung tay với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho người dân đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng giải thưởng để có nhiều bài dự thi hơn, nhiều tác phẩm hay và đạt giải cao hơn.

Dịp này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chính thức phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông là hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2012 đến nay. Giải thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời những tác giả, tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; qua đó cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên toàn quốc.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.