Báo Thái Lan sôi sục khi đội nhà gặp Đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022; Huấn luyện viên Zidane nói điều bất ngờ về Ronaldo

Thanh Hiền (Theo Zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan sôi sục khi đội nhà gặp Đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022; Man City thua đội bét bảng Premier League; Huấn luyện viên Zidane nói điều bất ngờ về Ronaldo... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Man City thua đội bét bảng Premier League

Rạng sáng 12/1 (giờ Hà Nội), Southampton, Câu lạc bộ đang "đội sổ" Ngoại hạng Anh, bất ngờ quật ngã Man City 2-0 ở tứ kết Carabao Cup trên sân Saint Mary's.

Man City chơi lép vế và trả giá đắt sau sai lầm của hậu vệ phải Sergio Gomez. Số 21 chuyền hỏng ở sân nhà, tạo cơ hội cho Southampton phản công. Sekou Mara thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số khi trận đấu bước sang phút 23.

Chỉ 5 phút sau, hàng phòng ngự đội đương kim vô địch Premier League tiếp tục mắc lỗi và để Moussa Djenepo xộc thẳng vào trung lộ. Sau khi nhận thấy thủ môn Stefan Ortega dâng cao, số 19 tung cú đặt lòng kỹ thuật, đưa bóng rót vào lưới theo quỹ đạo đẹp mắt.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Southampton được hưởng niềm vui chiến thắng trước Man City. Kết quả này đưa "The Saints" vào bán kết Carabao Cup cùng Nottingham Forest, Newcastle và Manchester United.

Lần đầu tiên sau 7 năm, Southampton được hưởng niềm vui chiến thắng trước Man City. Kết quả này đưa "The Saints" vào bán kết Carabao Cup cùng Nottingham Forest, Newcastle và Manchester United.

Sau hiệp một hoàn toàn bế tắc, Huấn luyện viên Pep Guardiola phải tung Kevin De Bruyne vào sân ngay khi hiệp hai bắt đầu. Ngôi sao người Bỉ sớm để lại dấu ấn với đường chọc khe để Julian Alvarez băng xuống đối mặt thủ môn ở phút 47. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina lại sút bóng chệch cột trong gang tấc.

Erling Haaland vào sân từ phút 56 nhưng cũng chẳng tạo khác biệt trong ngày tuyến giữa Man City không thể cầm bóng.

Man City trải qua 90 phút mà không có nổi một cú sút trúng đích và chính thức nói lời chia tay Carabao Cup từ vòng tứ kết. Trước đó, "Cityzens" đã loại Liverpool, Chelsea nhưng lại để thua trước đối thủ đang xếp bét tại Premier League.

Chelsea công bố tân binh thứ 4

Tối 11/1 (giờ Hà Nội), Chelsea xác nhận chiêu mộ thành công Joao Felix từ Atletico Madrid với bản hợp đồng cho mượn 6 tháng.

"Chào mừng đến với Chelsea, Joao Felix! Một cầu thủ tấn công khéo léo và xuất sắc, Felix tỏ ra hiệu quả nhất khi di chuyển linh hoạt trên hàng tiền đạo và tham gia vào việc xây dựng lối chơi", thông báo của trang web Chelsea có đoạn.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha chia sẻ: "Chelsea là một trong những đội bóng tuyệt vời trên thế giới. Tôi hy vọng sẽ giúp đội bóng đạt được mục tiêu. Tôi rất vui khi đến đây và hào hứng được chơi bóng ở Stamford Brigde".

Thông báo của trang web Chelsea về việc chiêu mộ Felix.

Thông báo của trang web Chelsea về việc chiêu mộ Felix.

Theo Athletic, Chelsea đạt thỏa thuận với Atletico Madrid về việc hỏi mượn Felix với giá hơn 11 triệu euro. "The Blues" phải trả thêm 6 triệu euro mức lương trong 6 tháng hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1999. Tổng giá trị của thương vụ này tiêu tốn của Chelsea khoảng 18 triệu euro.

Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein tiết lộ mức giá này thấp hơn 3 triệu euro so với yêu cầu ban đầu của đội bóng La Liga. Man Utd và Arsenal cũng muốn có sự phục vụ của Felix nhưng không chấp nhận chi số tiền lớn như vậy đối với một hợp đồng mượn cầu thủ trong 6 tháng.

Felix là tân binh thứ 4 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Trước đó, nửa xanh thành London chốt xong ba thương vụ Benoit Badiashile, David Fofana và Andrey Santos. Với 4 tân binh, "The Blue" chi khoảng gần 80 triệu euro. Họ đang là đội hoạt động tích cực nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2022/23.

Báo Thái Lan sôi sục khi đội nhà gặp Đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022

Giới truyền thông Thái Lan có nhiều tin bài về cuộc đối đầu “trong mơ” giữa hai đại kình địch của bóng đá Đông Nam Á - Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022.

Chuyên trang thể thao SiamSport có nhiều tin bài về trận chung kết sắp tới, trong đó đáng chú ý là bài: “Trận chung kết trong mơ: Thái Lan đối đầu Việt Nam tranh ngôi vương Đông Nam Á sau 14 năm”, điểm lại lịch sử giải đấu với 10 lần lọt vào trận chung kết và 6 lần giành ngôi vô địch của bóng đá Thái Lan.

Bài báo cho rằng trận chung kết sắp tới là hành trình bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch AFF Cup 2020, đồng thời cũng là cơ hội để bóng đá Thái Lan đòi lại “món nợ” sau 14 năm kể từ trận chung kết AFF Cup 2008. Khi đó, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 3-2 ở 2 lượt trận để lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vô địch AFF Cup. Bài báo nhấn mạnh cuộc tranh ngôi vương AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan là “trận chung kết trong mơ”, xác định đội bóng nào là số một Đông Nam Á.

Tờ Thairath có bài điểm những bình luận của người hâm mộ Việt Nam trước trận chung kết.

Tờ Thairath có bài điểm những bình luận của người hâm mộ Việt Nam trước trận chung kết.

Tờ Thairath cũng có nhiều bài viết đáng chú ý về trận chung kết giữa hai đối thủ “duyên nợ” và “kỵ dơ” của bóng đá Đông Nam Á; cho rằng trận đấu sắp tới sẽ rất hấp dẫn, gay cấn khi trình độ của hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đang tương đối ngang bằng nhau. Tờ báo này cũng có bài với tựa đề “Hãy xem những bình luận của người hâm mộ Việt Nam sau khi biết sẽ gặp Thái Lan tại trận chung kết AFF Cup 2022”, hào hứng liệt kê những bình luận của người hâm mộ Việt Nam trước trận cầu đinh sắp tới.

Thairath còn đưa ra thống kê cho thấy dưới thời Huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ Đội tuyển quốc gia và U23 đã gặp nhau 9 lần, trong đó bóng đá Việt Nam đã thắng 4, hòa 4 và thua 1. Trận thua duy nhất của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo là thất bại 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Các tờ báo khác như Bangkokpost, Nation,Matichon, Khaosod… cũng có những bài viết hâm nóng bầu không khí trước trận chung kết sắp tới, trong đó nhấn mạnh cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam năm nay được xem là “trận cầu trong mơ”. Hai đội chính là những đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Thái Lan, đội đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải, sẽ đụng độ đối thủ Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nhất giải.

Trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 13/1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam trong khi trận lượt về sẽ vào ngày 16/1 tới tại Thái Lan./.

Cầu thủ Barca và Atletico lĩnh án phạt vì ẩu đả

Stefan Savic và Ferran Torres nhận án phạt sau khi để lại hình ảnh xấu xí ở trận Barcelona thắng Atletico Madrid 1-0 tại vòng 16 La Liga hôm 9/1.

Tối 11/1 (giờ Hà Nội), Ủy ban Kỷ luật của La Liga công bố quyết định treo giò 2 trận đối với Stefan Savic và Ferran Torres vì hành vi bạo lực. Tình huống diễn ra ở phút 90+1, Savic theo kèm rất sát Torres khiến tiền đạo của Barca khó chịu. Torres túm tóc Savic trong khi trung vệ của Atletico cũng túm cổ và vật đối thủ xuống đất.

Cả hai công khai trả đũa nhau trên sân khiến trọng tài Jose Montero phải cho dừng trận đấu. Sau đó, Torres và Savic đều lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi không phù hợp và rời sân. Trên đường đi xuống đường hầm, Savic còn gây hấn với trọng tài bàn và phải nhờ đến sự can ngăn của ban huấn luyện Atletico.

Savic và Torres có hành vi không phù hợp trong chiến thắng 1-0 của Barca trước Atletico.

Savic và Torres có hành vi không phù hợp trong chiến thắng 1-0 của Barca trước Atletico.

Đáng chú ý, Torres không bị đình chỉ khi Barcelona có cuộc đối đầu Real Betis ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha vào ngày 13/1. Lý do là án phạt chỉ áp dụng cho giải La Liga. Thay vào đó, cựu sao Man City sẽ vắng mặt trong hai trận gặp Getafe và Girona.

Mất Torres, hàng công Câu lạc bộ xứ Catalan càng thêm mỏng. Robert Lewandowski cũng đang thụ án án treo giò 3 trận. Huấn luyện viên Xavi Hernandez còn trong tay 4 cầu thủ Ansu Fati, Raphinha, Ousmane Dembele và Memphis Depay. Trong số này, chỉ Dembele và Fati được tin tưởng. Depay và Raphinha đánh mất vị trí ở đội hình chính.

Trong 4 trận gần nhất, Barca có đến 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Ngoài trường hợp của Torres, Robert Lewandowski bị đuổi ở cuộc đối đầu với Osasuna hôm 9/11/2022, Jordi Alba cũng dính thẻ đỏ ở trận gặp Espanyol hôm 31/12/2022.

Tương tự, Savic không thể cùng Atletico Madrid chạm trán lần lượt Almeria và Real Valladolid ở La Liga.

Sau 16 vòng đấu ở giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barca đang dẫn đầu với 41 điểm sau 16 trận. Họ hơn đội bám đuổi Real Madrid 3 điểm. Với Atletico, thầy trò Huấn luyện viên Diego Simeone gây thất vọng lớn và đang xếp thứ 5.

Huấn luyện viên Zidane nói điều bất ngờ về Ronaldo

Huấn luyện viên Zinedine Zidane tin rằng Cristiano Ronaldo giỏi hơn mình và Lionel Messi.

C.Ronaldo đầu quân cho Al Nassr của Ả Rập Xê-út sau World Cup 2022, trong khi Messi vừa chinh phục thành công ngôi vô địch World Cup cùng Argentina trên đất Qatar.

Zinedine Zidane cũng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá. Theo ông, Ronaldo vẫn giỏi hơn Messi dù chưa từng có danh hiệu World Cup.

Cựu tuyển thủ Pháp Zidane từng dẫn dắt câu lạc bộ Real Madrid và làm việc với Ronaldo một thời gian đã chứng kiến tài năng của CR7.

Zidane phân tích: "Cristiano Ronaldo mới là người giỏi nhất. Messi là đối thủ của cậu ấy và đấy là sự cạnh tranh mà mọi người đều muốn xem. Ai cũng thấy Ronaldo là một hiện tượng lạ lùng. Không có từ nào để mô tả cậu ấy. Ronaldo giỏi hơn tôi rất nhiều, mặc dù tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Cậu ấy chính là cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại”.

Zidane đã trải qua 4 năm tại sân vận động Santiago Bernabeu và huấn luyện Ronaldo trong khoảng thời gian đó. CR7 đã chơi 114 trận và ghi 112 bàn dưới thời Huấn luyện viên Zidane.

HLV Zidane cho rằng Ronaldo giỏi hơn Messi và bản thân.

HLV Zidane cho rằng Ronaldo giỏi hơn Messi và bản thân.

Một ý kiến khác đến từ Huấn luyện viên kỳ cựu Ancelotti khi bác bỏ tuyên bố Messi vĩ đại hơn Ronaldo. Nhà cầm quân của Real Madrid từ chối thừa nhận Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại, bất chấp đội trưởng Argentina dường như chấm dứt cuộc tranh luận này, sau khi anh dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình đến với vinh quang World Cup tại Qatar.

Trong khi đó, Vincent Aboubakar - tiền đạo vừa bị Al Nassr sa thải đã thẳng thắn chê Ronaldo thua kém về trình độ so với Messi.

Trên kênh NTV Spor, Aboubakar đã nói: "Tôi luôn nghĩ rằng Messi giỏi hơn Ronaldo. Và sau khi tập luyện với anh ấy, tôi biết mình đã đúng". Phát biểu này đã gây tranh cãi và chắc chắn nó cũng phần nào "xoáy" vào nỗi đau của Ronaldo sau khi chứng kiến Messi bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2022.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng ở vị thế người bị mất chỗ bởi Ronaldo, ý kiến từ Aboubakar đang thiên nhiều hơn về cảm xúc. Tiền đạo 30 tuổi này vừa bị Al Nassr cắt hợp đồng để lấy chỗ đăng ký Ronaldo dự mùa giải khi Câu lạc bộ Ả Rập Xê-út đã hết hạn ngạch đăng ký cầu thủ ngoại.

Aboubakar đã được bồi thường nhưng chắc chắn ra đi với vị thế bị hắt hủi như thế này không phải là điều anh muốn. Hiện tại, Aboubakar đang tìm kiếm một điểm dừng chân mới và nhiều khả năng MU, trong nỗ lực bổ sung gấp tiền đạo cho giai đoạn lượt về, sẽ chiêu mộ anh theo dạng ngắn hạn./.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.