Báo Thái chỉ trích sự cố Quốc ca, đèn sân SEA Games 33
Báo Siam Sport, Thairath chỉ trích sự cố mất nhạc Quốc ca khiến U22 Việt Nam và U22 Lào phải tự hát, cùng việc đèn sân Rajamangala hỏng; SAT gửi thư xin lỗi.
Chiều 3/12 tại sân Rajamangala, sự cố mất nhạc nền trong nghi thức Quốc ca buộc các cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải tự hát trong im lặng. Sự việc diễn ra ngay ngày thi đấu mở màn SEA Games 33, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông Thái Lan và lời xin lỗi chính thức của cơ quan quản lý thể thao nước này.

Khoảnh khắc lặng im ở Rajamangala
Sự cố hy hữu xảy ra trước giờ bóng lăn khi hệ thống âm thanh không phát nhạc Quốc ca theo nghi thức. U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát trong không gian tĩnh lặng, một hình ảnh lập tức lan truyền và gây tranh luận. Đây là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của SEA Games 33, khiến mức độ chú ý càng tăng.
Truyền thông Thái Lan phản ứng gay gắt
Các tờ báo lớn như Siam Sport và Thairath cho rằng sai sót này khó chấp nhận ở ngày khai màn. Khi Ban tổ chức và Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) giải thích đây là trục trặc kỹ thuật bất ngờ, Siam Sport tỏ ra không bị thuyết phục, mỉa mai việc hệ thống âm thanh đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ hai ngày trước nhưng lại “đình công” đúng thời khắc quan trọng.
SAT xin lỗi và chỉ đạo khắc phục
Ngay sau khi hình ảnh cầu thủ phải tự hát Quốc ca lan truyền, SAT cùng Ban tổ chức nước chủ nhà đã gửi thư xin lỗi chính thức tới U22 Việt Nam và U22 Lào. Tổng cục trưởng SAT, ông Kongsak Yodmanee, trực tiếp xuống sân để chỉ đạo xử lý. Lời giải thích về “trục trặc kỹ thuật” được đưa ra, song không làm dịu đi làn sóng phê bình từ báo chí Thái Lan.
Sự cố nối tiếp: ánh sáng sân Rajamangala
Không chỉ âm thanh, Thairath còn nêu tình trạng cơ sở vật chất: nhiều bóng đèn chiếu sáng tại Rajamangala bị hỏng ngay trước giờ thi đấu, và sân không có sẵn bóng đèn dự phòng. Để “chữa cháy” cho các trận tiếp theo, trong đó có trận của chủ nhà U22 Thái Lan vào buổi tối, Ban tổ chức phải đi mượn thiết bị từ các sân khác.
Góc nhìn tổ chức: nghi thức, tiêu chuẩn và áp lực
Nghi thức Quốc ca là điểm nhấn mang tính biểu tượng, việc mất nhạc nền trong ngày mở màn phơi bày rủi ro vận hành ở một hạng mục tưởng như đơn giản. Khi đặt cạnh sự cố ánh sáng, câu chuyện không còn là lỗi đơn lẻ mà trở thành bài kiểm tra về quy trình dự phòng và năng lực ứng phó.
Trong bối cảnh SEA Games 33 vừa khởi động, chuỗi trục trặc ngay tại địa điểm tổ chức chính như Rajamangala đẩy Ban tổ chức vào tình thế vừa khắc phục kỹ thuật, vừa trấn an công chúng. Việc SAT nhanh chóng xin lỗi và chỉ đạo tại chỗ là bước đi bắt buộc, nhưng phản ứng của báo chí cho thấy kỳ vọng vào tiêu chuẩn vận hành ở những sự kiện cấp khu vực là rất cao.
Dấu hỏi cho năng lực vận hành
Những sự cố liên tiếp về âm thanh và ánh sáng ngay trong ngày mở màn, theo Thairath và Siam Sport, gióng lên hồi chuông cảnh báo về khâu chuẩn bị. Cùng với giải pháp tạm thời như đi mượn thiết bị, vấn đề cốt lõi vẫn là đảm bảo hệ thống vận hành ổn định cho lịch thi đấu phía trước. Như chính truyền thông Thái Lan đặt vấn đề, loạt trục trặc này đang đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực vận hành của nước chủ nhà.


