Bất ngờ sốc với kết quả phân tích dữ liệu thi thí sinh cả nước

Theo Nghiêm Huê - Nguyễn Hà (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH FPT cho biết qua phân tích dữ liệu kết quả thi của gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT trên toàn quốc đã cho rất nhiều bất ngờ. Những tỉnh lọt top có tỷ lệ thí sinh các khối A1, B, điểm cao lại không phải là Hà Nội hay TPHCM.

TS Lê Trường Tùng cho biết dữ liệu thi THPT 2018 là khoảng gần 1 triệu thí sinh với hơn 5 triệu bài thi. Phân tích tỷ lệ bài thi điểm cao cho 3 khối thi chỉ gồm các môn thi trắc nghiệm là thi A, A1 và B. Sẽ chia làm 3 mức điểm cao là 24, 25.5 và 27 ứng với điểm trung bình mỗi môn là 8, 8.5 và 9.

Đồ thị thống kê ngưỡng 27 điểm.
Đồ thị thống kê ngưỡng 27 điểm.
Trước hết cho khối A, tỷ lệ thí sinh đạt 24, 25.5 và 27 trở lên, “nghi phạm” Hà Giang với tỷ lệ cao vọt trong cả 3 ngưỡng điểm. Một số quê hương "đất học" cũng có tỷ lệ cao hơn trung bình, có thể bỏ qua. Nhìn kỹ hơn thấy có Kon Tum và Điện Biên. Với đồ thị cho 27 điểm trở lên thấy có Hòa Bình lọt vào danh sách cao bất thường.

Chuyển sang khối A1, Hà Giang vẫn nổi trội. Lai Châu cũng bắt đầu xuất hiện, nổi trội lên hai 2 địa danh là Sơn La và Hòa Bình. “Top 4 địa phương có tỷ lệ thí sinh khối A1 từ 25,5 điểm trở lên cao nhất toàn quốc theo thứ tự là Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La. Còn top 3 tỷ lệ thí sinh 27 điểm trở lên là Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình” - TS Lê Trường Tùng cho hay.

Chia theo tỷ lệ phần trăm có thể thấy rất rõ. Ngưỡng điểm 25,5, Hà Giang có 4,525% thí sinh đạt mức điểm này so với tổng số thí sinh trên toàn tỉnh; Tỷ lệ này tại Lai Châu 1,095%; 0,816%; Sơn La 0,772%. Trong khi mức toàn quốc chỉ là 0,117%, Hà Nội 0,3% và TPHCM 0,107%,

Ở mức điểm 27, tỷ lệ của Hà Giang là 4,084%, Sơn La 0,68%. Trong khi đó, toàn quốc chỉ là 0,022%, TPHCM là 0,004% và Hà Nội là 0,014%.

Đối với khối B, Kon Tum và Điện Biên chiếm ngôi vô địch trong tỷ lệ thí sinh điểm cao. Đứng đầu các địa phương có tỷ lệ thí sinh khối B đạt 24 điểm trở lên là Kon Tum (0,939%) và Điện Biên (0,892%). Trong khi Hà Nội chỉ 0,453% và TPHCM là 0,542%.

Đứng đầu các địa phương có tỷ lệ thí sinh 25,5 điểm trở lên là Hà Giang 0,574%, Lai Châu 0,459%, Kon Tum 0,438% và Điện Biên 0,51%. Và đứng đầu các địa phương có thí sinh khối B điểm 27 trở lên là Điện Biên (0,51%), Hà Giang (0,344%), Kon Tum (0,063%), Sơn La (0,075%).

Ông Lê Trường Tùng cho rằng phân tích sâu hơn, phân tích điểm thi cho từng môn, phân tích các khối thi khác theo cách trên sẽ có thể rút ra thêm các minh chứng thống kê cho các nghi vấn trên.

Nhưng tóm lại chỉ phân tích một cách giản đơn, có thể thấy rằng: Hà Giang nổi trội trong cả 3 khối A, A1, B, đã được Bộ GD&ĐT kiểm tra và kết luận đúng là có sai phạm. Sơn La xuất hiện trong khối B, khối A1, đang được Bộ kiểm tra. Hòa Bình xuất hiện trong khối A, A1; Lai Châu xuất hiện trong khối A1 và khối B; Kon Tum, Điện Biên: “thấp thoáng” trong khối A và thực sự nổi bật trong khối B. TS Lê Trường Tùng đề nghị cần nghiêm túc xem xét những địa phương này.

Hòa Bình: Sẵn sàng mời Bộ về để “minh oan”

Chiều qua, trao đổi với báo chí, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết sau khi có những thông tin như báo chí nêu, ông đã báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 Hòa Bình. Theo ông Đắc, trưởng phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hòa Bình đã báo cáo trực tiếp và khẳng định, kết quả chấm phản ánh một cách khách quan, trung thực kết quả làm bài của học sinh.

Ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Hòa Bình nói: “Quy trình chấm Hòa Bình rất rõ ràng, chúng tôi đảm bảo kết quả rất khách quan, trung thực và không có sự can thiệp của bất cứ ai vào kết quả. Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình đã nói là nếu Bộ thấy cần thiết thì Bộ có thể thực hiện việc chấm thẩm định. Hòa Bình sẵn sàng”- ông Vinh khẳng định.

“Tôi khẳng định điều ấy và nếu cần thiết Bộ có thể cho chấm lại. Chấm lại bao nhiêu cũng được, chấm tất cũng được, cho đàng hoàng. Còn hỏi điểm vì sao nó cao thì chúng tôi cũng không trả lời được” - ông Vinh chia sẻ.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.