TN TP.Vinh – TN Nghi Lộc (2-2): Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

(Baonghean.vn) - Được đánh giá cân tài cân sức, hai đội TN TP.Vinh và TN Nghi Lộc đã trình diễn 1 trận 'long tranh, hổ đấu', rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

TN Nghi Lộc (áo vàng): Hoàng Văn Hậu (1), Đặng Hữu Thành (2), Nguyễn Văn Minh (3), Nguyễn Viết Hùng (5) , Đậu Xuân Quyến (8), Nguyễn Ngọc Nhân (9), Nguyễn Văn Luyện (10).

Dự bị: Nguyễn Hữu Đạt (4), Nguyễn Quý Hùng (7), Nguyễn Văn Đức (6).

TN Thành phố Vinh (áo xanh): Lý Thái Tuấn (12), Trần Văn Hiếu (3), Đậu Thế Hùng (4), Trần Viết Minh Quân (6), Phạm Ngô Tuấn Anh (7), Nguyễn Quang Vinh (9), Nguyễn Khắc Việt Anh (10).

Dự bị: Bùi Trung Kiên (5), Lê Tuấn Thành (8), Hoàng Dương Phúc (11), Dương Đình Hiếu (14), Nguyễn Văn Tâm (15). 

Hiệp 1: TN Nghi Lộc (vàng) - TN Tp Vinh (xanh): 

Hai đội mạnh TN Tp.Vinh và TN Nghi Lộc đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Thành Cường
Hai đội mạnh TN TP. Vinh và TN Nghi Lộc đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Thành Cường

Sau lượt đấu đầu tiên Bảng A Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An, TN Nghi Lộc tạm đứng đầu bảng (3 điểm, hiệu số +5); TN Tp.Vinh (3 điểm, hiệu số +1); tiếp theo là TN Quế Phong và TN Con Cuông. 

Hai đội TN Nghi Lộc và TN TP.Vinh được đánh giá là mạnh nhất bảng A. Cuộc gặp gỡ giữa 2 đội ở lượt trận thứ hai, đơn thuần là phân định ngôi nhất - nhì bảng và lựa chọn đối thủ ở tứ kết.

Trong những phút đầu tiên của trận đấu, TN Nghi Lộc đá ép sân, dồn TN TP. Vinh vào thế chống đỡ vất vả. Phút thứ 6, TN Nghi Lộc đã cụ thể hóa sức mạnh của mình bằng bàn thắng mở tỷ số. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, tiền đạo mũi nhọn mang áo số 9 Nguyễn Ngọc Nhân băng xuống tinh tế tâng bóng qua đầu thủ môn, mở tỷ số 1-0.

Cậu thủ hai đội ganh đua quyết liệt ở từng mét trên sân. Ảnh: Thành Cường
Cầu thủ hai đội ganh đua quyết liệt ở từng mét trên sân. Ảnh: Thành Cường

Sau bàn thua, ban huấn luyện TN TP.Vinh đã tung 2 "con bài" chiến lược vào sân nhằm thay đổi thế trận, cục diện. Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng. Phút thứ 11 của trận đấu, tiền đạo to cao mang áo số 5 Bùi Trung Kiên vừa vào thay người đã tỏa sáng với cú sút hiểm trong vòng cấm thành bàn. Tỷ số được gỡ hòa 1-1.

Có được bàn thắng gỡ hòa, TN TP. Vinh dần lấy lại thế trận, tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm, uy hiếp khung thành TN Nghi Lộc. TN Nghi Lộc thi đấu rình rập chờ đợi đối thủ sơ hở để phản công.

Hiệp 2: TN Nghi Lộc (vàng) - TN Tp Vinh (xanh): 

Phút thứ 25, TN Nghi Lộc bằng 1 tình huống phản công mẫu mực đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, người lập công là tiền vệ mang áo số 10 Nguyễn Ngọc Luyện. Ngay lập tức, TN TP.Vinh "trả lễ" với bàn thắng của tiền đạo mang áo số 9 Nguyễn Quang Vinh. Tỷ số được cân bằng 2-2. Đây là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Dẫu rất quyết tâm nhưng trong hiệp 2 không có thêm bàn thắng được ghi. Tỷ số hòa làm 2 đội tạm hài lòng. Ảnh: Thành Cường
Dẫu rất quyết tâm nhưng trong hiệp 2 không có thêm bàn thắng được ghi. Tỷ số hòa làm 2 đội tạm hài lòng. Ảnh: Thành Cường

Bước vào hiệp 2, đội TN Tp.Vinh và TN Nghi Lộc đều thi đấu rất quyết tâm, liên tục tổ chức các đợt tấn công hãm thành của nhau. Tuy nhiên các cú dứt điểm cuối cùng đều khá hiền, thiếu chính xác. Tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận đấu. Đây là tỷ số làm hài lòng cả 2 đội./.

Nhóm PV

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.