Bảo Yến từ giã sự nghiệp, toàn tâm vào cõi tu khi đến tuổi 60

Bảo Yến cho biết liveshow Đường xưa sẽ là lần cuối Bảo Yến gặp gỡ khán giả Hà Nội, sau này khi từ giã là sẽ khoá máy điện thoại, khoá cửa, không giao lưu, ăn chay trường, sống cuộc sống thanh tịnh, nhẹ nhàng cho đến khi về cõi A di đà.
Nữ danh ca tâm sự việc thực hiện liveshow Đường xưa tại Hà Nội vào ngày 20/9 tới với chị đúng là một nhân duyên. Từ lâu, Bảo Yến vẫn dự định một lần đưa cả gia đình ra Hà Nội và thực hiện một liveshow nói lời chia tay với Hà Nội trước khi từ giã sự nghiệp ở tuổi 60, tức là năm 2017. Với nhân duyên lần này cùng chuỗi chương trình Vàng son một thuở, Bảo Yến cùng cả gia đình sum họp như lời chia tay dịu dàng nhất của mình với khán giả Thủ đô.
Bảo Yến hồi hộp và ngổn ngang những cảm xúc sau nhiều năm không hát ở Hà Nội
Bảo Yến hồi hộp và ngổn ngang những cảm xúc sau nhiều năm không hát ở Hà Nội.
“Làm nghệ sĩ chắc chắn không ai muốn sự nghiệp của mình sẽ dừng lại, không ai muốn nói lời chia tay với khán giả, nhưng Bảo Yến đã xác định con đường mình đi một cách rõ ràng, chắc chắn”, chị cho biết.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ Bảo Yến quá cực đoan khi quyết định như vậy, bởi cuộc đời đã ban cho chị giọng hát có một không hai, lẽ ra chị nên cống hiến dài hơn. Nhưng Bảo Yến tâm sự chân thành rằng trước đây khi chị quyết định tu, chị dừng mọi việc nghệ thuật lại và tập trung con đường tu, sau một thời gian đủ dài để chị thấy mình tu vậy cũng đã rất “sâu”, chị quay trở lại ca hát với những suy nghĩ đơn giản rằng đã tu “sâu” rồi thì bước ra đời vẫn tu được như vậy thôi.
Chị thấy mình thanh thản, trẻ khỏe mỗi ngày bên kinh Phật
Chị thấy mình thanh thản, trẻ khỏe mỗi ngày bên kinh Phật.
Nhưng chị thấy mình nhầm lẫn, khi quay trở lại sự nghiệp, chị cũng va vấp với những câu chuyện sân si của cuộc đời, khiến chị thấy không thể tịnh tâm, bình an được. Chính vì vậy, Bảo Yến đã quyết định sẽ thực hiện một số chương trình lớn của mình để chuẩn bị cho hành trình chia tay khán giả.
Với chị, chừng ấy năm đi hát, đắng cay ngọt bùi, hạnh phúc từ sự nghiệp, tên tuổi mang lại cho chị cũng đã đủ, chị thấy mình nhận ở cuộc đời đã nhiều rồi, nên từ giã sự nghiệp ở tuổi 60 được xem là quyết định chín chắn để chị toàn tâm vào cõi tu.
Chắc chắn một điều, những ai yêu Bảo Yến dẫu tôn trọng quyết định của người nghệ sĩ tài danh mà cuộc đời cũng nhiều truân chuyên, vẫn sẽ thấy buồn vô cùng khi phải chia tay chị. Trong nhiều năm, từ khi còn trẻ đến giờ, giọng ca Bảo Yến gần như không thay đổi, vẫn mê hoặc người nghe với chất giọng trữ tình trầm ấm mà nồng nàn, da diết.
Nhan sắc Bảo Yến qua thời gian cũng không có quá nhiều thay đổi - Ảnh: NVCC
Nhan sắc Bảo Yến qua thời gian cũng không có quá nhiều thay đổi - Ảnh: NVCC
Cũng như giọng hát không thay đổi, nhan sắc Bảo Yến qua thời gian cũng không có quá nhiều đổi thay, chị vẫn giữ cho mình một cách trang điểm từ thời còn trẻ, cách để tóc mái, tóc dài từng “làm mưa làm gió” với các khán giả nữ, khi mà “tóc Bảo Yến” trở thành một thương hiệu. Và đặc biệt, Bảo Yến cho đến giờ vẫn đầy nữ tính, sexy trong trang phục biểu diễn.
Với quan niệm của Bảo Yến, hào quang, danh lợi khi chết đi sẽ không mang theo được, bởi vậy chị muốn sống cuộc sống nhẹ nhàng nhất, thanh tịnh nhất trong suốt những năm tháng sau khi từ giã.
Để lời chia tay với khán giả Thủ đô được trọn vẹn nhất, những ngày này gia đình Bảo Yến đang nỗ lực cùng nhau tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn. Vốn cực kỳ kỹ tính trong công việc, trong từng lời hát của mình, Bảo Yến mong muốn đêm diễn sẽ là kỷ niệm khó quên của khán giả với hình ảnh của chị, và là hình ảnh khó quên của chị với Thủ đô./.
Theo iHay

tin mới