Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát hành, sử dụng báo đảng ở Con Cuông

(Baonghean.vn)- Chiều 24/3, Ban Biên tập Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên – Tổng Biên tập dẫn đầu có cuộc làm việc với Huyện ủy Con Cuông về công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng  báo Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Vi Xuân Giáp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Hoàng Đình Tuấn- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo một số ban, ngành huyện Con Cuông.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan-Tỉnh ủy viên-Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền và sử dụng báo đảng tại các địa phương
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan-Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền và sử dụng báo đảng

Năm 2014, bình quân mỗi tháng có hơn 5 bài viết đề cập các lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, những mô hình, điển hình cũng như các vấn đề bất cập, vướng mắc ở cơ sở trên địa bàn huyện Con Cuông đăng trên Báo Nghệ An cùng hàng chục tin, ảnh thời sự. Các bài viết đã tập trung tuyên truyền các mô hình kinh tế, gương người tốt việc tốt ở Con Cuông như: Được mùa cam ở Yên Khê, Con Cuông chuyển đổi cây trồng, Chi Khê đánh thức nghề phụ, Thạch Sơn mùa no ấm, Tổ tiết kiệm bản Xiềng, Đầu tàu ở Chôm Lôm... đã góp phần tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó Báo cũng có các bài viết phản ánh các vấn đề xã hội ở địa phương như: Con Cuông làm cầu tạm thu tiền, Khe Tín thiếu nước sinh hoạt, Sạt lở đất ở bờ sông Lam nguyên nhân và giải pháp... giúp cơ sở tìm hướng tháo gỡ các vấn đề vướng mắc ở địa phương.

Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó tổng biên tập Báo Nghệ An điểm lại những vấn đề Báo Nghệ An đã tuyên truyền về huyện Yên Thành
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó tổng biên tập Báo Nghệ An điểm lại những vấn đề Báo Nghệ An đã tuyên truyền về huyện Con Cuông
Đồng chí Lữ Thị Hải -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Con Cuông trao đổi các vấn đề về tuyên truyền và sử dụng báo đảng tại địa phuonwg
Đồng chí Lữ Thị Hải -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Con Cuông trao đổi các vấn đề xử lý vấn đề báo nêu và sử dụng báo đảng tại địa phương

Công tác phát hành sử dụng báo đảng và trả lời đơn thư bạn đọc, vấn đề báo nêu được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đến nay, Báo Nghệ An phát hành trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông đạt 305 tờ/kỳ.

Tại cuộc làm việc Ban Biên tập Báo Nghệ An, lãnh đạo huyện Con Cuông đã trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo đảng, hỗ trợ đào tạo cộng tác viên cho cơ sở...

Đồng chí Vi Xuân Giáp - Bí thư Huyện ủy Con Cuông phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Vi Xuân Giáp - Bí thư Huyện ủy Con Cuông phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vi Xuân Giáp yêu cầu các ban, ngành, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác phát hành và sử dụng báo đảng, thực hiện tốt việc trả lời, xử lý các vấn đề báo nêu. Đồng chí mong muốn thời gian tới ngoài việc tuyên truyền các điển hình phát triển kinh tế, xây dựng đảng, Báo Nghệ An tập trung tuyên truyền về những tiềm năng, lợi thế của Con Cuông hướng tới xây dựng phát triển đô thị sinh thái.

Tin, ảnh: Đức Dũng

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".