Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về huyện Thanh Chương trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sáng 1/12, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực huyện uỷ Thanh Chương về công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn huyện năm 2015, kế hoạch năm 2016. 
Làm việc với đoàn, về phía Huyện uỷ Thanh Chương có đồng chí Nguyễn Hữu Vinh- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, các đồng chí thường trực, BTV huyện ủy, đại diện các phòng, ban, bưu điện, đài TTTH huyện.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Trong năm 2015, Báo Nghệ An và huyện ủy Thanh Chương đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong công tác tuyên truyền, Báo đã thực hiện nhiều tin, bài có chất lượng về huyện Thanh Chương trên các ấn phẩm, đặc biệt tập trung tuyên truyền đại hội các đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Riêng về báo in, tổng các bài viết về Thanh Chương trên Báo Nghệ An là 92 bài, bình quân mỗi tháng 8 bài.
Các đồng chí thường trực huyện ủy Thanh Chương
Các đồng chí thường trực Huyện ủy Thanh Chương tại cuộc làm việc
Về công tác phát hành báo đảng theo Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, năm 2015, Thanh Chương là huyện làm điểm về việc ký hợp đồng đặt báo cả năm thanh toán theo quý đạt kết quả tốt, số lượng báo phát  hành ổn định và tăng dần. Đến quý 4/2015, Báo Nghệ An đã phát hành trên địa bàn huyện được 993 tờ/kỳ, tăng 23 tờ/ kỳ so với cùng kỳ 2014.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Thanh Chương yêu cầu các phòng, ban, các địa phương  trên địa bàn huyện tích cực, chủ động trong công tác cung cấp thông tin cho Báo Nghệ An để có lượng thông tin nhanh, chính xác và hiệu quả
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Bí thư huyện ủy Thanh Chương yêu cầu các phòng, ban, các địa phương trên địa bàn huyện tích cực, chủ động trong công tác cung cấp thông tin, phối hợp với  Báo Nghệ An để có lượng tin, bài  nhanh, chính xác và hiệu quả
Công tác hồi âm, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Hầu hết các vấn đề báo Nghệ An nêu đã được huyện chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và trả lời theo đúng luật Báo chí. Trong năm, Báo Nghệ An và huyện ủy Thanh Chương cũng đã phối hợp tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trên địa bàn với sự tham gia của gần 70 học viên.
Đồng chí Đặng Anh Dũng- Phó bí thư  thường trực  huyện ủy Thanh Chương đánh giá cao công tác tuyên truyền về huyện Thanh Chương trên các ấn phẩm Báo Nghệ An năm 2015
Đồng chí Đặng Anh Dũng- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Chương đánh giá cao công tác tuyên truyền về huyện Thanh Chương trên các ấn phẩm Báo Nghệ An năm 2015
Tuy nhiên, qua đánh giá trong công  tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế như vẫn chưa xây dựng được nhiều chuyên đề sâu về huyện Thanh Chương trên Báo Nghệ An, một số đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện chưa chấp hành tốt chỉ thị về đặt mua và sự dụng báo đảng...
Đoàn công tác Báo Nghệ An
Đoàn công tác Báo Nghệ An tại cuộc làm việc
Đồng chí Lâm Văn Đoàn- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá kết quả phối hợp năm 2015 và triển khai chương trình trọng tâm năm 2016
Đồng chí Lâm Văn Đoàn- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá kết quả phối hợp năm 2015 và triển khai chương trình trọng tâm trong công tác phối hợp giữa hai bên năm 2016
Trong năm 2016, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả mua, sử dụng báo đảng; tập huấn nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trọng tâm:  chương trình, hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bầu cử  hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng nông mới, thí điểm đưa Báo Nghệ An vào thư viện trường học; đẩy mạnh  tuyên truyền các chương trình, dự án lớn như cửa khẩu Thanh Thủy, Chợ Rộ...giúp huyện quảng bá, kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, ổn định đời sống đồng bào tái định cư thủy điện bản Vẽ
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan,Ủy viên BCH Đảng bộ tỉn h, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An mong muốn Thanh Chương sẽ là điểm sáng trong việc xây dựng những mô hình sử dụng báo đảng một cách hiệu quả
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan,Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An mong muốn: "  Thanh Chương sẽ là điểm sáng trong việc xây dựng những mô hình sử dụng báo đảng một cách hiệu quả, thiết thực..."
Tại cuộc làm việc, Báo Nghệ An và huyện uỷ Thanh Chương đã thống nhất  nội dung và cách thức phối hợp thực hiện chuyên mục riêng của Thanh Chương trong Thư viện thông tin địa phương trên Báo Nghệ An điện tử phiên bản mới  đã được Tỉnh uỷ Nghệ An phê duyệt. Về phía Báo Nghệ An cũng sẽ hỗ trợ huyện Thanh Chương trong việc nâng cấp, cải thiện chất lượng trang thông tin điện tử của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế xã hội của huyện.
                                                                         Khánh Ly- Lâm Tùng

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.