Chi nhánh Tổng Công ty TM và XD Đông Bắc, Công ty TNHH tại Nghệ An ủng hộ 100 triệu đồng người dân bị lũ lụt

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt của tỉnh Nghệ An và Sở Giao thông & Vận tải, Chi nhánh Tổng Công ty TM và XD Đông Bắc, Công ty TNHH tại Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia.
Lãnh đạo Chi nhánh Tổng Công ty TM và XD Đông Bắc, Công ty TNHH tại Nghệ An trao tiền ủng hộ người dân miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Ảnh: PV
Lãnh đạo Chi nhánh Tổng Công ty TM và XD Đông Bắc, Công ty TNHH tại Nghệ An trao tiền ủng hộ người dân miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Ảnh: PV

Tại buổi phát động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt do Chi nhánh Tổng Công ty TM và XD Đông Bắc, Công ty TNHH tại Nghệ An vừa tổ chức, có hơn 300 cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ (mỗi người ủng hộ bình quân 1 ngày lương) với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Số tiền này được lãnh đạo Công ty trực tiếp gửi đến Ban vận động của ngành Giao thông & Vận tải để cùng tham gia trao quà cho người dân miền Trung bị thiên tai, lũ lụt.
Xe buýt Đông Bắc luôn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: PV
Xe buýt Đông Bắc luôn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: PV
Chi nhánh Tổng Công ty TM và XD Đông Bắc, Công ty TNHH tại Nghệ An hiện là một trong những đơn vị tiên phong tại Nghệ An đầu tư vào lĩnh vực xe buýt, đến nay, Công ty có tổng số 90 xe buýt, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đi lại của người dân tại 5 tuyến gồm: Vinh - Thanh Chương (tuyến 03); Vinh - Hoàng Mai (tuyến 04); Vinh - Hà Tĩnh (tuyến 06); Vinh - Yên Thành (tuyến 05); Vinh - Quỳ Hợp (tuyến 26) với tần suất phục vụ trên 400 chuyến/ngày.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.