Bầu cử Pháp: Ông Francois Hollande dẫn đầu

Kết quả sơ bộ công bố lúc 20 giờ ngày 22/4, giờ địa phương ( tức 1 giờ sáng ngày 23/4 giờ VN) của truyền hình Pháp, tại Tòa thị chính Pari, ứng cử viên Đảng xã hội (PS) Francois Hollande dẫn đầu với 28,4% phiếu bầu và đương kim tổng thống Nicola Sarkozy, ứng cử viên Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) được 25,5% phiếu bầu tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017 vòng một. Hai ứng cử viên này sẽ tiếp tục cuộc đua tại vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 6/5 tới.

Cũng theo kết quả công bố này, tại vòng một bầu cử Tổng thống Pháp, tỉ lệ cử tri không đi bỏ phiếu dừng ở mức 20% trong tổng số 44,5 triệu cử tri đủ tư cách bầu cử, cao hơn so với con số 16,2% tại bầu cử năm 2007 nhưng thấp hơn nhiều so với so với dự đoán. Tuy nhiên, đúng như dự báo từ các cuộc thăm dò sát ngày bầu cử vòng một, lãnh đạo của hai đảng lớn nhất tại Pháp đã giành được sự ủng hộ cao nhất của cử tri để bước vào vòng hai.

Ông Francois Hollande trả lời phỏng vấn sau khi có kết quả dẫn đầu vòng một. Ảnh: AFP-TTXVN

Gây bất ngờ lớn nhất tại bầu cử vòng một là ứng cử viên Mari Le Pen, người giành vị trí thứ ba với 20% so với kết quả 10% phiếu bầu mà người cha Jean Mari Le Pen của bà đã đạt được trong cuộc bầu cử năm 2007. Lần đầu tiên tham gia tranh cử, nữ ứng cử viên đảng Mặt trận Quốc gia (FN) đã đạt được điểm số kỷ lục, vượt số điểm 16,86% của năm 2002.

Không được như kỳ vọng, ứng cử viên Jean Luc-Mélenchon của Mặt trận Cánh tả, với nòng cốt là Đảng Cộng sản và Đảng Cánh tả, chỉ giành được 11,7%, chấp nhận ở vị trí thứ tư. Tuy nhiên, dư luận cho rằng kết quả hai con số vẫn là một thành công đáng nể của liên minh cánh tả và và thắng lợi này sẽ có một ý nghĩa quan trọng đối với thành bại của ông Hollande tại vòng hai.

Gây thất vọng lớn nhất tại vòng một là ứng cử viên Françoi Bayrou của Phong trào Dân chủ (MoDem), người chỉ nhận được 8,5% phiếu bầu và chấp nhận đứng ở vị trí thứ năm.

Kết quả sơ bộ cho thấy uy tín của đương kim Tổng thống Pháp giảm đáng kể so với bầu cử năm 2007, khi ông giành được 31,18% phiều bầu. Phát biểu sau các công bố kết quả vòng một, ông lặp lại tuyên bố muốn tổ chức 3 cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Hollande trước bầu cử vòng hai. "Tôi đề nghị tổ chức ba cuộc tranh luận nhằm vào các vấn đề kinh tế - xã hội, các vấn đề xã hội và quốc tế", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đề xuất của ông Sarkozy đã một lần nữa bị đối thủ Hollande bác bỏ. "Không phải vì kết quả xấu mà phải thay đổi vấn đề tổ chức. Chỉ cần có một cuộc tranh luận với thời gian vừa đủ", ứng cử viên Đảng Xã hội nhấn mạnh trước sự có mặt của đông đảo phóng viên trong và ngoài nước. Phát biểu tại Tulle, thành trì của cánh tả, một địa phương thuộc miền trung nước Pháp sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ông khẳng định cử tri Pháp đã "cho phép ông có được một vị trí tốt nhất để trở thành Tổng thống tiếp theo của nền Cộng hòa".

Tại bầu cử vòng một, ông Hollande đã giành được sự ủng hộ rất cao tại các tỉnh hải ngoại, với 53,29% phiếu bầu so với 17,96% của ông Sarkozy. Tại Martinique, ông giành được 51,98% số phiếu và tại Guadeloupe, được 57%.

Được biết tham gia theo dõi sát sao diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay có tới 700 phóng viên đến từ 33 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Tin tức

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.