Bão số 3 - Sơn Tinh suy yếu rồi tan trên đất liền Nghệ An

(Baonghean.vn)- Khoảng 0h ngày 19/7, Bão số 3 - Sơn Tinh đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Nghệ An tiếp tục có mưa to.
Bão số 3 - Sơn Tinh suy yếu rồi tan trên đất liền Nghệ An ảnh 1
Bão số 3 - Sơn Tinh giảm cường độ và tan dần trên đất liền. Ảnh: NCHMF.

Trong đêm 18/7, bão đổ bộ vào Nghệ An và tan dần. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa lớn (70-130 mm). Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; Tĩnh Gia, Ngọc Trà (Thanh Hóa) có gió giật cấp 9.

Ảnh hưởng của bão, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7. Lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị người dân tuyệt đối không trú ẩn trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ. Ảnh: Thu Huyền.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra phòng tránh bão tại huyện Quỳnh Lưu và đề nghị người dân tuyệt đối không trú ẩn trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ. Ảnh: Thu Huyền.
 Trước khi bão số 3 đổ bộ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các cơ quan chức năng đã chỉ đạo người dân các địa phương chủ động ứng phó với bão. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trực tiếp có mặt tại vùng biển Nghi Lộc chỉ đạo việc phòng chống bão; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trực tiếp kiểm tra việc ứng phó với bão tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chỉ đạo việc phòng, chống bão tại Thị xã Hoàng Mai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Tổng kho xăng dầu DKC. Ảnh: Nhật Tuấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Tổng kho xăng dầu DKC. Ảnh: Nhật Tuấn
Trong chiều 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát đi 2 công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động phương án tại chỗ phòng, chống bão số 3.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Quang An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Quang An.
Trước khi bão đổ bộ, các địa phương ven biển gồm Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò đã hoàn thành việc di dời gần 3500 hộ dân với hơn 15.000 người đến nơi an toàn; hơn 3800 tàu, thuyền với hơn 18.000 lao động nghề biển của tỉnh đã tìm nơi trú ẩn an toàn trước bão.
Bão đổ bộ trực tiếp vào Quỳnh Lưu khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: Thanh Toàn.
Bão đổ bộ trực tiếp vào Quỳnh Lưu khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: Thanh Toàn.

Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ di chuyển đến địa điểm tránh trú bão an toàn. Ảnh: Hải Thượng.
Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ di chuyển đến địa điểm tránh trú bão an toàn. Ảnh: Hải Thượng.
Các lực lượng chức năng như quân đội, công an, biên phòng và các địa phương đã chủ động các phương án giúp dân phòng, chống bão. Đặc biệt, ngay trước khi bão đổ bộ, lực lượng biên phòng Nghệ An đã lai dắt thành công tàu cá mang biển số QB 93532 TS của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị hỏng máy, không thể di chuyển đi tránh bão tại biển Cửa Hội...
Lắp đặt máy bơm dã chiến trong đêm để tiêu nước cho vùng chợ Vinh. Ảnh: Quang An.
Lắp đặt máy bơm dã chiến trong đêm để tiêu nước cho vùng chợ Vinh. Ảnh: Quang An.
Trong đêm 18/7, lực lượng chức năng cũng đã lắp đặt nhiều máy bơm dã chiến quanh khu vực chợ Vinh để sẵn sàng tiêu nước nếu xảy ra ngập lụt do mưa lớn trước và sau khi bão đổ bộ.
Theo ghi nhận, sáng 19/7, trên địa bàn Nghệ An có mưa lớn, nhiều vùng bị ngập. Bản tin của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ cho biết,  bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 04 giờ ngày 19/07, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 19/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 102,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trong sáng sớm nay ở vịnh Bắc Bộ còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.
Hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi đảo Luzon (Philippines) ngày 16/7 và tiến rất nhanh vào Biển Đông, bão số 3 (tên quốc tế Sơn Tinh) di chuyển gần như thẳng hướng tây. Bão vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và nhắm vào khu vực Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.