Quốc tế

Bất ổn tại California: Lầu Năm Góc điều Thủy quân lục chiến, Thống đốc phản đối kịch liệt

Hoàng Bách 10/06/2025 10:55

Lầu Năm Góc sẽ triển khai các đơn vị Thủy quân lục chiến tại ngũ để hỗ trợ dập tắt các cuộc bạo loạn ở Los Angeles, vốn bùng phát từ việc bắt giữ những người di cư bị nghi là bất hợp pháp.

684791db2030271c3d5a3a66.jpg

Động thái này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Thống đốc bang California, tạo ra một cuộc đối đầu căng thẳng giữa chính quyền liên bang và tiểu bang.

Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Mỹ (US Northern Command) hôm 9/6 (giờ địa phương) cho biết, khoảng 700 lính Thủy quân lục chiến thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 sẽ hỗ trợ bảo vệ "nhân viên liên bang và tài sản liên bang trong khu vực Los Angeles mở rộng".

Lực lượng Thủy quân lục chiến sẽ hỗ trợ cho các đơn vị Vệ binh Quốc gia. Theo Reuters, sự hiện diện của lực lượng Vệ binh Quốc gia trên đường phố dự kiến sẽ tăng lên 2.000 người vào ngày 11/6.

"Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ các nhân viên thực thi pháp luật liên bang – ngay cả khi ông Gavin Newsom không làm vậy", Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên mạng xã hội X.

Sau đó vào cuối ngày 9/6, Lầu Năm Góc thông báo rằng "thêm" 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ được điều động để hỗ trợ các đặc vụ di trú và cảnh sát.

Phản ứng trước quyết định này, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã chỉ trích gay gắt hành động của Tổng thống Donald Trump khi điều động Thủy quân lục chiến đối phó với người biểu tình, gọi đây là một việc làm "phi Mỹ".

"Họ không nên được triển khai trên đất Mỹ để đối đầu với chính đồng bào của mình nhằm thỏa mãn ảo tưởng điên cuồng của một vị tổng thống độc tài", ông Newsom viết trên X.

Trước đó, ông đã kêu gọi Tổng thống Trump rút lại lực lượng Vệ binh Quốc gia, cho rằng việc triển khai "bất hợp pháp" này chỉ làm leo thang căng thẳng và xâm phạm các quyền của California với tư cách là một tiểu bang của Mỹ.

Các cuộc biểu tình bùng phát vào ngày 6/6 sau khi cơ quan di trú bắt giữ hơn 40 người tại một bãi đậu xe của siêu thị Home Depot và tại nhà máy sản xuất quần áo Ambiance Apparel vì nghi ngờ sử dụng "giấy tờ nhân viên giả mạo". Các cuộc tuần hành lên án chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Trump đã nhanh chóng biến thành các vụ cướp bóc và đụng độ bạo lực với cảnh sát.

Những người bạo loạn đã đốt xe và đột nhập vào các cửa hàng, trong khi cảnh sát bắn đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Theo các hãng thông tấn, ít nhất 56 người đã bị bắt vào cuối tuần qua.

Tổng thống Trump đã lên án "những kẻ nổi dậy" và tuyên bố sẽ bảo vệ các nhân viên thực thi pháp luật. "Sự thiếu tôn trọng như vậy sẽ không được dung thứ!" tổng thống viết trên nền tảng Truth Social của mình.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ trấn áp mạnh mẽ tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tăng cường trục xuất.

Theo trang tin Axios, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller tuần trước đã chỉ thị cho các đặc vụ di trú nâng chỉ tiêu bắt giữ hàng ngày từ 1.000 lên 3.000 người.

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bất ổn tại California: Lầu Năm Góc điều Thủy quân lục chiến, Thống đốc phản đối kịch liệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO