Bầu cử quốc hội Triều Tiên; Trump đề nghị tăng ngân sách cho bức tường biên giới

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kim Jong-un tham gia bầu cử quốc hội Triều Tiên; Tổng thống Donald Trump đề nghị tăng ngân sách cho bức tường biên giới; Toàn bộ 157 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Kim Jong-un tham gia bầu cử Quốc hội Triều Tiên

Chủ tịch

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bỏ phiếu tại Đại học Công nghệ Kim Chaek. Ảnh:KCNA.

Triều Tiên ngày 10/3 đã tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14 nhằm chọn ra những đại biểu mới cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Những người này sẽ thay thế cho khóa đại biểu quốc hội được bầu ra hồi tháng 3/2014, theo Yonhap.

Các ứng viên Triều Tiên trong danh sách bầu cử thuộc các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức và binh sĩ. Theo quy định, chỉ có một ứng viên duy nhất đăng ký cho mỗi khu vực bầu cử. Tính đến 15h, khoảng 92,35% cử tri Triều Tiên đã đi bỏ phiếu. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Đại học Công nghệ Kim Chaek, Bình Nhưỡng, và bầu cho giám đốc đại học này là Hong So-hon.

Tổng thống Donald Trump đề nghị tăng ngân sách cho bức tường biên giới

Tong thong Donald Trump de nghi tang ngan sach cho buc tuong bien gioi hinh anh 1

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Hidalgo, Texas, biên giới với Mexico, ngày 5/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin độc quyền của Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/3 sẽ đề nghị Quốc hội nước này cấp thêm khoản kinh phí trị giá 8,6 tỷ USD trong tài khóa 2020 để hỗ trợ chi trả cho bức tường biên giới với Mexico, mà ông từng hứa xây dựng để đối phó với làn sóng di cư bất hợp pháp và nạn buôn ma túy.

Đề xuất kinh phí này bao gồm 5 tỷ USD lấy từ ngân sách an ninh nội địa và 3,6 tỷ USD từ ngân sách xây dựng quân đội. Đề xuất này cao hơn 6 lần mức Quốc hội cấp cho các dự án biên giới trong mỗi tài khóa 2017 và 2018, đồng thời cao hơn 6% so với mức ngân sách ông Trump có được bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong năm nay.

Toàn bộ 157 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia

xac dinh danh tinh hanh khach vu roi may bay o ethiopia hinh 1

Reuters.

Bộ Giao thông Kenya ngày 10/3 xác nhận, chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Ethiopia đã bị rơi khi đang trong hành trình từ Thủ đô Addis Abeba - Ethiopia tới Thủ đô Nairobi của nước này, làm toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Giao thông Kenya Jame Macharia, các hành khách trên máy bay mang quốc tịch của ít nhất 35 quốc gia, trong đó đông nhất là Kenya (32 người), sau đó là Canada 18 người, Ethiopia 9 người, Italia 8 người, Trung Quốc 8 người, Mỹ 8 người. Ngoài ra là công dân các nước, Anh, Pháp, Ai Cập, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Austria, Thụy Điển, Morocco,... Bộ trưởng Jame Macharia cho biết, hiện đã có thể xác nhận công dân của ít nhất 35 quốc gia có mặt trên chuyến bay gặp nạn. Còn 2 người mang hộ chiếu Liên hợp quốc chưa xác nhận được danh tính.

Tổng thống Venezuela cảm ơn quân đội vì giúp ngăn chặn "đảo chính"

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một sự kiện hồi tháng hai ở Ciudad Bolivar. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một sự kiện hồi tháng Hai ở Ciudad Bolivar. Ảnh:Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm nay ca ngợi lực lượng vũ trang vì lòng trung thành và giúp đánh bại "một cuộc đảo chính" mà ông cáo buộc là do Mỹ và lãnh đạo đối lập Juan Guaido dẫn dắt, BBC đưa tin. Trong một cuộc mít tinh, Maduro còn cáo buộc phe đối lập tiến hành "các cuộc tấn công mạng" gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Venezuela gần ba ngày qua.

Tổng thống Maduro vẫn giữ được sự ủng hộ của quân đội và đồng minh thân cận, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, kể từ sau khi lãnh đạo đối lập Guaido tự nhận là "tổng thống lâm thời" của Venezuela ngày 23/1.

Tổng thống Palestine bổ nhiệm Thủ tướng mới

Chú thích ảnh
Ông Mohammed Shtayyeh. Ảnh: israelnationalnews.com

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/3, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã bổ nhiệm ông Mohammad Shtayeh làm Thủ tướng mới.

Ông Shtayeh là một nhà kinh tế, từng tu nghiệp tại Anh và là quan chức hàng đầu trong đảng Fatah của Tổng thống Abbas. Ông Shtayeh từng đảm nhiệm vị trí tương đương một bộ trưởng trong nội các, là đại diện của Palestine tham gia các cuộc hòa đàm với Israel và hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Palestine về Phát triển và Tái thiết. 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.