Báo Nghệ An trồng cây tại Khu di tích Truông Bồn

(Baonghean.vn)- Ngày 31/5, Báo Nghệ An tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biêp tập, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Báo Nghệ An.

Lãnh đạo Báo Nghệ An dâng hoa tại khu tưởng niệm các liệt sĩ Truông Bồn
Lãnh đạo Báo Nghệ An dâng hoa tại khu tưởng niệm các liệt sĩ Truông Bồn

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn đã trở thành địa chỉ đỏ, là huyền thoại, chứng tích hào hùng, bất hủ, ghi dấu những chiến công và sự hi sinh oanh liệt của quân và dân ta. Nơi đây, đế quốc Mỹ đã trút xuống gần 20 ngàn quả bom các loại và hàng chục quả tên lửa, tàn phá hàng chục làng mạc dọc tuyến đường, phá hủy hàng trăm xe ô tô và hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta.

Các đại biểu dâng hương, tri ân sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ
Các đại biểu dâng hương, tri ân sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ

Trong cuộc chiến với bom đạn của giặc Mỹ, tại tọa độ lửa Truông Bồn đã có 1240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông dũng cảm chiến đấu, hi sinh. Đặc biệt, trong trận bom ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ TNXP của “Tiểu đội thép” thuộc Đại đội 317 – Tổng đội TNXP đã anh dũng hi sinh…

Lãnh đạo Báo Nghệ An cung tiến, trồng cây lưu niệm trong khuông viên Khu di tích Truông Bồn
Lãnh đạo Báo Nghệ An  trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Truông Bồn
ok
Cán bộ, phóng viên báo Nghệ An chăm sóc hàng lộc vừng mới trồng
kh
Hàng cây lộc vừng mới trồng tại khu di tích Truông Bồn
Ban biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An bên hàng cây lộc vừng do Báo Nghệ An cung tiến
Ban biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An bên hàng cây lộc vừng do Báo Nghệ An cung tiến

Trên tọa độ chết năm xưa, cuộc sống đang hồi sinh.Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đang xây dựng khu di tích Truông Bồn ngày càng khang trang hơn, trở thành địa chỉ tâm linh của người dân cả nước.

Hưởng ứng Công văn số 4279 (ngày 20/5/2015)  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, đồng thời tiếp nối phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và thể hiện lòng tri ân với các liệt sỹ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, sau lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Báo Nghệ An đã cung tiến, trồng 5 cây  lộc vừng tại khuôn viên khu di tích.

Đây chính là sự thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Nghệ An với mong muốn được góp phần làm cho Truông Bồn khang trang hơn, xứng đáng với những cống hiến và sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Video clip Báo Nghệ An trồng cây tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn:

.

Công Mạnh – Thùy Linh

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.