Báo Nghệ An đạt giải B giải Báo chí toàn quốc Búa liềm vàng lần thứ nhất

(Baonghean.vn) - Tối 3/2, tại Nhà hát lớn, Thủ đô Hà Nội diễn ra Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất năm 2016. Buổi lễ do Ban Tổ chức Trung ương Đảng phối hợp cùng Tạp chí Cộng Sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

» Củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù: Những chuyển biến mới

 » Vấn đề đặt ra trước nguy cơ tái 'trắng' chi bộ thôn, bản vùng đặc thù

 » 'Xóa' yếu, giảm 'trắng' chi bộ thôn bản vùng đặc thù
 

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Trưởng ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất; Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ trao giải
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ trao giải. Ảnh: Mai Hoa

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/2016).

Phát biểu tổng kết Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ nhất 2016, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Trưởng ban chỉ đạo giải, khẳng định: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” được phát động lần thứ nhất là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm tuyên truyền về Đảng; góp phần thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đáp ứng nguyện vọng và tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và đồng bào ta.

Đồng chí Đinh Thế Huynh và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải).
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tỏ chức Trung ương, Trưởng ban Tỏ chức Giải tổng kết giải
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo giải khẳng định ý nghĩa của giải Búa liềm vàng lần thứ nhất. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định thành công, sức lan tỏa lớn của Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất - năm 2016, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng: "Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất đã thổi luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; thắp lên cảm hứng, niềm say mê tìm tòi, sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo và những người viết báo không chuyên về một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là "khó, khô và khổ'.

Thành công của giải không chỉ thể hiện ở chỗ, nhiều cơ quan báo chí, đông đảo nhà báo, nhà văn, người viết báo không chuyên, kể cả cán bộ lãnh đạo các cấp đương chức và nghỉ hưu đã tích cực hưởng ứng, mà quan trọng hơn là các tác phẩm tham dự giải đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong cuộc chiến đầy cam go chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng...; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; nâng cao uy tín; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng; góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các tác giả, tác phẩm đạt giải B
Các tác giả, tác phẩm đạt giải B. Ảnh: Mai Hoa

Sau gần 6 tháng triển khai, Ban tổ chức giải Búa liềm vàng lần thứ nhất đã nhận được 1.173 tác phẩm báo chí của 170 tờ báo, tạp chí và trang tin điện tử Trung ương và địa phương gửi về tham dự. Trong đó, có 704 tác phẩm báo in; 266 tác phẩm truyền hình; 108 tác phẩm báo điện tử; 84 tác phẩm phát thanh; 11 tác phẩm ảnh báo chí.

Qua vòng chấm sơ khảo, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 85 tác phẩm gồm các loại hình báo chí, báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo ảnh vào vòng chung khảo. Trong 85 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3 giải A; 7 giải B; 12 giải C và 25 giải khuyến khích.

Trong giải Búa liềm vàng lần thứ nhất này, loạt bài 3 kỳ về củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù của 2 tác giả Khánh Ly và Mai Hoa (Báo Nghệ An) vinh dự giành 1 giải B. 

Ngoài các tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức cũng trao thưởng cho 10 cơ quan báo chí tiêu biểu trong tuyên truyền về xây dựng Đảng và có nhiều đề tài tham gia dự giải; góp phần làm nên thành công của giải trong lần đầu tiên tổ chức.

Đòng chí
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng 2 tác giả Mai Hoa và Khánh Ly đạt giải B - giải Búa liềm vàng.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện, có 2 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta ngang tầm công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế. Đó cũng chính là yêu cầu nhiệm vụ của nền báo chí nước nhà đối với công tác xây dựng Đảng. "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội", đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, các cấp uỷ đảng tại các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực thi nghề nghiệp. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng một cách đa dạng, sâu sắc, hiệu quả và sinh động.

Tiết
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ trao giải. Ảnh: Mai Hoa

“Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ nhất đã thành công. Với truyền thống, kinh nghiệm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, với sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên "Búa liềm vàng" sẽ tiếp tục phát triển góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh", đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Tại lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất - năm 2016, đồng chí Phạm Minh Chính đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai - năm 2017. Đồng thời khẳng định, kể từ nay trở đi, Giải báo chí toàn quốc Búa liềm vàng sẽ là giải báo chí hàng năm. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu trong tuyên truyền về xây dựng Đảng. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông; sự tham gia tích cực của đội ngũ phóng viên, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, những người làm báo và những cây bút không chuyên; sự cổ vũ nhiệt tình của đồng bào ta ở trong và ngoài nước. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thành công của Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 - năm 2017./.

Nhóm phóng viên

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...