Bất chấp nguy hiểm, nhiều tấm chống lóa trên Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An bị tháo dỡ

(Baonghean.vn) - Để tiện cho việc qua đường, nhiều người dân sống dọc Quốc lộ 1A đã tháo dỡ những tấm chống lóa trên dải phân cách để "đi tắt", bất chấp nguy hiểm.
Ảnh: Đ.C

Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An có chiều dài 73,8 km qua địa bàn 5 huyện, thành, thị là thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và TP. Vinh. Ngày 31/1/2015, Dự án nâng cấp được khánh thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: Đặng Nguyễn

Ảnh: Đ.C
Nhằm phân luồng, hạn chế tai nạn giao thông, tuyến đường được ngăn bằng hệ thống dải phân cách gồm hàng rào bằng bê tông, phía trên được gắn các tấm lưới chống lóa bằng sắt có tác dụng giúp xe đi ngược chiều không bị chói. Thế nhưng, tình trạng mất tấm lưới chống lóa diễn ra thường xuyên, chủ yếu khu vực đông dân cư sống hai bên đường. Ảnh: Đặng Nguyễn
Ảnh: Đ.C
Tại các vị trí có tấm chống lóa bị tháo dỡ chỉ còn lại điểm giáp mối, bê tông của dãi phân cách bị đập phá nham nhỡ. Ảnh: Đức Chung
Ảnh: Đ.C
Sau khi tháo dỡ tấm chống lóa, người dân bất chấp nguy hiểm, vô tư leo qua dải phân cách, băng qua đường mặc cho dòng xe chạy trên Quốc lộ với vận tốc rất nhanh. Theo thống kê, ngoài số tấm lưới chống lóa bị mất cắp trước đó chưa kịp bổ sung là 28 tấm thì mới đây, sáng 17/6/2019 tuần đường tiếp tục phát hiện mất 28 tấm, đoạn ngang khu vực xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu), xã Diễn Trường, Diễn Yên (Diễn Châu). Ảnh: Đặng Nguyễn
Ảnh: Đ.C
Đại diện chính quyền UBND xã Diễn Yên cho biết: “Ở những vị trí bị tháo dỡ tấm chống lóa đã được cơ quan chức năng lắp đặt lại, địa phương cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân, nhất là những hộ có nhà hai bên đường, tuy nhiên, được một thời gian người dân lại tự ý tháo để băng qua đường, mặc dù biết rất nguy hiểm. Sự việc hầu như diễn ra vào ban đêm nên rất khó phát hiện. Trong ảnh: Một vị trí bị mất tấm chắn chống lóa ngang với vị trí giao cắt với đường sắt tại địa bàn xã Diễn Yên. Ảnh: Đặng Nguyễn
Ảnh: Đ.C
Một số người dân thừa nhận, tấm chống lóa giá trị không lớn nên việc tháo dỡ không phải mục đích đem bán, mà chỉ để tiện cho việc "đi tắt". Ảnh: Đặng Nguyễn
Ảnh: Xuân Bảy
Theo ông Nguyễn Bảo Giang - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý đường bộ II.2: Trước thực trạng này, cùng với thống kê, bố trí kinh phí lắp đặt lại, đơn vị đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng để điều tra xử lý, phối hợp cùng chính quyền các địa phương để tuyên truyền cho người dân, song thực tế vẫn không khả quan, tình trạng các tấm chống lóa bị tháo dỡ vẫn tái diễn. Trong ảnh: Vị trí mất tấm chống lóa thuộc xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Bảy

Theo Nghị định 171/2013 của Chính phủ, khi phát hiện, xác định được cá nhân (hay tổ chức) đã tự ý tháo dỡ, di chuyển... rào chắn, dải phân cách, mốc chỉ giới; cấu kiện, phụ kiện của công trình đường bộ, cơ quan chức năng có thể phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (đối với cá nhân), từ 6 - 10 triệu đồng (đối với tổ chức). Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Người có hành vi tháo dỡ, di chuyển trái phép các thiết bị an toàn giao thông đường bộ hoặc đi bộ sai quy định... gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ (theo Điều 203 Bộ luật Hình sự).

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.