Nghĩa Đàn: Xây dựng kế hoạch tăng thời lượng tuyên truyền trên Báo Nghệ An

 (Baonghean.vn) - Chiều 16/2, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng biên tập làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn về phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền và đặt mua, sử dụng báo Đảng.

Chủ trì làm việc với đoàn có đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn. Cùng dự có đại diện các ban, phòng chức năng huyện Nghĩa Đàn.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã đưa ra các giải pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và công tác phát hành, sử dụng báo Đảng. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã đưa ra các giải pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và công tác phát hành, sử dụng báo Đảng. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhờ phối hợp tốt giữa Báo Nghệ An và huyện Nghĩa Đàn nên hiệu quả tuyên truyền về Nghĩa Đàn trên các ấn phẩm Báo Nghệ An trong năm 2016 khá tốt. Các tin, bài phản ánh khá đậm nét các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Việc xử lý đơn thư và vấn đề báo nêu trên Báo Nghệ An khá kịp thời, luôn được Thường trực Huyện ủy quan tâm chỉ đạo.

Năm 2016, toàn huyện đặt mua 1.999 tờ/56 tổ chức cơ sở Đảng, cơ bản đảm bảo 100% chi bộ và các chức danh theo quy định đều có Báo Nghệ An. Quý 1 năm 2017, toàn huyện đặt mua 437 tờ Nghệ An/kỳ. Trong năm, huyện đã phối hợp với Báo Nghệ An tập huấn nghiệp vụ báo chí cho 66 cộng tác viên…

Đồng chí Ngô Văn Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn báo cáo trao đổi một số nét nổi bật về công tác đặt mua, sử dụng báo đảng và xử lý các vấn đề báo nêu
Đồng chí Ngô Văn Thành - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn báo cáo trao đổi một số nét nổi bật về công tác đặt mua, sử dụng báo đảng và xử lý các vấn đề báo nêu. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc,trên cơ sở phân tích kết quả phối hợp công tác, 2 bên đã đưa ra các giải pháp phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chất lượng phát hành, sử dụng báo. Bên cạnh vai trò của các phóng viên, các cộng tác viên cần tích cực hơn trong việc phản ánh các sự kiện hoạt động của địa phương trên báo…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An thông tin về hướng đổi mới các ấn phẩm trên Báo Nghệ An, thông qua đó, mong muốn Huyện ủy có các biện pháp chỉ đạo phối hợp để việc tuyên truyền trên báo hiệu quả và sát thực hơn.

Du khách đến với Ngày hội hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn -Ảnh tư liệu
Đông đảo du khách đến với Ngày hội hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn đánh giá cao sự vào cuộc, phối hợp của Báo Nghệ An trong việc thực hiện các chủ đề tuyên truyền của huyện trên báo; đồng thời khẳng định, huyện Nghĩa Đàn luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện lớn nhất cho Báo Nghệ An về hoạt động nghiệp vụ.

Huyện ủy Nghĩa Đàn sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động để tăng thời lượng tuyên truyền trên báo Nghệ An; phấn đấu mỗi quý huyện có 1 trang địa phương trên báo Nghệ An; tiếp tục rà soát để có giải pháp quyết liệt hơn trong đôn đốc để nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hành báo Đảng; các đơn vị, phòng ban Huyện ủy cần tích cực, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có nhiều tin, bài hơn về huyện./.

Nguyễn Hải    

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.