Tập huấn nghiệp vụ truyền thông đa phương tiện

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 3/10, tại Trung tâm Báo chí, Báo Nghệ An đã diễn ra tập huấn nghiệp vụ truyền thông đa phương tiện.

Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An. 

Ban biên tập Báo Nghệ An tham dự buổi tập huấn.
Ban biên tập Báo Nghệ An tham dự buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Theo hình thức thông thường, thông tin chỉ được truyền đạt mang tính đơn nhất về thể hiện, công chúng chỉ được tiếp nhận thông tin bằng cách nghe, đọc hoặc xem, nhưng với phương thức truyền thông đa phương tiện, tính đơn nhất ấy đã bị phá vỡ. Khi trình bày thông tin lên website, người làm báo có thể thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, video clip, audio … Như vậy, công chúng có được nhiều chọn lựa và thỏa mãn cao nhất về thông tin họ tiếp nhận, tạo hiệu ứng tương tác mạnh mẽ hơn so với phương thức truyền tải thông tin truyền thống. Bắt nhịp với xu hướng truyền thông đa phương tiện, Báo Nghệ An đã tổ chức nhiều đợt tập huấn cho phóng viên, cộng tác viên nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới về cách làm báo hiện đại.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khai mạc buổi tập huấn.
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khai mạc buổi tập huấn.
Chuyên gia truyền thông đến từ Hà Nội truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về truyền thông đa phương tiện.
Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đến từ Công ty VCCorp truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về truyền thông đa phương tiện.
Đông đảo phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An ghi nhận những thông tin trong buổi tập huấn.
Đông đảo phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An ghi nhận những thông tin trong buổi tập huấn.
Tính tương tác giữa giảng viên và phóng viên Báo Nghệ An được đề cao, giúp buổi tập huấn sôi nổi, hấp dẫn.
Tính tương tác giữa giảng viên và phóng viên Báo Nghệ An được đề cao, giúp buổi tập huấn sôi nổi, hấp dẫn.

Tại buổi tập huấn, chuyên gia truyền thông đến từ Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức về truyền thông đa phương tiện. Cụ thể là sự khác biệt giữa cách làm báo in và báo điện tử, về cách sử dụng các kỹ năng trong tác nghiệp, cách ứng dụng các công nghệ di động phục vụ cho việc truyền tải thông tin, đảm bảo tính nhanh nhạy, đa dạng, hiệu quả của thông tin.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 2&3/10, cung cấp cho các cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An nhiều thông tin bổ ích, thiết thực trong xu hướng truyền thông hiện đại./.

Phước Anh

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.