Bảo vệ Trump 'ngốn' của New York 1 triệu USD mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Theo thông tin 3 quan chức của New York cung cấp cho hãng tin CNN, thành phố này phải chi hơn 1 triệu USD mỗi ngày để bảo vệ tổng thống đắc cử Donald Trump và gia đình.

An ninh sẽ tiếp tục được siết chặt bên ngoài tư gia của Donald Trump ít nhất nhất cho tới khi ông nhậm chức. Ảnh: AP.
An ninh sẽ tiếp tục được siết chặt bên ngoài tư gia của Donald Trump ít nhất nhất cho tới khi ông nhậm chức. Ảnh: AP.

Và ngay cả khi ông Trump chuyển vào Nhà Trắng, khoản chi trên cũng sẽ giảm xuống chẳng là bao. Nguyên nhân là do Melania Trump cùng cậu con trai 10 tuổi Barron dự định sẽ tiếp tục ở tại Tòa tháp Trump giữa trung tâm Manhattan, ít nhất là đến cuối năm học này. Và Donald Trump đã nói rõ rằng ông có kế hoạch thường xuyên quay trở về nhà, nhất là khi vợ và con vẫn ở đó.

Ngoài chi phí nói trên, còn cả khoản chi trả cho lực lượng cảnh sát được phân công bảo vệ những người con đã trưởng thành và cháu của Trump. Theo John Miller, phó cảnh sát trưởng phụ trách tình báo và chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York nói với kênh WCBS hôm 21/11 rằng những thành viên kể trên trong gia đình Trump cũng đang được hưởng chế độ bảo vệ của mật vụ và tất cả đều đang sinh sống tại New York.

Thị trưởng New York Bill de Blasio tại buổi họp báo hồi cuối tuần trước cũng cho hay: “Điều đòi hỏi phải chú ý số 1 ở đây là an toàn và an ninh. Chúng tôi có được điều đó là nhờ tổng thống đắc cử, cùng gia quyến và ê kíp của ông”.  

Tuy nhiên, ông Bill de Blasio nói thêm rằng thành phố sẽ cần hỗ trợ về mặt phí tổn, đặc biệt là tiền công làm thêm giờ cho cảnh sát: “Đây là nhiệm vụ lớn lao, đòi hỏi nguồn lực lớn. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu trao đổi với chính quyền liên bang về việc bồi hoàn cho Sở Cảnh sát New York một phần chi phí phát sinh”.

Trong khi trách nhiệm chủ yếu trong việc bảo vệ tổng thống, hay tổng thống đắc cử của Mỹ nằm ở cơ quan mật vụ, nhưng cơ quan hành pháp địa phương cũng có trách nhiệm hỗ trợ, đặc biệt là để kiểm soát những phong trào của công chúng.

Mỗi tổng thống Mỹ đều cần đến sự bảo vệ của cơ quan hành pháp địa phương khi họ trở về nhà trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, bảo vệ Trump tại thành phố New York lại đặc biệt tốn kém, bởi ông sinh sống tại khu vực đông dân cư nhất trong thành phố lớn nhất quốc gia này.

Ông de Blasio nói: “Chúng tôi  chưa bao giờ gặp phải tình huống một tổng thống Mỹ sẽ thường xuyên ngụ lại đây. Hiện chưa rõ chi tiết các kế hoạch sắp tới của ông Trump, nhưng chúng tôi biết chắc trong 65 ngày tới (cho tới thời điểm nhậm chức) ông sẽ thường xuyên ở đây. Sở Cảnh sát New York đang đối diện với thách thức và cả thành phố New York cũng vậy, đó là điều không nghi ngờ gì”.

Trước đây, thành phố từng đề nghị và nhận được khoản bồi hoàn cho chi phí bảo vệ các nhà lãnh đạo thế giới, chẳng hạn như khi nguyên thủ các quốc gia thăm Mỹ. Hồ sơ lưu lại cho biết New York đã nhận được 26 triệu USD hoàn trả cho những phí tổn như vậy trong 12 tháng tính đến ngày 30/6, tức khoảng 500.000 USD mỗi tuần. Tuy nhiên, de Blasio nhận xét việc thành phố cần bảo vệ Trump thường xuyên, liên tục là chưa có tiền lệ.

Cảnh sát đã phải dựng hàng rào quanh Tòa tháp Trump tại Đường 56 và Đại lộ 5, ngay giữa thành phố. Trong khi Đường 56 về cơ bản đã không cho các phương tiện lưu thông nữa, thì Đại lộ 5 vẫn mở, nhưng lưu lượng xe cộ qua trục đường lớn này đã bị ảnh hưởng khá nhiều.

Và khi Trump di chuyển trong thành phố, cảnh sát cần phải chặn các tuyến đường cần thiết. Chẳng hạn, cuối tuần qua Đường hầm Lincoln đã bị phong tỏa trong giờ cao điểm khi Trump di chuyển tới New Jersey.

Thu Giang

(Theo CNN)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.