Báo Trung Quốc dè chừng trung vệ 1m95 của U22 Việt Nam

CTVX09/11/2025 14:53

Trang 163 đánh giá Đinh Quang Kiệt cao 1m95 có thể tạo khác biệt cho U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025, đặc biệt ở bóng bổng, khi nhiều trụ cột U22 Trung Quốc đều dưới 1m90.

U22 Việt Nam bước vào Panda Cup 2025 với một điểm tựa dễ nhìn thấy: chiều cao 1m95 của trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt. Trang 163 (Trung Quốc) cho rằng đây có thể là nhân tố khiến U22 Trung Quốc phải điều chỉnh phương án phòng ngự bóng bổng và chống các tình huống cố định.

Điểm nhấn: “tháp phòng ngự” 1m95 và mối đe dọa bóng bổng

Bài viết từ 163 nêu rõ U22 Việt Nam có thể khai thác tối đa lợi thế của Đinh Quang Kiệt trong các pha phạt góc, đá phạt treo bóng. Nguyên văn nhận định: “U22 Việt Nam có thể tận dụng lợi thế chiều cao của Đinh Quang Kiệt để tạo áp lực trong các tình huống cố định”. Với một trung vệ 1m95, ưu thế tiếp cận điểm rơi và tầm với không chiến là khác biệt rõ rệt ở cấp độ U22.

Đinh Quang Kiệt từng là trụ cột U17 Việt Nam, nay trở thành niềm hy vọng ở hàng thủ U22
Đinh Quang Kiệt từng là trụ cột U17 Việt Nam, nay trở thành niềm hy vọng ở hàng thủ U22

Đinh Quang Kiệt (18 tuổi, thuộc HAGL) từng là trụ cột U17 Việt Nam trước khi chuyển từ tiền vệ phòng ngự xuống đá trung vệ. Sự thích nghi vị trí, cộng với nền tảng thể hình, giúp anh được truyền thông Trung Quốc mô tả là “lá chắn vàng” tiềm năng cho các cấp độ trẻ.

Bối cảnh Panda Cup 2025 và những đối thủ then chốt

U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik chuẩn bị kỹ lưỡng cho Panda Cup 2025 tại Thành Đô, gặp lần lượt U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Theo 163, sự tiến bộ về thể hình của lứa trẻ Việt Nam là đáng chú ý, đặc biệt ở nhóm trung vệ trên 1m90 – điều hiếm thấy trước đây.

Cầu thủ HAGL được đánh giá là “vũ khí chiến lược” mới của U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik
Cầu thủ HAGL được đánh giá là “vũ khí chiến lược” mới của U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik

Trang 163 dẫn lại tiêu đề đáng chú ý rằng trung vệ mới của U22 Việt Nam “có thể làm khó” các cầu thủ Xiang Yuwang, Wang Yudong và Kuai Jiwen. Tại hàng thủ U22 Trung Quốc, các cái tên như Peng Xiao, Liu Haofan và Zhang Yixuan được nêu đều có chiều cao dưới 1m90, bất lợi khi tranh chấp trên không. Ngay cả các tiền đạo như Zhu Pengyu hay Liu Chengyu cũng có thể gặp khó trước những pha không chiến.

So sánh thể hình và các điểm nóng không chiến

Ở cấp độ U22, chênh lệch 5-10 cm là đủ thay đổi cách tổ chức bóng chết: người kèm, vị trí xuất phát, khu vực tấn công cột gần/cột xa. Với một “tòa tháp” như Đinh Quang Kiệt, U22 Việt Nam có thêm phương án: kéo dàn phòng ngự đối thủ lùi sâu, tạo khoảng trống tuyến hai, hoặc nhắm bóng bổng trực diện vào vùng 5m50.

Nhận định của 163 nhấn mạnh tính hệ thống: nếu đối phương không có dàn hậu vệ đạt chuẩn chiều cao, họ sẽ phải dùng người kèm kép hoặc thay đổi phương thức phòng ngự khu vực. Đó là lợi thế chiến thuật mà U22 Việt Nam có thể chủ động gợi mở.

Cách tiếp cận của HLV Kim Sang-sik: kỷ luật, cân bằng kỹ thuật – thể lực

Theo 163, HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao ở khả năng xây dựng đội hình kỷ luật, ưu tiên cân bằng giữa kỹ thuật và thể lực. Sự xuất hiện của ông cùng thủ môn huyền thoại Lee Woon-jae trong ban huấn luyện mang đến một tập thể trẻ nhưng tổ chức tốt và hiện đại. Trong bức tranh đó, một trung vệ 1m95 giúp tăng biên độ phương án: từ pressing bóng hai đến triển khai từ tuyến dưới sau các pha tranh chấp bổng.

Đa dạng nhân sự: Viktor Lê, Vadim Nguyễn và chiều sâu thể chất

Ngoài Đinh Quang Kiệt, U22 Việt Nam còn có hai cầu thủ nhập tịch gốc Nga là Viktor Lê và Vadim Nguyễn. Theo đánh giá từ truyền thông Trung Quốc, nếu phát huy tối đa sức mạnh thể chất và lối chơi bóng bổng, U22 Việt Nam đủ khả năng tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh tại Panda Cup 2025.

Ý nghĩa rộng hơn cho bóng đá trẻ Việt Nam

Trang 163 kết luận: “Sự xuất hiện của những ‘tháp phòng ngự’ như Đinh Quang Kiệt đang giúp U22 Việt Nam tiến gần hơn đến đẳng cấp của các đội hàng đầu châu Á. Đây sẽ là đối thủ mà U22 Trung Quốc phải đặc biệt dè chừng”. Đó không chỉ là lời cảnh báo cho một giải giao hữu, mà còn phản ánh xu hướng phát triển thể hình – thể lực trong đào tạo trẻ của Việt Nam.

Với đà tiến bộ này, 163 cho rằng cầu thủ sinh năm 2007 có thể trở thành “vũ khí chiến lược” của Việt Nam không chỉ ở Panda Cup 2025 mà cả vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Liên quan: tín hiệu tích cực từ U23 Việt Nam

U23 Việt Nam nhận tin không thể vui hơn từ Khuất Văn Khang
U23 Việt Nam nhận tin không thể vui hơn từ Khuất Văn Khang

Bài liên quan cho biết Khuất Văn Khang vừa ghi bàn đẹp mắt vào lưới PVF CAND tại vòng 11 V-League 2025/26, qua đó báo tin vui trước ngày hội quân U23 Việt Nam. Trong bức tranh chung, các mảnh ghép trẻ đang cho thấy sự sẵn sàng, từ năng lực cá nhân đến nền tảng thể chất.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Báo Trung Quốc dè chừng trung vệ 1m95 của U22 Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO