Báo Nghệ An tham dự lễ tưởng niệm 67 năm ngày mất anh hùng Võ Thị Sáu tại Côn Đảo

Nội dung: Thanh Nga, Ảnh: Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong chuyến hành hương về Côn Đảo, vào đúng Lễ giỗ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, ngày 23/1, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã thành tâm dâng nén hương thơm lên anh linh chị Võ Thị Sáu tại nhà thờ nữ anh hùng.
Đoàn Báo Nghệ An thành kính dâng hương hoa lễ vật vào Nhà thờ nữ anh hùng.
Đoàn Báo Nghệ An thành kính dâng hương, hoa và lễ vật tại Nhà thờ nữ anh hùng.
Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất. Năm 1947, khi mới 14 tuổi, chị trở thành chiến sĩ trinh sát của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Tết Canh Dần (1950), Võ Thị Sáu tình nguyện tìm diệt bọn ác ôn chuyên vào chợ Đất Đỏ quê chị để cướp bóc, nhưng không may sau đó chị đã bị giặc bắt. Tháng 4/1950, Võ Thị Sáu bị giam ở khám Chí Hòa. Bọn Pháp mở phiên tòa xử chị “án tử hình” khi chưa đủ tuổi thành niên. Pháp sợ dư luận phản đối, nên chúng đưa Võ Thị Sáu ra Côn Đảo để hành quyết.
Đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo cùng nhân dân khắp muôn phương về dự lễ giỗ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo cùng du khách khắp muôn phương về dự lễ giỗ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Trước họng súng quân thù, với dáng vẻ ung dung, hồn nhiên, chị vẫn say sưa hát những bài ca cách mạng. Hình ảnh bất khuất của chị đã đi vào thơ ca như một biểu tượng của tấm gương vì chính nghĩa, sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần; tấm gương của chị được lớp lớp thế hệ, ngưỡng mộ noi theo.
Giữa biển trời Côn Sơn lộng gió, trong cái se lạnh của những ngày giáp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2018, trong niềm xúc động dâng trào, các đoàn khách, lãnh đạo và nhân dân địa phương dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Trong cái se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong niềm xúc động dâng trào, các đoàn khách, lãnh đạo và nhân dân địa phương dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nữ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu.
 
Phút mặc niệm trước anh linh nữ anh hùng.
Phút mặc niệm trước anh linh nữ anh hùng.
Lễ giỗ của chị vào ngày 23/1 hằng năm được huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng, trở thành nét văn hóa đặc sắc của địa phương và ngày càng được đông đảo du khách gần xa biết đến.
Màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc của Đoàn thanh niên huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong lễ giỗ nữ anh hùng.
Màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc của Đoàn thanh niên huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong lễ giỗ nữ anh hùng.
Đối với người dân đảo, chị không chỉ là nhân vật lịch sử, là người nữ Anh hùng LLVTND mà còn được thiêng hóa trong cuộc sống tâm linh của người dân đảo, là vị nữ thần bảo trợ cho muôn mặt cuộc sống của bao người nơi đảo xa.
Lễ giỗ chị Võ Thị Sáu là dịp để nhân dân Côn Đảo và du khách thập phương thể hiện tấm lòng tri ân, ngưỡng mộ đối với anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.