Bắt quả tang 2 chị em ruột đang thu hoạch hơn 2.300 cây thuốc phiện

Theo Nguyễn Trường (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cơ quan công an bắt quả tang 2 chị em ruột Giàng Thị Sinh và Giàng Thị Hòa đang thu hoạch 2.314 cây thuốc phiện.
Đối tượng Tráng A Lầu cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà
Đối tượng Tráng A Lầu cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết các lực lượng chức năng trên địa bàn vừa tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi trồng, thu hoạch cây thuốc phiện trái phép, thu giữ khoảng 2.900 cây.

Cụ thể, vào ngày 4/3, Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Giàng Thị Sinh (SN 1997) và Giàng Thị Hòa (SN 2002, em ruột Sinh, cùng trú tại bản Nậm Dính, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè) đang có hành vi thu hoạch quả, thân cây và rễ cây thuốc phiện tại khu vực bản Nậm Dính.

Cùng ngày, tại bản Tà Hử thuộc địa bàn xã Hố Mít (huyện Tân Uyên, Lai Châu), Công an huyện Tân Uyên đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Tráng A Lầu (SN 1962, trú tại địa phương) về hành vi trồng cây thuốc phiện, vật chứng thu giữ là 588 cây.

Với quyết tâm ngăn chặn, phá nhổ triệt để cây thuốc phiện trên địa bàn, trong những năm qua, Công an tỉnh Lai Châu luôn tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố triển khai công tác phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện ngay từ đầu mùa vụ.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay đã tăng cường các cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn trọng điểm về trồng cây thuốc phiện thực hiện công tác tuyên truyền, nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn hoạt động trồng cây thuốc phiện, phá nhổ triệt để diện tích đã phát hiện.

Cán bộ, chiến sỹ đang tuyên truyền vận động người dân địa phương từ bỏ cây thuốc phiện. Ảnh: Trần Cường
Cán bộ, chiến sỹ đang tuyên truyền vận động người dân địa phương từ bỏ cây thuốc phiện. Ảnh: Trần Cường

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, diện tích trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, từ năm 2016 đến nay đã triệt phá được 148.872m2. Riêng niên vụ 2018 - 2019, đến nay đã phát hiện 4.120m2 (so với niên vụ trước giảm 27,82%).

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình ghi nhận một số đối tượng vẫn còn tư tưởng theo dõi, chờ đợi khi thuận lợi sẽ tiếp tục gieo trồng cây thuốc phiện, nếu không quyết liệt trong công tác xử lý hành vi trồng cây thuốc phiện thì tình hình sẽ diễn biến phức tạp.

Hiện 3 đối tượng nêu trên đang bị tạm giữ hình sự để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).