Bất ngờ của phóng viên Mỹ trong cuộc phỏng vấn với Trump

Phóng viên Peter Baker của New York Times nhận xét ông Trump có "bản năng hoàn hảo" để nói ra những điều gây kinh ngạc.

bat-ngo-cua-phong-vien-my-trong-cuoc-phong-van-voi-trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Khi phóng viên New York Times Peter Baker vừa rời Cánh Tây, Nhà Trắng, khu vực thỉnh thoảng được canh gác bởi một lính thủy đánh bộ mặc đồng phục và là nơi các tổng thống Mỹ dùng làm địa điểm đón tiếp những lãnh đạo thế giới, biên tập viên tại tòa soạn đã lập tức gửi cho ông tin nhắn với câu hỏi quen thuộc: "Có tin tức gì mới không?".

Baker cùng hai đồng nghiệp Maggie Haberman và Michael Schmidt tuần trước hoàn thành một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump và theo ông, vấn đề không nằm ở câu hỏi có bài nào hay không mà là có thể viết được bao nhiêu bài.

Trong vòng 50 phút, Tổng thống Trump đã thể hiện sự thất vọng đối với bộ trưởng tư pháp của mình khi nói cảm thấy hối hận vì bổ nhiệm ông Jeff Sessions. Trump đồng thời cáo buộc cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cố tình tung ra những thông tin bất lợi cho ông, ngụ ý rằng có thể sa thải các cố vấn đặc biệt giám sát cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 nếu họ quá sa đà vào vấn đề tài chính của ông và tiết lộ ông từng bàn thảo về những biện pháp trừng phạt Moscow với người đồng cấp Nga.

"Ông Trump giống như một cỗ máy truyền thông đích thực. Mỗi lần ông ấy mở miệng, tin tức nóng lại xuất hiện. Ông ấy biến truyền thông Nhà Trắng thành một ngành công nghiệp phát triển", Baker bình luận. "Với các tổng thống khác, chúng tôi đôi khi phải cố moi ra những thông tin mới mỗi lần phỏng vấn. Với ông Trump, chúng tôi bị choáng ngợp".

Baker cho biết ông đã phỏng vấn 7 tổng thống Mỹ nhưng với ông Trump, "trải nghiệm khác biệt hoàn toàn trong hầu hết mọi khía cạnh".

Khác biệt

Theo cây bút từ New York Times, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton khá lan man, ông trao đổi hàng loạt đề tài khác nhau, thường dẫn những câu bình luận, giai thoại hoặc mẩu thông tin khiến ông cảm thấy thú vị nhưng chưa chắc đã liên quan tới dòng tin tức thời điểm đó. Ông nói chuyện đầy hăng hái và có nhiều suy tưởng trong đầu. Các cuộc phỏng vấn với cựu tổng thống Clinton luôn hấp dẫn nhưng không nhất thiết phải liên quan đến tin tức cập nhật và việc đóng khung ông vào một câu hỏi rõ ràng "là một thách thức".

Trong khi đó, cựu tổng thống George W. Bush súc tích hơn và khá tập trung vào chủ đề thảo luận, Baker nhận xét. Ông vô cùng chú trọng tới việc truyền tải thông điệp thông qua từng phát ngôn. Ông chỉ chấp nhận phỏng vấn khi có điều muốn chia sẻ hay thông báo. Khó khăn nằm ở việc làm thế nào để đưa ra một câu hỏi có thể khiến ông bất ngờ và xa rời khỏi văn bản chuẩn bị từ trước.

Cựu tổng thống Barack Obama hứng thú với các cuộc phỏng vấn, Barker cho hay. Ông thích đưa ra các câu trả lời có tính chuyên môn cao, nói rất đủ ý, mạch lạc và logic. Tuy nhiên, nhược điểm là những câu trả lời của ông thường dài và các phóng viên thì có quá nhiều câu hỏi, thời gian lại không cho phép.

Tuy nhiên, Barker khẳng định 3 tổng thống kể trên không thể so sánh với Tổng thống Trump về khả năng kích động. Quá quen thuộc với thế giới truyền thông, ông có "bản năng hoàn hảo" nói ra những thứ chắc chắn sẽ gây kinh ngạc, thu hút chú ý. 

Một trợ lý luôn cố gắng đưa ông tránh khỏi những chủ đề nguy hiểm nhưng Tổng thống Trump thường không quan tâm và vẫn tiếp tục với điều ông muốn.

Barker kể Tổng thống Trump chỉ mang theo một trợ lý khi tham gia cuộc phỏng vấn. Theo kinh nghiệm của Barker, trong các cuộc phỏng vấn kiểu này, những tổng thống khác thường có tới vài cố vấn cùng một người viết tốc ký ghi chép nội dung.

"Không giống các tổng thống khác, chúng tôi không cần cố gắng để khiến ông ấy quên đi những thứ đã chuẩn bị", Barker cho biết. "Tổng thống Trump vui vẻ trả lời tất cả câu hỏi từ chúng tôi, ngay cả khi chúng có thể làm lu mờ thông điệp ông muốn truyền tải".

"Với Tổng thống Trump, cuộc đối thoại diễn tiến rất nhanh. Ông ấy không thấy phiền nếu bạn cắt ngang. Nhưng ông ấy có xu hướng nhảy liên tục từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, chuyển đề tài trước cả khi bạn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra", Barker nhớ lại.

Theo ông, dù đối mặt với không ít rắc rối trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump dường như vẫn khá thoải mái, lạc quan tại cuộc gặp với các phóng viên New York Times.

"Ông ấy bảo lần sau vẫn sẽ tiếp chuyện chúng tôi, dù chúng tôi đến từ 'New York Times thất bại'", Barker nói, dẫn lại một lời chỉ trích mà ông Trump từng dành cho tờ báo Mỹ.

Theo VNE

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.