Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ; Doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho TT Philippines

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; Nga cáo buộc Israel nhiều lần không kích bất ngờ tại Syria; Philippines thừa nhận doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho Duterte;... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Người dân Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại thành phố New York hôm nay. Ảnh: Reuters

Người dân Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại thành phố New York. Ảnh: Reuters

Ngày 6/11 là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ. Các điểm bỏ phiếu ở một số bang đã bắt đầu mở cửa và người dân có khoảng 12 tiếng để tới bỏ phiếu. Mặc dù ngày bầu cử chính thức là 6/11 nhưng đã có ít nhất 31 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua hình thức gửi thư. Con số này cao hơn nhiều so với số cử tri bỏ phiếu sớm năm 2014 là 22 triệu người. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay có thể lên tới 45%, cao nhất trong vòng 50 năm qua.

Tại cuộc bỏ phiếu năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu lại tất cả 435 ghế hạ nghị sỹ, 35/100 ghế thượng nghị sỹ, và 39 ghế thống đốc bang và vùng lãnh thổ. Diễn ra 2 năm 1 lần, cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ luôn có ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ Tổng thống hoặc chính quyền đương nhiệm nào. Trong lịch sử nước Mỹ, các Tổng thống thường mất nhiều ghế trong Quốc hội sau mỗi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ do kết quả của nó có thể có tác động lớn tới các chính sách của chính quyền đương nhiệm.

Nga cáo buộc Israel nhiều lần không kích bất ngờ tại Syria

Tiêm kích F-15 của Israel bay trong lễ tốt nghiệp của các phi công tại căn cứ không quân Hatzerim, gần thành phố Beersheba. Ảnh: AP.

Tiêm kích F-15 của Israel bay trong lễ tốt nghiệp của các phi công tại căn cứ không quân Hatzerim, gần thành phố Beersheba. Ảnh: AP.

"Không phải lúc nào Israel cũng tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ của mình, đặc biệt là việc báo trước cho quân đội Nga về các chiến dịch không kích trong lãnh thổ Syria. "Chúng tôi đã cảnh báo Israel rằng thái độ này sẽ dẫn đến những hậu quả bi thảm", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với El Pais ngày 5/11. Ông Lavrov cho rằng, các chiến dịch không kích như vậy của Israel đe dọa đến tính mạng của quân nhân Nga tại Syria, chẳng hạn như vụ tấn công sân bay T-4 ở Palmyra hồi tháng 3/2017.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, các hành động như vậy của quân đội Israel chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và không thể giải quyết được những vấn đề an ninh của nước này. "Israel tiếp tục ném bom các mục tiêu trong lãnh thổ Syria và điều này dẫn đến thảm kịch trinh sát cơ Il-20 của Nga chở 15 quân nhân bị bắn rơi hôm 17/9", Lavrov cho biết. 

Philippines thừa nhận doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho Duterte

Michael Yang (thứ hai từ phải sang)tháp tùng Tổng thống Duterte và đoàn đại biểu Philippines trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 10/2016. Ảnh: Toto Lozano.

Michael Yang (thứ hai từ phải sang) tháp tùng Tổng thống Duterte và đoàn đại biểu Philippines trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 10/2016. Ảnh: Toto Lozano.

Manila hôm nay thừa nhận vai trò cố vấn kinh tế của một công dân Trung Quốc, nhiều tuần sau khi Duterte phủ nhận. "Michael Yang chỉ là một trong những cố vấn mà Tổng thống muốn tham khảo ý kiến về một vấn đề cụ thể. Ông chỉ nhận lương tượng trưng một peso (0,019 USD) một năm", ABS  dẫn lời phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines Salvador Panelo.

Khi được hỏi liệu công dân ngoại quốc làm cố vấn có hợp pháp không, Panelo khẳng định có "nếu chỉ đóng vai trò cố vấn", đồng thời nhấn mạnh vốn hiểu biết về kinh doanh cũng như các mối quan hệ của Michael Yang với Trung Quốc sẽ giúp đưa ra những ý kiến giá trị cho Duterte.

Từ khi nhậm chức Tổng thống, chính quyền Duterte theo đuổi chính sách tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc, gạt qua một bên các tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.

Afghanistan khẳng định sẽ tham dự cuộc hòa đàm ngày 9/11 tại Nga

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ; Doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho TT Philippines ảnh 4

Các đại biểu nước ngoài tham dự Hội nghị Kabul Process lần thứ 2 tại Phủ Tổng thống ở Kabul, Afghanistan, ngày 28/2/2018. Ảnh: AFP

Các quan chức Afghanistan cho biết, một phái đoàn của Hội đồng Hòa bình tối cao nước này sẽ tham dự cuộc đàm phán hòa bình đa phương Afghanistan theo thể thức Moskva, dự kiến được tổ chức ngày 9/11 tới tại Nga. Người phát ngôn Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan, một cơ quan chính phủ phụ trách tiến trình đàm phán với Taliban, nêu rõ cơ quan này sẽ cử 4 đại diện tham gia cuộc đàm phán, vốn sẽ tập trung vào việc khởi động tiến trình đàm phán giữa chính quyền Kabul và lực lượng Taliban.

Trong khi đó, người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid tuyên bố, nhóm này vẫn đang xem xét khả năng có tham dự hòa đàm hay không.

Khủng hoảng nhân sự, quân đội Anh tăng tuyển mộ người ngoại quốc

Lính Anh tại một căn cứ huấn luyện hồi giữa năm 2017. Ảnh: Telegraph.

Lính Anh tại một căn cứ huấn luyện hồi giữa năm 2017. Ảnh: Telegraph

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh cho biết, quân đội nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực khi thiếu tới 8.200 tân binh, mức trầm trọng nhất kể từ năm 2010. Điều này khiến Bộ Quốc phòng Anh quyết định xóa bỏ quy định chỉ cho phép công dân Khối Thịnh vượng chung sinh sống tại Anh trên 5 năm được gia nhập quân đội.

Với quy định mới sắp được ban hành, Bộ Quốc phòng Anh hy vọng sẽ tuyển thêm được 1.300 binh sĩ từ các quốc gia như Australia, Ấn Độ, Canada, Kenya và Fiji.

Chính phủ Mexico ưu tiên giúp đỡ nhân đạo đối với người di cư

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ; Doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho TT Philippines ảnh 6

Cung cấp thức ăn và quần áo cho người di cư. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+

Chính quyền Mexico cho biết đặt ưu tiên trợ giúp nhân đạo cho hàng nghìn người di cư Trung Mỹ, gồm Honduras, El Salvador và Guatemala đang có mặt tại đất nước này trên hành trình tìm đường tới Mỹ. Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Mexico đã công bố các hành động để bảo vệ người di cư như đảm bảo quyền lợi, nhân quyền, nỗ lực đối thoại và thông tin, cùng với đó là triển khai cơ chế liên ngành với các cơ quan chức năng của Honduras, Guatemala và El Salvador. Mexico sẽ ưu tiên xem xét và giải quyết đơn xin tị nạn của các gia đình có con nhỏ, trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai và phụ nữ nói chung cũng như người cao tuổi.

Đại diện của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (CNDH), Viện Di trú Mexico và Ủy ban Mexico về Hỗ trợ Người tị nạn (Comar) đã cùng phối hợp trong việc giải quyết đơn xin tị nạn, tư vấn và trợ giúp pháp lý đối với người di cư.

Mỹ cho phép Trung Quốc mua dầu của Iran trong 180 ngày

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ; Doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho TT Philippines ảnh 7

Ảnh minh họa: Getty Images

Reuters ngày 6/11 cho biết, một biện pháp trừ trừng phạt của Mỹ với Iran sẽ cho phép Trung Quốc mua 360.000 thùng dầu/ngày từ nước Cộng hòa Hồi giáo này trong vòng 180 ngày. Biện pháp miễn trừ này sẽ đi kèm các điều kiện, trong đó có yêu cầu công khai các bên đối tác và phương thức thanh toán. Theo số liệu hải quan Trung Quốc, nước này đã mua trung bình 655.000 thùng dầu/ngày từ Iran trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018.

Trước đó, ngày 5/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, nước này sẽ miễn trừ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản khỏi lệnh cấm mua dầu mỏ của Iran, trong khi khẳng định sẽ không ngừng gây sức ép đối với Tehran. Ông Pompeo đã liệt kê 7 quốc gia được hưởng sự miễn trừ tạm thời khỏi lệnh cấm giao dịch dầu mỏ với Iran gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Hy Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Đài Loan (Trung Quốc). 

Brazil: Luật sư yêu cầu trả tự do cho cựu Tổng thống Lula da Silva

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ; Doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho TT Philippines ảnh 8

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva. Nguồn: AP

Ngày 6/11, nhóm luật sư bào chữa của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, hiện đang chịu án tù vì tội tham nhũng, đã đệ đơn yêu cầu trả tự do cho ông này. Trong đơn kháng cáo gửi Tòa án Tối cao Brazil, nhóm luật sư cáo buộc Thẩm phán Sergio Moro, người ra phán quyết kết tội ông Lula da Silva đã thiên vị, hành động vì các lợi ích cá nhân và sự thù ghét đối với cựu Tổng thống Lula da Silva. Các luật sư nhấn mạnh, các bằng chứng mà Thẩm phán Moro đưa ra là không thuyết phục và không chứng minh được những cáo buộc nhằm vào ông Lula da Silva. Các luật sư đồng thời tìm kiếm một lệnh của tòa án ngăn chặn ông Moro xử các vụ án liên quan đến ông Lula da Silva nếu có trong tương lai.

Thẩm phán Moro đã kết án ông Lula da Silva 12 năm tù ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Brazil hồi tháng trước, điều này đã tước đi cơ hội tranh cử hợp pháp của cựu Tổng thống Lula da Silva. Đáng chú ý, sau cuộc bầu cử, Thẩm phán Moro được thông báo sẽ giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ mới.

Dòng người di cư từ châu Phi tới Tây Ban Nha đang tăng vọt

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ; Doanh nhân Trung Quốc làm cố vấn cho TT Philippines ảnh 9

Người di cư tới Tarifa, Cadiz, Tây Ban Nha sau khi được cứu trên biển. Nguồn: EFE-EPA/TTXVN

Giới chức Tây Ban Nha cho biết, 13 người di cư châu Phi từ phía Nam sa mạc Sahara đã thiệt mạng và 80 người khác được giải cứu trên biển khi những người này cố tìm cách tới Tây Ban Nha trên 2 chiếc thuyền từ bờ biển Bắc Phi. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã giải cứu hai con thuyền tại khu vực cách vùng biển ngoài khơi Melilla 32km trong hành trình hướng về bán đảo Iberia.

Hiện ngày càng nhiều người di cư từ châu Phi tìm cách tới Tây Ban Nha bằng đường biển hoặc vượt qua 2 vùng Ceuta và Melilla giáp biên giới Maroc, là cửa khẩu biên giới trên bộ duy nhất của châu Âu với châu Phi. Theo thống kê của Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cũng như số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong 10 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 47.505 người di cư từ châu Phi tới nước này bằng đường biển, cao hơn con số 47.170 người đến đây trong vòng 6 năm từ 2012 - 2017. Riêng tháng 10 vừa qua, có tới 10.042 người lợi dụng thời tiết thuận lợi để tới Tây Ban Nha trước khi mùa Đông đến.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.