Barcelona: Phía trước là bão giông!

(Baonghean.vn) - Không khuất phục nổi Celta Vigo ngay trên sân Camp Nou, Barcelona đã bị những đội bóng xếp phía sau thu hẹp khoảng cách về mặt điểm số. Nguy cơ đánh mất vị trí dẫn đầu của thầy trò HLV Valverde là hết sức rõ ràng, bởi trước mắt họ là hàng loạt những trận đấu khó khăn.

Để Celta Vigo cầm chân với tỉ số 2 – 2, “gã khổng lồ xứ Catalan” đã có trận thứ 2 liên tiếp không thể giành trọn vẹn 3 điểm tại đấu trường La Liga. Ở vòng đấu trước (vòng 13), Barcelona phải nhờ tới pha lập công của hậu vệ cánh trái Alba vào những phút cuối trận mới giành nổi một trận hòa trước Valencia.

Việc có được 1 điểm rời sân Mestalla là kết quả có thể chấp nhận được với Messi và các đồng đội. Dù sao đội chủ nhà Valencia cũng đang ngự trị ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và sở hữu lực lượng khá mạnh.

Tuy nhiên, trận hòa với Celta Vigo ở vòng đấu vừa qua là điều vô cùng đáng tiếc với Barcelona. Được thi đấu trên sân Camp Nou trước đối thủ đang ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng như Celta Vigo, không giành nổi chiến thắng thì thầy trò HLV Valverde nên tự trách lấy mình. Nên nhớ tại mùa giải năm ngoái, Barcelona không tốn quá nhiều sức vẫn dễ dàng đánh bại Celta Vigo với tỉ số 5 - 0. Vậy mà ở cuộc gặp gỡ lần này, những gì Messi và các đồng đội làm được chỉ là 1 trận hòa đầy vất vả.

Sự xuất sắc của Messi – Suarez – Alba vẫn không thể giúp Barcelona vượt qua Celta Vigo. Ảnh: Internet
Sự xuất sắc của Messi - Suarez - Alba vẫn không thể giúp Barcelona vượt qua Celta Vigo. Ảnh: Internet

Trận hòa trước Celta Vigo không khác gì là hành động “tự bắn vào chân” của thầy trò HLV Valverde. Khoảng cách bây giờ giữa họ và đội bóng xếp thứ 2 là Valencia chỉ còn 5 điểm (Valencia thi đấu ít hơn 1 trận). Khi La Liga vẫn còn 23 vòng đấu nữa mới kết thúc, khoảng cách như vậy là hết sức mong manh. Cứ đánh rơi điểm số đáng tiếc như 2 trận đấu gần đây, viễn cảnh đội chủ sân Camp Nou bị các đối thủ bắt kịp và vượt qua là điều rất dễ xẩy ra. Dường như sau một thời gian thi đấu thăng hoa, phong độ của “gã khổng lồ xứ Catalan” đang bị chững lại.

Rất nhiều khiếm khuyết trong lối chơi của Barcelona đang dần lộ ra và bị các đối thủ khai thác triệt để. Hàng công không giữ được độ sắc sảo cần thiết để xé toang mảnh lưới đối phương. Những Suarez, Messi...thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn từ trận đấu này qua trận đấu khác. Giống như một quy luật, tấn công nhiều nhưng không kết liễu được đối thủ thì ắt phải nhận những đòn “hồi mã thương”. Trận hòa trước Celta Vigo đã phản ánh rõ điều đó. Suốt 90 phút trên sân Camp Nou, Barcelona là đội bóng chơi áp đảo với hàng loạt cơ hội được tạo ra.

Theo thống kê, đội chủ nhà tung ra tổng cộng 21 cú sút, hơn gấp đôi số cú sút của Celta Vigo (10). Tuy nhiên, con số quan trọng nhất là bàn thắng thì thầy trò HLV Valverde chỉ ngang bằng đội khách (2). Nếu như Messi và Pique không sút bóng trúng cột dọc, Paulinho chính xác hơn trong những pha dứt điểm thuận lợi...Barcelona sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Rõ ràng, hàng công yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến đội chủ sân Camp Nou đánh mất những điểm số. Đây là bài toán không hề dễ giải với HLV Valverde.

Trung vệ Umtiti sẽ phải nghỉ dưỡng thương khoảng 2 tháng. Ảnh: Internet
Trung vệ Umtiti sẽ phải nghỉ dưỡng thương khoảng 2 tháng. Ảnh: Internet

Bên cạnh sự sa sút của hàng công là những sai lầm tệ hại của hàng phòng ngự. Hết Pique mắc lỗi lại đến Semedo và giờ là Umtiti dâng tặng bàn thắng cho đối phương. Chỉ thủ thành Stegen và hậu vệ trái Alba xuất sắc thôi là chưa đủ để giúp khung thành Barcelona an toàn. Sau 15 vòng đấu, đội chủ sân Camp Nou mới để lọt lưới 7 bàn nhưng 2 trận gần đây nhất thủ thành Stegen phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần (chiếm gần ½ số bàn thua tính đến thời điểm hiện tại). Rất có thể, Barcelona sẽ còn phải nhận những bàn thua vì lỗi cá nhân như trong 2 trận hòa với Valencia (1 - 1) và Celta Vigo (2 - 2).

Chặng đường sắp tới của thầy trò HLV Valverde là vô cùng gian nan. Trong tình cảnh Umtiti phải nghỉ dưỡng thương khoảng 2 tháng, Barcelona sẽ gặp muôn vàn thử thách trong những chuyến làm khách trên sân Villarreal (11/12) và Real Madrid (23/12). Nguy cơ tiếp tục mất điểm và bị các đối thủ bắt kịp, vượt qua trên bảng xếp hạng là rõ như ban ngày. Hành trình trước mắt của Messi và các đồng đội là những cơn giông bão./.

                                                               Thanh Hưng

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.