Bắt gần 4 tạ pháo từ Kon Tum về Nghệ An tiêu thụ

Minh Tâm – Xuân Bắc

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hai đối tượng khai nhận, lợi dụng thời điểm chưa “nóng” lên về pháo, các lực lượng chức năng sẽ không kiểm tra gắt gao nên quyết định vận chuyển một số lượng lớn pháo nổ từ Kon Tum về Nghệ An tiêu thụ.

Chiều 5/11/2018, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị nghiệp vụ khác phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển pháo nổ thu giữ gần 400kg pháo các loại.

Hai đối tượng Nguyễn Minh Cương, Trần Văn Hùng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Minh Tâm
Hai đối tượng Nguyễn Minh Cương, Trần Văn Hùng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Minh Tâm
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về hai đối tượng vận chuyển pháo nổ bằng ô tô cá nhân từ Kon Tum về Nghệ An để tiêu thụ, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An lên kế hoạch đón lõng và bắt giữ. 

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực trạm thu phí Bến Thủy (TP.Vinh), khi phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 màu trắng BKS 82A-03293 chạy hướng Hà Tĩnh - Vinh có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua  kiểm tra, tổ công tác phát hiện sau cốp xe và trong ghế ngồi chất nhiều hộp pháo do nước ngoài sản xuất (bao gồm các loại pháo 36 quả, 49 quả và pháo dây), tổng trọng lượng là 380kg.

Chiếc xe ô tô 2 đối tượng dùng để vận chuyển pháo nổ. Ảnh: Minh Tâm
Chiếc xe ô tô 2 đối tượng dùng để vận chuyển pháo nổ. Ảnh: Minh Tâm
Các đối tượng vận chuyển pháo trái phép nhanh chóng được làm rõ gồm: Nguyễn Minh Cương (SN 1970) trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và Trần Văn Hùng (SN 1981) trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Tại Cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận lợi dụng thời điểm chưa “nóng” lên về pháo, các lực lượng chức năng sẽ không kiểm tra gắt gao nên quyết định vận chuyển một số lượng lớn pháo nổ từ Kon Tum về Nghệ An tiêu thụ.

Mặc dù đã qua được khá nhiều chốt kiểm soát từ Kon Tum ra Hà Tĩnh và tưởng rằng sẽ trót lọt đến địa điểm tập kết thế nhưng khi đến Trạm thu phí Bến Thủy, thấy xe của lực lượng Công an ép sát từ hai phía và bắt quả tang, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).