Barcelona rời nhóm đại gia chuyển nhượng: Từ kỷ lục tỷ euro đến vị trí thứ 98 thế giới

Thành Vinh28/04/2026 17:30

Dưới thời Hansi Flick, Barcelona chỉ đứng thứ 98 toàn cầu về mức chi tiêu, xếp sau cả đội bóng hạng dưới. CLB buộc phải dựa vào La Masia để duy trì sức cạnh tranh.

Barcelona đang đối mặt với một thực trạng khắc nghiệt khi không còn khả năng vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Từ vị thế của một đội bóng từng khuấy đảo mọi phiên chợ hè, gã khổng lồ xứ Catalan hiện đã tụt xuống vị trí thứ 98 thế giới về mức chi tiêu cho cầu thủ, đứng sau cả những đội bóng nhỏ như Augsburg hay thậm chí là Pisa tại Serie B.

Barca đang phải chi tiêu tiết kiệm trong những kỳ chuyển nhượng qua.
Barca đang phải chi tiêu tiết kiệm trong những kỳ chuyển nhượng qua.

Sự sụp đổ của một đế chế bạo chi

Để hiểu rõ mức độ sa sút của Barcelona, cần nhìn lại giai đoạn hoàng kim về tài chính từ năm 2015 đến 2020. Trong khoảng thời gian này, đội chủ sân Camp Nou đã đổ vào thị trường chuyển nhượng tới 965 triệu euro. Đỉnh điểm là mùa giải 2017/2018, CLB thiết lập kỷ lục chi tiêu 388,1 triệu euro với những bản hợp đồng bom tấn như Ousmane Dembele (148 triệu euro) và Philippe Coutinho (135 triệu euro).

Tuy nhiên, di sản của triều đại cũ đã để lại một lỗ hổng ngân sách lên tới 450 triệu euro sau cuộc kiểm toán hậu kỷ nguyên COVID-19. Hệ quả là những mục tiêu đình đám như Nico Williams hay Luis Diaz đều trở nên xa xỉ. Thay vì những ngôi sao hạng A, Giám đốc thể thao Deco hiện phải tập trung vào các thương vụ giá rẻ hoặc mượn cầu thủ như Marcus Rashford và Joao Cancelo.

Thống kê chuyển nhượng chạm đáy lịch sử

Dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, ngân sách chuyển nhượng của Barcelona đang vận hành ở chế độ tiết kiệm tối đa. Trong hai năm qua, chiến lược gia người Đức chỉ nhận được khoản tiếp viện trị giá 88 triệu euro. Mùa giải này, con số chi tiêu chỉ đạt 27,5 triệu euro, một mức thấp kỷ lục đối với tầm vóc của đội bóng.

Roony Bardghji là một trong những thương vụ giá rẻ mà Barca đã thực hiện (2,5 triệu euro).
Roony Bardghji là một trong những thương vụ giá rẻ mà Barca đã thực hiện (2,5 triệu euro).

Sự tương phản trở nên rõ nét khi so sánh với các đối thủ hàng đầu. Tại Premier League, Liverpool dẫn đầu thế giới với mức chi 482 triệu euro trong mùa giải 2025/2026. Ngay tại La Liga, Real Madrid cũng xếp thứ 16 thế giới với 167,5 triệu euro, trong khi Atletico Madrid đứng thứ 9 với 229 triệu euro. Vị trí thứ 98 của Barcelona khiến họ xếp dưới cả Shakhtar Donetsk, câu lạc bộ đang gặp vô vàn khó khăn do xung đột.

Đặt cược vào học viện La Masia

Sự thiếu hụt tài chính buộc Barcelona phải chuyển hướng sang sử dụng nguồn lực tự có. Trong trận đấu gặp Atletico Madrid vừa qua, giá trị đội hình xuất phát của Barca chỉ đạt 212,4 triệu euro, thấp hơn đối thủ 24 triệu euro. Trọng tâm của đội hình hiện tại dựa vào những tài năng trẻ từ học viện La Masia như Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi và Fermin Lopez.

Câu lạc bộMức chi tiêu (Triệu Euro)Thứ hạng thế giới
Liverpool4821
Chelsea3392
Atletico Madrid2299
Real Madrid167,516
Barcelona28,8498

Dù Chủ tịch Joan Laporta vẫn lạc quan về khả năng cạnh tranh, nhưng việc bị loại tại tứ kết Champions League đã phơi bày khoảng cách về chiều sâu đội hình. Những mục tiêu tương lai như Bastoni (Inter Milan) hay Jon Martin (Real Sociedad) vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, khi mọi quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của CLB trong mùa hè tới.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Barcelona rời nhóm đại gia chuyển nhượng: Từ kỷ lục tỷ euro đến vị trí thứ 98 thế giới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO