Báo Nghệ An khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11 tại Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 22/11, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn về khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11 về phát hành và sử dụng báo Đảng tại Quỳ Hợp. Làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy và Bưu điện Quỳ Hợp.

Khảo sát, kiểm tra chất lượng chuyển phát và tình hình sử dụng báo tại gia đình ông Cao  Văn Tân, người có uy tín ở bản Bù Sành, xã Châu Thái. Ảnh: Nguyễn Hải
Khảo sát, kiểm tra chất lượng chuyển phát báo tại gia đình ông Cao Văn Tân, người có uy tín ở bản Bù Sành, xã Châu Thái. Ảnh: Nguyễn Hải
Trước khi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy Quỳ Hợp, đoàn đã về xã Châu Thái và Châu Quang để khảo sát, kiểm tra công tác phát hành, trong đó bao gồm việc sử dụng các ấn phẩm báo chí của Đảng theo yêu cầu Chỉ thị 11/CT.TƯ và chất lượng chuyển phát cũng như sử dụng ấn phẩm báo chí được cấp cho chi bộ đặc biệt khó khăn và người uy tín.
Kiểm tra, khảo sát tình hình sử dụng và cấp phát báo cho chi bộ xóm Quang Hưng, xã Châu Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Kiểm tra, khảo sát tình hình sử dụng và cấp phát báo cho chi bộ xóm Quang Hưng, xã Châu Quang. Ảnh: Nguyễn Hải
Nhìn chung, công tác phát hành báo Đảng tại Quỳ Hợp đã đi vào ổn định, hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, vẫn còn một số đảng bộ xã, chi bộ trường học, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện tốt Chỉ thị 11 về việc đặt, mua và sử dụng báo Đảng.
Trên cơ sở kiểm tra, khảo sát, đoàn công tác đã báo cáo tình hình, kết quả với Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp. Trong ảnh: đồng chí Hồ Lê Ngọc- Bí thư Huyện ủy kết luận một số nội dung mà đoàn kiến nghị. Ảnh: Nguyễn Hải
Trên cơ sở kiểm tra, khảo sát, đoàn công tác đã báo cáo tình hình, kết quả với Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp. Trong ảnh: đồng chí Hồ Lê Ngọc - Bí thư Huyện ủy kết luận một số nội dung đoàn kiến nghị. Ảnh: Nguyễn Hải
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi, báo cáo kết quả đoàn kiểm tra khảo sát về chất lượng chuyển phát, công tác đặt mua và sử dụng báo được cấp. Qua kiểm tra, bên cạnh ghi nhận các ưu điểm, đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn hạn chế, chưa hiệu quả để Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo và Bưu điện có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh và khắc phục.
Tại buổi làm việc, trên cơ sở lắng nghe kết quả đoàn công tác báo cáo, đồng chí Hồ Lê Ngọc – Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp giao Ban Tuyên giáo có giải pháp tham mưu, chỉ đạo để các đảng bộ thực hiện tốt việc đặt mua, sử dụng báo đảng theo quy định, tiếp tục đôn đốc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng báo, đồng thời chỉ đạo Bưu điện huyện cần có giải pháp chấn chỉnh nâng cao chất lượng chuyển phát, nhất là các xã vùng xa. 
Trao quà lưu niệm cho cán bộ bưu tá xã Châu Quang vì có nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng chuyển phát, phục vụ độc giả. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà lưu niệm cho cán bộ bưu tá xã Châu Quang vì có nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng chuyển phát, phục vụ độc giả. Ảnh: Nguyễn Hải
Dịp này, Báo Nghệ An đã tặng quà lưu niệm cho cán bộ bưu tá thực hiện tốt việc chuyển phát và người uy tín sử dụng báo Nghệ An./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.