Thiếu niên TP Vinh giành ngôi đầu bảng A, Con Cuông chia tay giải

(Baonghean.vn) - Ở lượt đấu cuối cùng của bảng A, đội Thiếu niên TP.Vinh lọt vào tứ kết; Thiếu niên Con Cuông chấp nhận dừng bước ở vòng bảng. Dù chỉ mang tính thủ tục nhưng cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn.

TN Thành phố Vinh (áo xanh): Lý Thái Tuấn (12), Đậu Thế Hùng (4), Phạm Ngô Tuấn Anh (7), Lê Tuấn Thành (8), Hoàng Dương Phúc (11), Dương Đình Hiếu (14), Nguyễn Văn Tâm (15).

Dự bị: Trần Văn Hiếu (3), Bùi Trung Kiên (5), Trần Viết Minh Quân (6), Nguyễn Quang Vinh (9), Nguyễn Khắc Việt Anh (10).

TN Con Cuông (áo trắng): Ngân Văn Duẩn (12), Trần Văn Đức (2), Đậu Đức Nguyên (5), Trần Quang Huy (7), Trương Công Sỹ (9), Bùi Gia Huy (12), Vũ Hồng Quân (15).

Dự bị: Thái Văn Nguyên (11), Trần Thành Đạt (10), Ngân Duy Khiêm (4), Ngân Bắc Long (6), Lê Văn Phước (8).

Những phút đầu tiên bóng chủ yếu luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Ảnh: Thanh Sơn
Những phút đầu của trận đấu, bóng chủ yếu luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Ảnh: Thanh Sơn

Lượt đấu cuối cùng của bảng A Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An, TN TP Vinh đã giành suất vào tứ kết; TN Con Cuông chính thức dừng bước ở vòng bảng. Trận gặp nhau cuối cùng ở vòng bảng này, TN TP Vinh và TN Con Cuông đều coi đây là cơ hội luyện quân, giao lưu học hỏi.

Do không quá quan trọng về kết quả, TN TP Vinh tung hầu hết dự bị vào đá. Về phía TN Con Cuông, Ban huấn luyện đội cũng xác định: “Trước đó, ai chưa được vào sân nay sẽ vào đá chính”.

Rất hiếm hoi, thủ thành 2 đội có cơ hội thể hiện. Ảnh: Thanh Sơn.
Thủ thành 2 đội cũng có cơ hội thể hiện những pha đi bóng ngay trước cầu môn. Ảnh: Thanh Sơn.

Hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu, bóng chủ yếu luẩn quẩn ở khu vực giữa sân - nơi tập trung phần lớn quân số của 2 đội. Bóng rất hiếm khi được đưa xuống vòng cấm. Cầu thủ cả 2 đội tỏ ra “vô lực” trước hàng thủ đối phương.

Phút thứ 13 của trận đấu, tỷ số được mở cho TN TP.Vinh. Từ một tình huống phạt góc, cầu thủ mang áo số 4 Đậu Thế Hùng đánh đầu tung lưới TN Con Cuông.

Phút thứ 18, tỷ số được nâng lên 2-0. Người lập công lần này là số 11 Hoàng Dương Phúc. Phút thoát xuống nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, nhẹ nhàng tỉa bóng ghi bàn cho đội nhà.

Tình huống ghi bàn mở tỷ số của TN Tp.Vinh. Ảnh: Thanh Sơn
Tình huống ghi bàn mở tỷ số của TN TP Vinh. Ảnh: Thanh Sơn

Phút thứ 23 của trận đấu, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Cầu thủ nhỏ con mang áo số 5 Đậu Đức Nguyên khéo léo sửa bóng vào góc xa khung thành TN TP Vinh khiến thủ thành đội này không thể cứu thua.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội lại tiếp tục tung những cầu thủ dự bị của mình vào sân. Thủ thành Ngân Văn Duẩn của TN Con Cuông thi đấu rất xuất sắc nhưng không thể cứu thua cho đội nhà trong tình huống tiền đạo mang áo số 7 Phạm Ngô Tuấn Anh đi bóng lắt léo, sút hiểm hóc vào góc xa ở phút thứ 30 của trận đấu.

Với các cầu thủ TN Con Cuông, trận đấu với TN Tp.Vinh là bữa tiệc bóng đá chia tay mùa giải nhiều ý nghĩa. Ảnh: Thanh Sơn
Với các cầu thủ TN Con Cuông, trận đấu với TN TP Vinh là bữa tiệc bóng đá chia tay mùa giải nhiều ý nghĩa. Ảnh: Thanh Sơn

Phút thứ 39 của trận đấu, tỷ số lại được rút ngắn xuống 2-3. Hậu vệ cánh mang áo số 2 Trần Văn Đức thực hiện cú sút xa từ khoảng cách 25m. Bóng đi hiểm hóc, bay thẳng vào góc chữ A cầu môn khiến thủ thành TN TP Vinh chỉ biết đứng nhìn.

Có bàn gỡ, TN Con Cuông thi đấu mỗi lúc mỗi hay, ép sân và tạo nên nhiều tình huống sóng gió trước khung thành TN TP Vinh. Tuy nhiên, trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc TN TP Vinh chiến thắng TN Con Cuông với tỷ số 3-2.

Với chiến thắng ở lượt cuối, TN Tp.Vinh chính thức giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm có được sau 3 trận.

Nhóm PV

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".