Báo Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã có chuyến hành hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng ghi dấu sự đấu tranh kiên cường bất khuất của các anh hùng, chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta.

Một trong những điểm đến của đoàn là Nghĩa trang Hàng Dương - có diện tích khoảng 20ha, là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày kéo dài 113 năm đã lần lượt hy sinh dưới ách tàn bạo của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ảnh: Đức Anh
Một trong những điểm đến của đoàn là Nghĩa trang Hàng Dương - có diện tích khoảng 20ha, là nơi yên nghỉ của hơn 20.000 chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày kéo dài 113 năm đã lần lượt hy sinh dưới ách tàn bạo của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ảnh: Đức Anh
Nghĩa trang Hàng Dương là một di tích lịch sử có giá trị tố cáo chế độ thực dân đế quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đức Anh.
Nghĩa trang Hàng Dương là một di tích lịch sử có giá trị tố cáo chế độ thực dân đế quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đức Anh.
Nghĩa trang Hàng Dương côn đảo

Sân hành lễ của nghĩa trang là nơi tổ chứccác nghi lễ tưởng niệm chung cho hơn 20 nghìn người đã hy sinh trên mảnh đất này. Ảnh: Đức Anh

Hàng Dương là tên gọi được đặt cho nghĩa trang bởi ở đây có nhiều cây phi lao (còn có tên gọi là cây dương). Tại nghĩa trang này hiện có rất nhiều cây dương cả trăm năm tuổi. Ảnh: Đức Anh
Hàng Dương là tên gọi được đặt cho nghĩa trang bởi ở đây có nhiều cây phi lao (còn có tên gọi là cây dương). Tại nghĩa trang này hiện có rất nhiều cây dương cả trăm năm tuổi. Ảnh: Đức Anh
Mỗi nắm đất ở Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo là một dấu tích của bao sự  kiện đấu tranh cách mạng đối với một liệt sỹ, mỗi thời kỳ đấu tranh. Khác với các nghĩa trang liệt sỹ trong cả nước, các ngôi mộ ở Nghĩa trang không theo quy hoạch hàng lối mà nằm theo các hướng như vốn có của nó. Cảnh trí xung quanh hài hòa với thiên nhiên, tạo nên cảm giác gần gũi, tưởng niệm sâu lắng. Ảnh: Đức Anh
Mỗi nắm đất ở Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo là một dấu tích của bao sự kiện đấu tranh cách mạng đối với một liệt sỹ, mỗi thời kỳ đấu tranh. Khác với các nghĩa trang liệt sỹ trong cả nước, các ngôi mộ ở Nghĩa trang không theo quy hoạch hàng lối mà nằm theo các hướng như vốn có của nó. Cảnh trí xung quanh hài hòa với thiên nhiên, tạo nên cảm giác gần gũi, tưởng niệm sâu lắng. Ảnh: Đức Anh
Nghĩa trang Hàng Dương được khởi công xây dựng và tôn tạo vào ngày 19/12/1992 với tổng số hơn 1.900 chia thành 5 khu, trong đó có nhiều mộ tập thể. Đặc biệt tại đây có ngôi mộ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người con ưu tú, kiên trung của xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Nghĩa trang Hàng Dương được khởi công xây dựng và tôn tạo vào ngày 19/12/1992 với tổng số hơn 1.900 ngôi mộ chia thành 5 khu, trong đó có nhiều mộ tập thể. Đặc biệt tại đây có ngôi mộ của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người con ưu tú, kiên trung của xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nằm ở khu A của Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của chiến sỹ cách mạng thời kỳ từ 1945 trở về trước. Ảnh: Đức Anh
Mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nằm ở khu A của Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của chiến sỹ cách mạng thời kỳ từ 1945 trở về trước. Ảnh: Đức Anh
Khu B cũng là nơi an nghỉ của Nguyễn An Ninh - người con của Long An - một trong những chiến sỹ cách mạng kiệt xuất từng tham gia hoạt động với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Bằng báo chí, nhất là báo
Khu B cũng là nơi an nghỉ của Nguyễn An Ninh - người con của Long An - một trong những chiến sỹ cách mạng kiệt xuất từng tham gia hoạt động với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Bằng báo chí, nhất là báo "Chuông rè", ông đã khơi dậy truyền thống yêu nước của dân tộc, hướng dẫn, tập hợp quần chúng đấu tranh chống chế độ cai trị của thực dân Pháp. Bằng mọi thủ đoạn thâm độc, bằng tiền tài, danh vọng, kẻ thù không mua chuộc được ông. Năm lần vào tù, cuối cùng ông hy sinh trong địa ngục Côn Đảo ngày 14/8/1943. Ảnh: Đức Anh
Những ngày này, ngôi mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu là nơi hàng chục nghìn người con trên mọi miền Tổ quốc tìm về để bày tỏ niềm kính trọng, tưởng nhớ công ơn của người con gái đất đỏ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ảnh: Đức Anh

Những ngày này, ngôi mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu - ngôi mộ đẹp nhất của Nghĩa trang Hàng Dương là hàng vạn người con trên mọi miền Tổ quốc tìm về để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của người con gái Đất Đỏ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Ảnh: Đức Anh

Nằm cạnh Nghĩa trang Hàng Dương là đền thờ Côn Đảo. Đây là nơi dành để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Đền được khởi công xây dựng vào ngày 6/12/2009 và khánh thành vào ngày 20/22/2011. Ảnh: Đức Anh
Nằm cạnh Nghĩa trang Hàng Dương là đền thờ Côn Đảo. Đây là nơi dành để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Ảnh: Đức Anh
Một trong những điểm nhấn nằm trong đền thờ là phòng lưu niệm các kỷ vật của đồng bào cả nước dâng tặng người nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Ảnh: Đức Anh
Một trong những điểm nhấn nằm trong đền thờ là phòng lưu niệm các kỷ vật của đồng bào cả nước dâng tặng người nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Ảnh: Đức Anh
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã cung tiến cho Ban Quản lý di tích Côn Đảo hệ thống loa tại Khu A của Nghĩa trang Hàng Dương bao gồm 26 loa và 1 amply trị giá gần 130 triệu đồng. Với hệ thống loa này sẽ giúp Ban quản lý di tích làm tốt hơn công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho du khách. Ảnh: Đức Anh
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã cung tiến cho Ban Quản lý di tích Côn Đảo hệ thống loa tại Khu A của Nghĩa trang Hàng Dương bao gồm 26 loa và 1 amply trị giá gần 130 triệu đồng. Từ hệ thống loa này, nhiều câu chuyện về tinh thần bất khuất, kiên trung của các chiến sỹ cách mạng bị tù đày, của đồng bào yêu nước sẽ được gửi đến các du khách khi về với Nghĩa trang. Ảnh: Đức Anh
Cảm ơn những tình cảm của Báo Nghệ An, dịp này, Ban Quản lý di tích Côn Đảo đã trao tặng Báo Nghệ An 2 cuốn sách viết về Côn Đảo. Ảnh: Đức Anh
Cảm ơn những tình cảm của Báo Nghệ An, dịp này, Ban Quản lý di tích Côn Đảo đã trao tặng Báo Nghệ An 2 cuốn sách quý viết về Côn Đảo. Ảnh: Đức Anh
Cũng nhân dịp này, Báo Nghệ An đã trao tặng Ban quản lý di tích Côn Đảo bức tranh xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên - quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Đức Anh
Cũng nhân dịp này, Báo Nghệ An đã trao tặng Ban quản lý di tích Côn Đảo bức tranh Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông huyện Hưng Nguyên - quê hương của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Đức Anh

An Nhân - Đức Anh 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.