Báo Nghệ An tổ chức vui “Tết sum vầy“

Chu Thanh - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Xuân Mậu Tuất sắp về, chiều 6/2, Công đoàn Báo Nghệ An tổ chức cuộc thi gói bánh chưng, làm bánh cà lần thứ V. Đây là hoạt động chính của chương trình "Tết sum vầy" dành cho cán bộ, phóng viên, nhân viên.
Ảnh: Chu Thanh

Ngày hội thi gói bánh chưng, bánh tét và làm bánh cà là hoạt động thường niên được Công đoàn Báo Nghệ An tổ chức. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Đây là ngày hội chung của đại gia đình Báo Nghệ An, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, tạo thêm động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên. Ảnh: Chu Thanh
Cuộc thi năm nay gồm 2 phần: Gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh cà - thức bánh đang ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để đãi khách trong dịp Tết. Ảnh: Chu Thanh

Cuộc thi năm nay gồm 2 phần: Gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh cà - thức bánh đang ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để đãi khách trong dịp Tết. Ảnh: Chu Thanh

Hội thi có 5 đội tham gia gồm: Đội Bạn đọc - Phát hành và Hoạt động xã hội, Kinh tế - Thời sự Chính trị, Xuất bản - Kỹ thuật, Văn phòng - Hội Nhà báo và đội Văn xã - Miền núi - Cuối tuần. Ảnh: Chu Thanh
Hội thi có  5 đội tham gia gồm: Đội Bạn đọc - Phát hành và Hoạt động xã hội, Kinh tế - Thời sự Chính trị, Xuất bản - Kỹ thuật, Văn phòng - Hội Nhà báo và đội Văn xã - Miền núi - Cuối tuần. Ảnh: Chu Thanh
Mỗi đội có 30 phút để gói và 5 tiếng để nấu 1 cặp bánh chưng và bánh tét; 30 phút thi bánh cà và 15 phút trình bày. Ảnh: Chu Thanh
Mỗi đội có 30 phút để gói và 5 tiếng để nấu 1 cặp bánh chưng và bánh tét; 30 phút thi bánh cà và 15 phút trình bày. Trong phần thi gói bánh chưng, đội Văn xã - Miền núi - Cuối tuần hoàn thành xong sớm nhất phần thi của mình. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Sau khi hoàn thành phần gói bánh, các đội đã thể hiện tài năng thuyết trình. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Ban giám khảo làm việc công tâm để tìm ra đội thực hiện phần thi gói bánh tốt nhất. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Phần thi làm bánh cà thể hiện sự khéo léo của các chị em cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh



tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.