Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An ra mắt sản phẩm 'An Phát Cát tường' tại Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhằm tri ân khách hàng, sáng 6/7, tại huyện Yên Thành, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm mới "An Phát Cát tường" và trao học bổng an sinh giáo dục, xe đạp tới trường cho học sinh nghèo.

Dự lễ ra mắt có đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành và hơn 300 khách mời.

Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi lễ, các khách hàng được nghe chuyên gia tư vấn giới thiệu về "An Phát Cát tường" - sản phẩm mới của Bảo Việt Nhân thọ vừa mới ra mắt.

Đây là giải pháp tài chính ưu việt, khách hàng khi tham gia có ưu thế là tích hợp toàn diện 12 quyền lợi bảo vệ, tích lũy và đầu tư trong một hợp đồng duy nhất; quyền lợi bảo hiểm khi khách hàng không may tử vong do tai nạn lên đến 15 tỷ đồng; quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư/đột quỵ lên đến 2,5 tỷ đồng; chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng cho trợ cấp nằm viện và phẫu thuật; giải pháp tài chính linh hoạt theo nhu cầu, ưu việt hơn với phí đóng 1 lần và 5 năm.

Chuyên gia tư vấn tài chính giới thiệu mục đích ý nghĩa của tham gia bảo hiểm nhân thọ và ưu việt của sản phẩm mới "An Phát Cát tường". Ảnh: Nguyễn Hải
Chuyên gia tư vấn tài chính giới thiệu mục đích ý nghĩa của tham gia bảo hiểm nhân thọ và ưu việt của sản phẩm mới "An Phát Cát tường". Ảnh: Nguyễn Hải

Bảo Việt Nhân thọ đã và đang bảo vệ tương lai của trẻ em thông qua hơn 14 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các gia đình. Chúng tôi hiểu rằng đầu tư cho giáo dục và trẻ em là sự đầu tư mang tính nền tảng cho phát triển của xã hội. Do vậy, chúng tôi đồng thời thực hiện chương trình an sinh xã hội, mong muốn hỗ trợ các em nhỏ có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn, làm chủ tương lai của chính mình và đất nước.  

Ông Hoàng Công Sáng – Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An

Dịp này, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An công bố trao 40 suất học bổng là 40 xe đạp và 40 ba lô cho học sinh nghèo tại Nghệ An, trong đó trao 20 xe đạp và ba lô cho 20 học sinh nghèo vượt khó huyện Yên Thành và 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó huyện Quỳ Hợp.

Trao xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó huyện Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó huyện Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Hải
Cán bộ và nhân viên Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao tận tay xe đạp cho các học sinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Cán bộ và nhân viên Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao tận tay xe đạp cho các học sinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đây là năm thứ 15 năm liên tiếp Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em xây dựng và triển khai chương trình học bổng “An sinh giáo dục – Xe đạp đến trường” nhằm khuyến khích và hỗ trợ trẻ em nghèo toàn quốc.
Sau 14 năm hợp tác, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ đã trao hơn 12.000 suất học bổng và 14 nghìn suất quà với tổng chi phí trên 23 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn tại 63 tỉnh, thành.
Năm 2019, Bảo Việt Nhân thọ trao tặng 2.100 xe đạp, cùng 2.100 ba lô cho trẻ em nghèo; với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.