Nghi Lộc: Sẽ quan tâm cải thiện công tác trả lời đơn thư và vấn đề báo nêu

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, Báo Nghệ An có cuộc làm việc với Huyện uỷ Nghi Lộc tổng kết công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng Báo Nghệ An trên địa bàn huyện năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. 

Về phía đoàn công tác Báo Nghệ An, có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Nghệ An; Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng biên tập Báo; cùng các cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên. 

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Phan Sỹ Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Đinh Thị Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban Huyện uỷ, UBND huyện; Đài TT-TH, Bưu điện huyện.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc. 
Các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ Nghi Lộc cùng lãnh đạo đại diện các phòng, ban làm việc với đoàn công tác Báo Nghệ An.
Các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ Nghi Lộc cùng lãnh đạo đại diện các phòng, ban làm việc với đoàn công tác Báo Nghệ An.

Năm 2015, Ban Biên tập Báo Nghệ An và Huyện uỷ Nghi Lộc đã có sự phổi hợp tương đối tốt. Trong đó, phải kể đến việc phối hợp chỉ đạo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí với 29 học viên tham gia; tập trung tuyên truyền Đại hội các đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình xây dựng nông thôn mới; đấu tranh hành vi làm trái; phối hợp kiểm tra đôn đốc việc đặt mua và sử dụng báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao chất lượng phối hợp giữa Báo và Huyện uỷ Nghi Lộc trong công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn năm 2015.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao chất lượng phối hợp giữa Báo và Huyện uỷ Nghi Lộc trong công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn năm 2015.

Việc tuyên truyền về Nghi Lộc trên Báo Nghệ An tương đối đậm nét với 65 bài trên báo in, nội dung tuyên truyền đã đi vào trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, Báo Nghệ An đã phối hợp thực hiện nhiều bài viết, chuyên đề sâu, góp phần tháo gỡ khó khăn cho địa phương, tạo sự ổn định trên địa bàn, như: “Xung quanh vụ việc đập phá tường rào mở đường trái phép trong khuôn viên trường mầm non Nghi Kiều”, “Xung quanh việc phụ huynh ngăn cản con em đến trường ở Nghi Thiết”,…

Đồng chí Hồ Sỹ Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc nhấn mạnh Báo Nghệ An góp phần quan trọng trong giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự bình ổn trên địa bàn.
Đồng chí Phan Sỹ Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc nhấn mạnh Báo Nghệ An góp phần quan trọng trong giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự ổn định trên địa bàn.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: cần tăng cường số lượng chuyên đề, bài viết sâu, tạo dấu ấn địa phương; công tác xử lý đơn thư và trả lời vấn đề báo nêu chưa đầy đủ; một số đảng bộ, chi bộ chưa chấp hành tốt Chỉ thị về đặt mua và sử dụng báo Đảng. 

Đồng chí Hồ Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nghi Lộc khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng báo Đảng trong sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ địa phương.
Đồng chí Hồ Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nghi Lộc khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng báo Đảng trong sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ địa phương.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trình bày kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trình bày kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016.

Kết luận buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phát huy, đẩy mạnh phối hợp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trong năm 2016. Một số chủ đề được xác định là trọng tâm tuyên truyền như: triển khai thực hiện Nghị quyết đảng bộ các cấp; xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; quản lý đất đai và môi trường;… Nét mới trong công tác phối hợp giữa hai bên trong năm 2016 sẽ là việc thực hiện Thư viện thông tin địa phương trên Báo Nghệ An điện tử phiên bản mới, dự kiến đi vào hoạt động từ Quý I/ 2016.

Thục Anh

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".