Bất chấp xử phạt, các đối tượng vẫn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè ở phố đêm Cao Thắng

(Baonghean.vn) - Mặc dù UBND phường Hồng Sơn đã tiến hành xử phạt các đối tượng có hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi giữ xe trái phép và kinh doanh buôn bán, tuy nhiên theo ghi nhận của P.V, tình trạng chiếm dụng vẫn tiếp tục diễn ra.
Tối 12/10, P.V có mặt tại phố đêm Cao Thắng để ghi nhận về việc chỉnh trang đô thị, vỉa hè tại các điểm "nóng" về trông giữ xe và bán hàng rong trái phép.
Vỉa hè đường Trần Phú (trước cổng phố đêm Cao Thắng) bị chiếm trọn làm nơi gửi xe tối 12/10. Ảnh: P.V
Vỉa hè đường Trần Phú (trước cổng phố đêm Cao Thắng) bị chiếm trọn làm nơi gửi xe tối 12/10. Ảnh: P.V

Theo quan sát, tình trạng chiếm dụng vỉa hè tại 2 bên cổng vào của phố Cao Thắng vẫn tiếp tục diễn ra mà không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý dù trước đó TP.Vinh đã yêu cầu các lực lượng vào cuộc  xử lý nghiêm vấn đề này.

Các điểm lấn chiếm nhiều bao gồm đường Trần Phú, đường Phan Đình Phùng, đường Tạ Công Luyện... Các đối tượng lấn chiếm ngang nhiên chào mời, ghi vé cho khách vào gửi xe.
Các đối tượng ngang nhiên ghi vé xe trái quy định tối 12/10. Ảnh: P.V
Các đối tượng ngang nhiên ghi vé xe trái quy định tối 12/10. Ảnh: P.V

Trước tình trạng đó, P.V đã liên hệ với lãnh đạo phường Hồng Sơn - đơn vị trực tiếp kiểm tra, xử lý các tình trạng chiếm dụng vỉa hè trên phố đêm Cao Thắng về vấn đề này. Tuy nhiên, sau 1 tiếng đồng hồ (từ 20 giờ đến 21 giờ), tuyệt nhiên không có lực lượng nào ra nhắc nhở, dẹp bỏ tình trạng này.

Trước đó, ngày 5/10, một số người dân chiếm dụng vỉa hè để trông giữ ô tô, xe máy đã bị lập biên bản. Ảnh tư liệu: Quang An
Trước đó, ngày 5/10, một số người dân chiếm dụng vỉa hè để trông giữ ô tô, xe máy đã bị lập biên bản. Ảnh tư liệu: Quang An

Có thể thấy, sự vào cuộc thiếu quyết liệt của phường Hồng Sơn là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các đối tượng vẫn tiếp tục ngang nhiên vi phạm.

Bên cạnh việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe, tình trạng bán hàng rong, xe đẩy dù 2 bên tuyến đường Cao Thắng vẫn diễn ra.

Đồ họa: Quang An
Đồ họa: Quang An

Trước đó, vào ngày 9 - 10/10, UBND phường Hồng Sơn đã ra quyết định xử phạt 2 đối tượng có hành vi chiếm dụng vỉa hè làm nơi gửi xe trái quy định, bao gồm: Lê Thị Mùi ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên và Vũ Thị Bích Thủy ở khối 9, phường Đội Cung, TP.Vinh. Mức xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và nghiêm cấm việc tái phạm.

Tình trạng bán hàng rong, xe đẩy vẫn xuất hiện trên vỉa hè đường Cao Thắng tối 12/10. Ảnh: P.V
Tình trạng bán hàng rong, xe đẩy vẫn xuất hiện trên vỉa hè đường Cao Thắng tối 12/10. Ảnh: P.V
Bên cạnh đó, phường cũng xử phạt 6 đối tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường Cao Thắng để kinh doanh, buôn bán, gồm: Nguyễn Thị Thu, khối 1, phường Hồng Sơn; Phạm Thế Đức, khối Hưng Châu, phường Vinh Tân; Mai Văn Hữu, khối 23, phường Hồng Sơn; Phan Thị Kim Chi, khối 1, phường Hồng Sơn; Lê Thị Thúy Hiền, khối 23, phường Hồng Sơn; Trần Thị Hương, phường Vinh Tân.
Mức phạt hành chính mỗi đối tượng 750.000 đồng và nghiêm cấm việc tái chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

tin mới

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.