Bắt quả tang 21 con bạc đang sát phạt cùng bình rượu hổ nguyên con

Theo Ngọc Sơn (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thời điểm lực lượng công an ập vào, các con bạc đang say sưa sát phạt nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu. Bên cạnh đó là bình ngâm rượu nguyên 1 con hổ.

Khoảng 15h45 ngày 7/12, hàng chục trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai bất ngờ đột kích triệt phá tụ điểm đánh bạc tại nhà của Nguyễn Phúc Thế (SN 1979), tại ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Thời điểm lực lượng Công an ập vào, các con bạc đang say sưa sát phạt nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an khống chế 21 đối tượng gồm cả nam và nữ thu giữ gần 400 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật khác như: 3 hột xí ngầu, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 nắp nhựa màu đen, 1 chiếu bạc tài-xỉu bằng bìa carton; 24 điện thoại di động, 4 xe máy, 2 ô tô. 

Các đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc và cá thể hổ ngâm rượu được phát hiện tại sới bạc.
Các đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc và cá thể hổ ngâm rượu được phát hiện tại sới bạc.

Qua đấu tranh ban đầu, Công an xác định tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Thị Xuân Hương (Hương nám), SN 1983,  ngụ tại Khu phố 5, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Cao Mỹ Hạnh (Bé lớn), SN 1985, ấp 2, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu là chủ sòng và Phạm Ngọc Sơn, SN 1996, ngụ tại xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đứng ra xóc cái và thu tiền xâu.

Theo lực lượng Công an, đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức quy mô lớn khi đã lôi kéo được hàng chục đối tượng có “số má” từ nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia trong thời gian dài với thủ đoạn khá tinh vi. Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong nhà có tường kẽm gai bao xung quanh, khóa cửa cổng, bố trí người cảnh giới xung quanh và thường xuyên thay đổi địa điểm sát phạt. 

Trong đó, chủ yếu là bố trí đánh bạc ngay tại nhà một số con bạc tham gia được các đối tượng tổ chức khảo sát địa hình địa thế trước đó. Hiện các đối tượng và tang vật đang bị tạm giữ để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định.

Ngoài ra, khi kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Phúc Thế, lực lượng công an còn phát hiện 2 cá thể động vật quý hiếm trong sách đỏ gồm 1 cá thể hổ ngâm trong bình rượu; 1 cá thể sóc Côn Đảo đang nuôi nhốt. Đối với 2 cá thể này, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với một số đội nghiệp vụ công an tỉnh và ngành chức năng liên quan của tỉnh để xác định và xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Phúc Thế.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.