Trao xe đạp cho học sinh nghèo Diễn Châu

Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho 50 trẻ em nghèo hiếu học

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 21 và 22/5, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đã về các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp và Diễn Châu để trao tặng học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học trên địa bàn.
Dự lễ có lãnh đạo Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, đại diện UBND và Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện và đông đảo phụ huynh và học sinh.
Đại biểu là các phụ huynh và khách hàng dự lễ trao
Đại biểu là các phụ huynh và khách hàng dự lễ trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ" cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Quỹ xe đạp chở ước mơ” là Chương trình học bổng thường niên do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) thực hiện, chung tay cùng các địa phương bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thông qua những phần quà hỗ trợ thiết thực để các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội. 

Năm 2022 là năm thứ 17 liên tiếp Bảo Việt Nhân thọ phối hợp tích cực cùng Quỹ BTTEVN xây dựng và triển khai Chương trình học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ” nhằm khuyến khích và hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học cả nước. Sau 17 năm hợp tác, thông qua Quỹ BTTEVN, Bảo Việt Nhân Thọ đã trao hơn 26.000 suất học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên 63 tỉnh/thành.

Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An khai mạc và chúc mừng các cháu học sinh nghèo hiếu học được trao học bổng. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An khai mạc và chúc mừng các cháu học sinh nghèo hiếu học được trao học bổng. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng như các tỉnh, trong những năm qua vừa qua, Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, do địa bàn rộng và tỷ lệ hộ nghèo cao nên nhiều gia đình còn thiếu thốn, không đủ trang trải để đảm bảo điều kiện học tập của các em nhỏ. Để động viên tinh thần ham học hỏi của các em học sinh vượt khó của tỉnh đồng thời khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đã khảo sát và về lần lượt các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp và Diễn Châu trao 50 suất học bổng là 50 chiếc xe đạp và ba lô cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh và UBND huyện Diễn Châu đồng hành và nhận biểu trưng tặng 20 suất học bổng là xe đạp và ba lô cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An và UBND huyện Diễn Châu nhận biểu trưng tặng 20 suất học bổng từ Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Thông qua hơn 16,8 triệu hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ cho các gia đình Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang bảo vệ tương lai của trẻ em. Chúng tôi hiểu rằng đầu tư cho giáo dục và chăm sóc trẻ em là sự đầu tư mang tính nền tảng cho sự phát triển của xã hội. Do vậy, chúng tôi đồng thời thực hiện các chương trình an sinh, mong muốn hỗ trợ các em nhỏ có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn, làm chủ tương lai của chính mình và đất nước”.

Ông Hoàng Công Sáng- Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An chia sẻ tại lễ trao xe đạp

Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An Hoàng Công Sáng và đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em trao ba lo cho các cháu học sinh nghèo. Ảnh: Nguyễn Hải
Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An Hoàng Công Sáng và đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em trao ba lô cho các cháu học sinh nghèo. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt các em, ông Phan Thế Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An phát biểu cám ơn sự chung tay của các doanh nghiệp nói chung và Bảo Việt Nhân thọ nói riêng.

Chia sẻ quá trình ra đời và đồng hành của Quỹ đối với mục tiêu bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Trong quá trình đó có sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền các địa phương và sự hỗ trợ đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ hảo tâm như Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An. Hiện Nghệ An đang còn nhiều trẻ khó khăn, nhu cầu hỗ trợ trong học tập, cuộc sống còn nhiều nên mong tiếp tục được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong thời gian tới.

Các đại biểu trao 20 xe đạp và chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu trao 20 xe đạp và chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với hoạt động trao học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học, hàng năm, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An là một trong những thành viên của Bảo Việt Nhân thọ còn tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội và từ thiện tại địa phương như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người có công, hỗ trợ hộ nghèo khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết, trao quà cho các gia đình khó khăn trong dịp Tết…

Trước đó, ngày 21 tháng 5, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao 30 xuất học bổng là xe đạp cho 30 học sinh nghèo (mỗi huyện 15 suất)  tại Quỳnh Lưu và Quỳ Hợp. Ảnh CTV
Trong ngày 21 tháng 5, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao 30 suất học bổng là 30 xe đạp cho học sinh nghèo (mỗi huyện 15 suất) tại Quỳnh Lưu và Quỳ Hợp. Ảnh: CTV
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ là Công ty Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài chính bao gồm các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.
Đây là các hoạt động ý nghĩa trong chương trình Bảo vệ Tương lai Việt của Bảo Việt Nhân thọ nhằm thực hiện sứ mệnh Bảo vệ lợi ích Việt – Bảo vệ giá trị Việt, mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, khỏe thể chất, sáng tinh thần.
Với những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cuộc sống, trong những năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận được những giải thưởng quý giá trong nước và quốc tế do khách hàng và các chuyên gia uy tín bình chọn: Công ty Bảo hiểm Nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng” “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất Việt Nam” năm 2017, TOP10 “Thương hiệu  tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2020”, 5 năm dẫn đầu TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam 2016 – 2021.
Cán bộ nhân viên Bản Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao tận tay và hỗ trợ các em nhận học bổng là xe đạp tại Diễn Châu. Ảnh Nguyễn Hải
Cán bộ nhân viên Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao tận tay và hỗ trợ các em nhận học bổng là xe đạp tại Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong 26 năm qua (1996-2022), Bảo Việt Nhân thọ đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 16,8 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị lên đến hơn 46.000 tỷ đồng với gói sản phẩm bảo hiểm đa dạng với hơn 50 sản phẩm. Phát huy thế mạnh hợp lực từ Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ trọn gói, phát triển hệ thống phân phối đa kênh để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường. Bảo Việt Nhân thọ cam kết thực hiện sứ mệnh của mình là vị lợi ích Việt, mang đến cho người Việt “Niềm tin vững chắc - Cam kết vững bền” trong mọi hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.