Quỳ Hợp: Phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất công nghệ cao

(Baonghean.vn) - Ngày 28/2, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại huyện Quỳ Hợp, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã có chuyến thăm quan thực tế một số mô hình sản xuất tiêu biểu tại trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác đã thăm quan mô hình trồng cam có ứng dụng công nghệ tưới ẩm Israel của Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Phủ Quỳ, mô hình trồng cam V2 có ứng dụng công nghệ phản chiếu ánh sáng tại Công ty TNHH một thành viên Xuân Thành, nhà máy nghiền bột đá trắng siêu mịn thuộc Công ty CP khoáng sản và xuất khẩu đá trắng Trung Hải và mô hình nuôi trai lấy ngọc quy mô 1.000 con tại thị trấn.

Đón tiếp và tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo huyện: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện.

Các mô hình này đang khai thác đúng tiềm năng, mở ra triển vọng mới để Quỳ Hợp tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Thăm mô hình trồng cam xã đoài lòng vàng và thử nghiệm các giống cam mát, giống bưởi hồng của anh Nguyễn Giang Hoài- Giám đốc Công ty nông nghiệp công nghệ cao Phủ Quỳ thuộc xóm Lìm (Minh Hợp). Mô hình có diện tích trên 18 ha, hiện đang được thử nghiệm ứng dụng công nghệ chăm sóc, phun tưới công nghệ cao isaren và các nước tiên tiến giúp cây phát triển tốt,tạo năng suất cao. Ảnh: Lương Mai.
Thăm mô hình trồng cam Xã Đoài lòng vàng và thử nghiệm các giống cam mát, giống bưởi hồng của ông Nguyễn Giang Hoài - Giám đốc Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Phủ Quỳ thuộc xóm Lìm (Minh Hợp). Ảnh: Lương Mai.
Đoàn có chuyến thực tế mô hình trồng cam V2 tại Công ty TNHH một thành viên Xuân Thành. Đây là mô hình cam ngon, quả chín vàng đều, năng suất đạt 10 tấn/ha, với giá bình quân 40 ngàn đồng/kg, thu lãi 400 ngàn đồng/ha. Trong ảnh: Mô hình ứng dụng hệ thống phản chiếu ánh sáng công nghệ Nhật bản giúp cam chín đều, cho hiệu quả cao tại Công ty. Ảnh: Lương Mai.
Đoàn thăm mô hình trồng cam V2 tại Công ty TNHH một thành viên Xuân Thành. Mô hình ứng dụng hệ thống phản chiếu ánh sáng công nghệ Nhật Bản giúp cam chín đều, cho hiệu quả cao. Ảnh: Lương Mai.
Thăm dây chuyền sản xuất nhà máy nghiền bột đá trắng siêu mịn (Công ty Cp khoáng sản và xuất khẩu đá trắng Trung Hải) thuộc KCN nhỏ Châu Quang). Dây chuyền có công suất 200 ngàn tấn /năm, trong ddos40% tiêu thụ nội địa,  60% sản phẩm bán ra thị trường các nước Đài Loan, Ấn Độ, Băng leđét,  Nhà máy hiện tạo việc làm cho 100 lao động nông thôn. Ảnh: Lương Mai.
Thăm dây chuyền sản xuất nhà máy nghiền bột đá trắng siêu mịn tại Công ty CP khoáng sản và xuất khẩu đá trắng Trung Hải thuộc KCN nhỏ Châu Quang. Ảnh: Lương Mai.

Qua chuyến thăm quan thực tế này, đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao  sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế của địa phương thời gian qua; góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện. 

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác tuyên truyền, nhằm lan tỏa rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và quảng bá tiềm năng, sự phát kinh kinh tế, xã hội của Quỳ Hợp trên tất cả mọi lĩnh vực./.

Lương Mai 

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.