Báo Nghệ An thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An yêu cầu các cán bộ, phóng viên và nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Báo Nghệ An thực hiện phun hóa chất sát khuẩn tại phòng làm việc. Ảnh: Đức Anh
Báo Nghệ An thực hiện phun hóa chất sát khuẩn tại phòng làm việc. Ảnh: Đức Anh
Thực hiện khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sáng 09/03, Báo Nghệ An tiến hành thực hiện phun phòng hóa chất sát khuẩn tại phòng làm việc, khuôn viên của đơn vị.
Phun hóa chất ở khu vực hành lang, cầu thang. Ảnh: Đức Anh
Phun hóa chất ở khu vực hành lang, cầu thang. Ảnh: Đức Anh

Báo Nghệ An cũng đã yêu cầu cán bộ, phóng viên, nhân viên khi ra vào cơ quan phải thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên; rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Báo đã trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn tại các phòng vệ sinh cho cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Bố trí đầy đủ các dung dịch vệ sinh rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, phóng viên, nhân viên sử dụng thường xuyên. Ảnh: Đức Anh
Bố trí đầy đủ các dung dịch vệ sinh rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, phóng viên, nhân viên sử dụng thường xuyên. Ảnh: Đức Anh
Hiện nay mọi diễn biến của dịch bệnh COVID-19  ngày một phức tạp. Báo Nghệ An yêu cầu cán bộ, phóng viên, nhân viên cần tập trung với tinh thần cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm góp phần vào hiệu quả hoạt động chung của tỉnh trong dịch, đồng thời chú trọng thực hiện các quy trình phòng dịch đảm bảo sức khỏe của mỗi người.
Phun hóa chất tại phòng làm việc. Video: Đức Anh
 
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Đến nay, 103 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.
Cập nhật lúc 11h00 ngày 09/3/2020: Toàn thế giới đã có 109.970 người mắc COVID-19, 3.828 người tử vong. Tại Việt Nam có 30 trường hợp nhiễm COVID-19 trong đó 16 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Tại tỉnh Nghệ An, tính tới thời điểm này, chưa có ai mắc COVID-19.
Khi ca bệnh thứ 17 xuất hiện, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.