Bắt đối tượng đốt phòng trọ, giết người đặc biệt nguy hiểm

Theo Nguyễn Văn Việt (baotintuc.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người.
Đối tượng Bạch Ngọc Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Bạch Ngọc Minh. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 25/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Minh là nghi can đã đổ xăng, đốt 1 phòng trọ tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa vào rạng sáng 23/4/2023, khiến 3 người trong gia đình anh Nguyễn Văn Ánh, 48 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, bị bỏng nặng phải chuyển đến các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu, điều trị.

Qua điều tra bước đầu, đối tượng Bạch Ngọc Minh khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Cẩm Màu, SN 1994, ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Do xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên đối tượng Minh đã nảy sinh ý định dùng xăng đốt phòng trọ của chị Màu.

Rạng sáng 23/4/2023, Minh một mình điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đen, BKS: 60B6-022.50 mua một can xăng chạy xe đến khu phòng trọ thuộc khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, nhằm tìm và đốt phòng trọ của chị Màu. Khi đến, Minh thấy dãy phòng trọ có 3 phòng liền nhau và 2 phòng khóa cửa bên ngoài, duy nhất chỉ một căn phòng không khóa cửa ngoài bên trong tắt điện.

Do nghĩ đó là phòng của chị Màu đang ở, Minh lấy một cái móc quần áo bằng nhôm cột chặt bên ngoài cánh cửa chính của phòng trọ lại, sau đó tạt xăng vào bên trong phòng trọ và lấy một miếng vải tẩm xăng rồi bật lửa châm, ném miếng vải vào bên trong phòng trọ. Khi thấy lửa bùng cháy, Minh bỏ chạy leo ra ngoài dãy trọ và lên xe mô tô bỏ trốn. Sau khi gây án, Minh tiếp tục bắt xe khách về thành phố Bạc Liêu để lẩn trốn, đồng thời tìm đến nhà của chị Màu tại ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để quay phim, chụp ảnh, tiếp tục đe dọa sẽ trả thù gia đình của chị Màu.

Minh hoàn toàn không có mâu thuẫn với gia đình anh Ánh, do nghi ngờ Màu đang ở trong phòng trọ nên đã tẩm xăng để đốt, sau khi xảy ra sự việc, Minh biết đã đốt nhầm phòng nên tiếp tục tìm chị Màu để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Thời điểm bị bắt, đối tượng Minh đang sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin đe dọa chị gái của chị Màu là Trần Thị Cẩm Hoa. Đối tượng Bạch Ngọc Minh là đối tượng hình sự nguy hiểm, có 4 tiền án, tiền sự về các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản. Để truy bắt thành công đối tượng và ngăn chặn đối tượng tiếp tục gây án, Phòng PC02 đã thành lập tổ công tác với nhiều mũi trinh sát phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ liên tục 24/24h nhằm nhanh chóng bắt giữ đối tượng và bảo vệ an toàn cho gia đình của chị Màu. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ, đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.