Cán bộ, tư vấn viên Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An ủng hộ đồng bào miền Trung

Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(Baonghean.vn) - Chiều 25/10, tại huyện Diễn Châu, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tham dự có đại diện Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An, Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu và hơn 400 khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An.

Đại diện Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, các khách mời và hơn 400 khách hàng dự sự kiện chúc mừng khách hàng và Lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, các khách mời và hơn 400 khách hàng dự lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Nguyễn Hải
Hướng về miền Trung, chương trình có chủ đề "Lời trái tim muốn nói" của Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An có sự tham gia của ca sĩ Lam Trường. Thông qua các tiết mục giao lưu văn nghệ, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty và các nghệ sĩ bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ tới đồng bào miền Trung. Ngoài sự đóng góp của cán bộ, nhân viên Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An mong muốn đón nhận sự ủng hộ của các khách hàng để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phát biểu chúc mừng khách hàng và ra lời kêu gọi vận động. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An chia sẻ: Là một trong những tỉnh miền Trung, người dân Nghệ An hơn ai hết thấm thía về những khó khăn, cơ cực do thiên tai bão lụt mà đồng bào ruột thịt miền Trung đang gánh chịu hiện nay. Chính vì thế, rất mong các cán bộ, tư vấn viên Công ty và khách hàng bớt một phần thu nhập của mình để ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn; sự ủng hộ, động viên của cộng đồng lúc này sẽ làm người dân miền Trung ấm lòng, sớm ổn định cuộc sống. Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đầy đủ số tiền ủng hộ tới UBMTTQ huyện Diễn Châu và đồng bào miền Trung sớm nhất.

Các cán bộ, tư vấn viên Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Nguyễn Hải
Các cán bộ, tư vấn viên Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Nguyễn Hải

Với sứ mệnh và sự kiên tâm vì người Việt và bảo vệ sức khỏe Việt. Bảo Việt Nhân thọ phấn đâu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ mới nhiều ưu việt để bảo vệ an toàn cho sức khỏe người Việt, góp phần ổn định nền tảng tài chính, an sinh xã hội và hạnh phúc và bình an cho mỗi gia đình Việt.

Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An

Trước đó, ngay sau khi trận lụt lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An cùng với các thành viên khác của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã trao tặng Quân khu 4 số tiền 70 triệu đồng để ủng hộ các gia đình liệt sĩ hy sinh ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị; trao 230 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung..
Đại diện các công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ tại Nghệ An trao 70 triệu đồng hỗ trợ các gia đình liệt sĩ cho lãnh đạo Quân khu 4 và cùng với đó là trao trên 230 triệu đồng tiền mặt trực tiếp hỗ trợ các gia đình bị nạn do lụt tại Miền Trung. Ảnh: Nguyễn Hải
Các công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ tại Nghệ An và Thanh Hóa trao 70 triệu đồng cho lãnh đạo Quân khu 4 để hỗ trợ các gia đình cán bộ, chiến sĩ Nghệ An hy sinh tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ảnh: P.V
Hưởng ứng lời phát động của lãnh đạo các Công ty, trong ngày 25/10, các cán bộ, nhân viên và tư vấn viên đã kêu gọi, ủng hộ được thêm gần 40 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung. Số tiền trên sẽ được Bảo Việt Nhân thọ chuyển cho UBMTTQ tỉnh và trực tiếp cử đoàn vào động viên, trao cho bà con các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.
Chuyên gia tư vấn tài chính của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu về các lợi ích khi tham gia các gói sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ với khách hàng. Ảnh: Nguyễn Hải
Chuyên gia tư vấn tài chính của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu về các lợi ích khi tham gia các gói sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ với khách hàng. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong khuôn khổ chương trình, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An cũng tổ chức trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng chương trình "Đón tuổi mới - Sức sống mới" và hội thảo giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính khi khách hàng tham gia Bảo Việt nhân thọ; các gói sản phẩm, các dịch vụ là thế mạnh của Bảo Việt Nhân thọ; các quyền lợi khi đáo hạn hoặc khách hàng khi không may gặp rủi ro, ốm đau, tai nạn.

Dịp này, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An cũng tổ chức lễ chúc mừng, trao xe ô tô cho khách hàng may mắn trúng thưởng của chương trình "Đón tuổi mới - Sức sống mới". 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.