Barack Obama thừa nhận đã đánh giá thấp tổ chức IS

(Baonghean.vn) - Trong khi các cuộc không kích vẫn tiếp tục tại Syria và Iraq, Tổng thống Barack Obama thừa nhận cơ quan tình báo Mỹ đã đánh giá thấp mối đe dọa từ các chiến binh thánh chiến cực đoan của Nhà nước Hồi giáo tự phong IS.
Từ đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ thừa nhận các chiến binh thánh chiến đã phát triển đáng kể so với dự đoán của cơ quan tình báo và của các nhà lãnh đạo trong khu vực / Ảnh: Susan Walsh
Từ đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ thừa nhận các chiến binh thánh chiến đã phát triển đáng kể so với dự đoán của cơ quan tình báo và của các nhà lãnh đạo trong khu vực Ảnh: Susan Walsh
Thứ hai ngày 29/9, trong một cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ đã thừa nhận các cuộc không kích vào lúc này được đánh giá là hơi muộn do kẻ thù đã có thời gian phục hồi trong cuộc nội chiến tại Syria. Giám đốc cục tình báo quốc gia Jim Clapper cũng thừa nhận các chuyên gia của mình đã đánh giá thấp những gì xảy ra ở Syria. 
Tổng thống Obama cho biết trong sự hỗn loạn của cuộc nội chiến kéo hài suốt hai năm ở Syria, nơi đây đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ và trở thành vùng đất hứa cho chủ nghĩa khủng bố khôi phục trở lại. Tiếp đến, các nhóm khủng bố đã thành công trong việc “lôi kéo những chiến binh ở nước ngoài tin vào cuộc thánh chiến vô nghĩa của chúng”. Và Syria đã trở thành “Ground Zero cho các chiến binh thánh chiến cực đoan trên toàn thế giới”. Được biết thuật ngữ “Ground Zero” vừa để chỉ khái niệm về vụ nổ vừa là tên được đặt cho nơi đã từng là tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị những kẻ khủng bố dùng máy bay cướp được đâm vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Từ đầu tháng tám, Tổng thống Mỹ đã thừa nhận các chiến binh thánh chiến đã phát triển đáng kể so với dự đoán của cơ quan tình báo và của các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực. Một lần nữa, ông Obama nói rằng Mỹ đã đánh giá quá cao khả năng của quân đội Iraq trong việc đẩy lùi các nhóm khủng bố đồng thời cáo buộc các binh lính cũ của chế độ Saddam Husein đã tiếp tay cho các nhóm khủng bố trên.
Đầu tháng 9, sau vụ hành quyết hai nhà báo Mỹ do tổ chức IS tiến hành, Barack Obama đã công bố kế hoạch chiến lược chống khủng bố nhằm “phá hủy Nhà nước Hồi giáo tự phong IS”. Tổng thống Obama cũng quyết định thành lập một liên minh quốc tế nhằm đẩy lùi mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và mở rộng các cuộc tấn công ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Obama cho biết “Điều quan trọng là chúng ta nhận ra rằng một phần của giải pháp chính là quân sự… Chúng ta cần phải tiêu diệt cơ quan đầu não, kho vũ khí, cắt giảm khả năng tiếp nhiên liệu hay các nguồn vốn tài trợ đồng thời phải ngăn chặn dòng người nước ngoài đầu quân cho các nhóm khủng bố mà đặc biệt là đến các khu vực như Iraq và Syria”.
Chu Thanh
(Theo LeFigaro 29/9)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.