Báo Pháp bi quan với Quang Hải; Ngoại hạng Anh có thể hoãn đến tháng 10

Hiến Tùng (Theo VnExpress/Zing)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tờ La Rep des Pyrenees của Pháp cho rằng cơ hội ra sân của Quang Hải càng bị thu hẹp khi Pau FC đổi chiến thuật; Ban tổ chức Ngoại hạng Anh thông báo hoãn các trận vòng bảy từ 10/9 đến 12/9, để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II... là những tin tức thể thao nổi bật trong 24h qua.

Báo Pháp bi quan với Quang Hải

“Tình hình không có lợi cho Quang Hải. Hiện tại, HLV Didier Tholot đang ưa chuộng sơ đồ 3-5-2 với hai tiền đạo thực thụ, khiến cầu thủ đến từ châu Á khó thích nghi”, tờ La Rep des Pyrenees của Pháp đưa ra quan điểm. “Nguyễn Quang Hải, biệt danh "Messi Việt Nam" đang phải chứng kiến việc số phút thi đấu giảm dần sau 2 tháng chơi bóng tại Pau. Lúc này độ nóng của Quang Hải giảm dần, cùng với số trận phải ngồi dự bị đang xuất hiện nhiều hơn. Sau 7 vòng ở Ligue 2, anh chỉ được đá 210 phút, với hai trận góp mặt ở đội hình xuất phát. Hiện tại tình hình không có lợi cho Quang Hải”.

Việc thay đổi chiến thuật của Pau FC xuất phát từ việc đội bóng đứng bét bảng Ligue 2 sau 7 vòng đấu, với vỏn vẹn 4 điểm. HLV Didier Tholot buộc phải điều chỉnh về chiến thuật thi đấu của Pau FC khi chuyển từ sơ đồ thi đấu 4-2-3-1 sang 5-3-2. Trước đó khi đá 4-2-3-1, Quang Hải được xếp đá hộ công. Nhưng với sơ đồ 5-3-2, HLV Tholot ưa thích chọn Saivet đá phía sau cặp tiền đạo Mohamed Yattara và Pape Ibnou Ba. Cơ hội của Quang Hải đương nhiên bị thu hẹp.

Ngoại hạng Anh bị hoãn

Chính phủ Anh thứ sáu 9/9 thông báo các giải đấu thể thao cuối tuần này có thể diễn ra, tuỳ vào quyết định của ban tổ chức từng giải. Sau đó, ban tổ chức Ngoại hạng Anh họp rồi xác nhận "hoãn các trận cuối tuần này, cả trận vào thứ hai 12/9 giữa Leeds và Nottingham Forest".

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland ngày 8/9, thọ 96 tuổi. Anh quyết định để quốc tang 10 ngày để tưởng nhớ bà. Trong thời gian quốc tang, chính phủ Anh không cấm các giải thể thao thi đấu. Nhưng vào ngày tang lễ, dự kiến diễn ra Chủ nhật 18/9 hoặc thứ Hai 19/9 tại Tu viện Westminster, các giải đấu thể thao được khuyến nghị hoãn. Vì thế, vòng tám Ngoại hạng Anh cũng có thể không diễn ra theo đúng lịch trình.

Lịch đấu của các CLB Anh đang ngày càng dày đặc. Các đội dự Cup châu Âu gần như sẽ phải chơi trung bình ba ngày một trận, ít nhất cho đến World Cup 2022. Việc phải hoãn sẽ khiến các đội có thể phải chờ đến năm 2023 mới có thể đá bù.

Cầu thủ Man Utd tưởng nhớ Nữ hoàng Anh Elizabeth II trước trận đấu Real Sociedad trên sân Old Trafford ở Europa League tối 8/9. Ảnh: EPA
Cầu thủ Man Utd tưởng nhớ Nữ hoàng Anh Elizabeth II trước trận đấu Real Sociedad trên sân Old Trafford ở Europa League tối 8/9. Ảnh: EPA

Người hâm mộ còn có thể không được xem Ngoại hạng Anh cho đến đầu tháng 10. Do bóng đá cấp CLB sẽ nghỉ hai tuần, nhường chỗ cho các trận ĐTQG, Ngoại hạng Anh có thể sẽ trở lại với các trận vòng chín bắt đầu từ 1/10. Trận sớm nhất vòng đó diễn ra giữa Arsenal và Tottenham, chiều thứ Bảy.

Ban tổ chức chưa thông báo kế hoạch đá bù. Tờ Evening Standard cho rằng có hai khả năng. Một là Ngoại hạng Anh sẽ chờ đến một tuần nào đó trống lịch, để các đội cùng thi đấu, chứ không nhồi nhét từng trận vào lịch đấu vốn đã kín. Phương án thứ hai là kéo dài thời điểm kết thúc giải, dự kiến diễn vào ngày 28/5/2023. Nhưng kế hoạch đó có thể ảnh hưởng tới các trận chung kết cup châu Âu, hay loạt trận ĐTQG ở UEFA Nations League.

Thanh Hoá được thưởng lớn nhất ở Cúp Quốc gia

Sau khi giành chiến thắng 3-1 trước BRVT ở lượt trận Tứ kết Cúp Quốc gia, Thanh Hoá đã bất ngờ được lãnh đạo đội bóng này thưởng lớn. Theo đó, Đình Tùng cùng các đồng đội được thưởng 1 tỷ đồng sau khi lọt vào bán kết Cúp Quốc gia. Đây là đội bóng duy nhất ở Cúp Quốc gia mùa này có số tiền thưởng lớn cao đến như vậy cho 1 trận thắng.

Thanh Hoá đã cùng với Bình Định, Hà Nội và HAGL giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia và đây không phải là lần đầu tiên đội bóng xứ Thanh làm được điều này. Nhưng trong bối cảnh, đội bóng có nhiều thay đổi về cách làm bóng đá thì việc đội bóng này được thưởng cao ở giải đấu được xem là hấp dẫn thứ 2 của bóng đá Việt Nam là chuyện rất hiếm.

Thanh Hoá được thưởng lớn nhất ở Cúp Quốc gia.

Thanh Hoá được thưởng lớn nhất ở Cúp Quốc gia.

Cần nhấn mạnh, các đội đại gia ở sân chơi này như Bình Định hay Hà Nội cũng chỉ thưởng theo khung ở mức 400 - 600 triệu đồng. Đặc biệt, Bình Định sau khi chi hàng trăm tỷ đồng ở mùa giải này để mua sắm cầu thủ thì cũng chưa có chuyện thưởng lớn như Thanh Hoá.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.