Báo Vietnamnet trao đổi kinh nghiệm phát triển mạng xã hội với Báo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 6/4, tại Báo Nghệ An, đoàn công tác Báo Vietnamnet tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với nhóm Phát triển mạng xã hội của Báo Nghệ An.
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các thành viên đoàn công tác Báo Vietnamnet; các thành viên nhóm Phát triển mạng xã hội Báo Nghệ An.

Hiện nay, song song với việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm truyền thống, Báo Nghệ An đang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng đến phát triển mạnh các nền tảng số.

Đồng chí Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Đức Anh

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển báo chí đa nền tảng gắn với chuyển đổi số, dịp này, Báo điện tử Vietnamnet đã hỗ trợ Báo Nghệ An tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, nhân viên báo.

Đại diện đoàn công tác Báo Vietnamnet trao đổi kinh nghiệm phát triển các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Đức Anh

Đại diện đoàn công tác Báo Vietnamnet trao đổi kinh nghiệm phát triển các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi tập huấn, nhóm phát triển mạng xã hội báo Nghệ An đã được truyền tải những kinh nghiệm trong việc phát triển trang Fanpage Facebook, kênh Youtube, kênh Tiktok…; cách phòng, tránh vi phạm các quy định của Facebook, Youtube, Tiktok; cách thức để tăng lượng tiếp cận, xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu…

Kết thúc cuộc tập huấn đầu tiên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những kiến thức mà đoàn công tác Báo Vietnamnet đã truyền tải đến nhóm phát triển mạng xã hội Báo Nghệ An.

Đồng chí đề nghị nhóm phát triển mạng xã hội sau khi được cập nhật thêm những kiến thức mới, cần lập tức đi vào triển khai, áp dụng phù hợp với Báo Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Vietnamnet để Báo Nghệ An ngày càng phát triển.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.