Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc thăm Tòa soạn Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 6/4, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước có chuyến thăm Tòa soạn Báo Nghệ An.

Đón và làm việc với Tổng Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, các Phó Tổng Biên tập, cán bộ cốt cán các phòng chuyên môn cùng đông đảo phóng viên, nhân viên công tác tại tòa soạn.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trò chuyện với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - tân Tổng Kiểm toán Nhà nước trò chuyện với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Gặp gỡ, trò chuyện với các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ôn lại những kỷ niệm gắn bó với tỉnh nhà trên các cương vị lãnh đạo. Đồng chí từng kinh qua nhiều chức vụ như Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với Nghệ An trên các cương vị công tác.
Tổng Kiểm toán Nhà nước chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với Nghệ An trên các cương vị công tác.

Với sự tâm huyết và trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, chú trọng công tác cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết, đồng chí Hồ Đức Phớc đã góp phần làm thay đổi diện mạo của các địa phương từng phụ trách, giữ vai trò không nhỏ đưa Nghệ An bứt phá phát triển trong những năm qua.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí, tỉnh Nghệ An đã có nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính, giải quyết việc làm, kinh tế đối ngoại, giáo dục-văn hóa,…

Trước trọng trách mới, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định sẽ luôn giữ vững truyền thống quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đưa đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng ngày càng phát triển.

Cũng tại buổi gặp gỡ, đánh giá cao sự nhạy bén với thông tin và chủ động trong công việc của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc động viên tập thể tòa soạn tiếp tục phát huy những thành tích đã gặt hái được, phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đạt kết quả cao nhất trên mặt trận tuyên truyền.

T.Giang - N.Sơn 

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".