Bắt 2 đối tương đổ chất bẩn vào nhà dân để uy hiếp, cưỡng đoạt tiền

Theo Quang Trường (An ninh thủ đô)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dù không quen biết, nợ nần, nhưng chị Tươi vẫn bị Đạt viện cớ dọa đổ chất bẩn, uy hiếp con trai để cưỡng đoạt tiền…
Các đối tượng Tiến và Đạt.
Các đối tượng Tiến và Đạt.

Khoảng tháng 9/2018, qua mối quan hệ xã hội, Đỗ Khắc Đạt (SN 1992, ở xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) quen biết chị Phạm Hồng Thúy (SN 1992, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tháng 10/2018, trong một lần đến chỗ Đạt chơi và sau khi chị Thúy về, Đạt phát hiện mất chiếc điện thoại OPPO A39. Nghi ngờ chị Thúy lấy trộm điện thoại, Đạt liên lạc nhưng không được...

Tình cờ sau đó, Đạt biết chị Đặng Hồng Tươi (SN 1984, ở quận Ba Đình, Hà Nội) là em họ của chị Thúy. Trong các ngày 30 và 31/1/2018, Đạt sử dụng mạng xã hội (Zalo) nhắn tin đe dọa đổ chất bẩn, cắt chân, chặt tay con chị Tươi, mục đích yêu cầu chị Tươi phải chuyển số tiền 12,5 triệu đồng đền trả chiếc điện thoại mà Đạt... nghi ngờ chị Thúy trộm cắp.

Do sợ Đạt làm liều, chị Tươi đã chuyển số tiền trên thông qua tài khoản của bạn là Đỗ Mạnh Tiến (SN 1996, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nhận được tiền, Đạt cho Tiến 400.000 đồng và trả Tiến 1 triệu đồng vay trước đó.

Đến đầu tháng 3-2019, do không có tiền ăn tiêu, Đạt nghĩ đến việc tiếp tục đe dọa chị Tươi. Đối tượng chuẩn bị chất bẩn (mắm tôi và dầu luyn) ném vào nhà chị, nhằm gây sức ép lấy tiền.

Tối 9/3, Đạt rủ Tiến mang chất bẩn đến ném trước cửa nhà chị Tươi, "khủng bố" tinh thần.

Hôm sau, Đạt nhắn tin, gửi ảnh và đe dọa ép chị Tươi phải chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của Tiến cho Đạt. Do sợ các đối tượng, chị Tươi đã chuyển 10 triệu đồng, và xin khất trả số tiền còn lại.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Đạt, được người thân khuyên can, chị Tươi đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT - CA quận Ba Đình tổ chức xác minh, truy xét và ngày 19-3 đã triệu tập các đối tượng Đạt và Tiến.

Quá trình điều tra, Đạt và Tiến đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT - CA quận Ba Đình đã thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ việc và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đỗ Mạnh Tiến, Đỗ Khắc Đạt về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CA quận Ba Đình tiếp tục làm rõ.

(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.