Báo Trung Quốc lo ngại 'tháp' 1m95 của U22 Việt Nam
Trang 163 nhận định trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt cao 1m95 có thể là vũ khí của U22 Việt Nam ở Panda Cup 2025, tạo ưu thế không chiến trước U22 Trung Quốc.
Trang 163 (Trung Quốc) dành sự chú ý đặc biệt cho danh sách U22 Việt Nam dự Panda Cup 2025, nhấn mạnh trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt (HAGL) cao 1m95 có thể trở thành điểm tựa không chiến và gây nhiều khó khăn cho U22 Trung Quốc. Theo nguồn này, U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik có thể khai thác tối đa các tình huống bóng bổng và cố định để tạo khác biệt.
Điểm nhấn thể hình: Đinh Quang Kiệt 1m95, 18 tuổi
Ở tuổi 18 (sinh năm 2007), Đinh Quang Kiệt được Trang 163 mô tả như một nhân tố đặc biệt của U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025. Với chiều cao 1m95, trung vệ thuộc biên chế HAGL được kỳ vọng giúp đội bóng áo đỏ gia tăng ưu thế trong các pha không chiến và tranh chấp. Nguồn tin này còn cho rằng Kiệt có thể trở thành “vũ khí chiến lược” của Việt Nam ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Bài toán không chiến của U22 Trung Quốc
Trang 163 chỉ ra sự chênh lệch thể hình ở các điểm nóng. Hàng thủ U22 Trung Quốc với những cái tên như Peng Xiao, Liu Haofan và Zhang Yixuan đều dưới 1m90, đối mặt bất lợi khi tranh chấp bóng bổng. Ở phía trên, các tiền đạo như Zhu Pengyu và Liu Chengyu cũng bị đánh giá thấp hơn về khả năng không chiến.
| Cầu thủ/nhóm | Chiều cao/đánh giá (theo Trang 163) |
|---|---|
| Đinh Quang Kiệt (U22 Việt Nam) | 1m95 |
| Hậu vệ U22 Trung Quốc (Peng Xiao, Liu Haofan, Zhang Yixuan) | Dưới 1m90 |
| Tiền đạo U22 Trung Quốc (Zhu Pengyu, Liu Chengyu) | Bị đánh giá thấp hơn về không chiến |
Hàm ý chiến thuật cho U22 Việt Nam
Theo Trang 163, U22 Việt Nam có thể điều chỉnh cách tiếp cận để tận dụng tối đa sức mạnh thể hình của Đinh Quang Kiệt. Điều này bao gồm đẩy mạnh các pha bóng tầm cao, tổ chức dàn xếp cố định nhắm vào khoảng trống trên không của đối thủ và gia tăng áp lực ở những khu vực dễ tạo va chạm. Với một “mỏ neo” cao lớn ở trung tâm hàng thủ, Việt Nam cũng có thêm phương án giải tỏa sức ép bằng các đường bóng dài và tổ chức phản công từ các tình huống tranh chấp nhì.
Bối cảnh Panda Cup 2025
Trang 163 cho biết U22 Việt Nam đang chuẩn bị nghiêm túc cho Panda Cup 2025 diễn ra tại Trung Quốc, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán:
- U22 Trung Quốc
- U22 Uzbekistan
- U22 Hàn Quốc
Trong bối cảnh các đối thủ châu Á sở hữu nền tảng thể lực và kỷ luật chiến thuật, một trung vệ 1m95 giúp Việt Nam mở rộng “bộ công cụ” ở cả phòng ngự và tấn công tình huống cố định.
Những cái tên được nhắc tới ở phía U22 Trung Quốc
Bài viết của Trang 163 thậm chí đặt tiêu đề nhắc đến các cầu thủ như Xiang Yuwang, Wang Yudong và Kuai Jiwen, cho thấy mức độ quan tâm đối với khả năng gây khó của Đinh Quang Kiệt và U22 Việt Nam.
Tác động vượt khuôn khổ Panda Cup
Nhìn dài hạn, Trang 163 nhận định sự xuất hiện của các “tháp phòng ngự” như Đinh Quang Kiệt đang giúp U22 Việt Nam nâng tầm về thể hình lẫn phương án thi đấu. Không chỉ là giải giao hữu, Panda Cup 2025 được xem như phép thử cho những điều chỉnh chiến thuật có thể mang sang đấu trường châu lục, bao gồm Vòng chung kết U23 châu Á 2026.


