Bầu cử Quốc hội Ukraine: Đảng cầm quyền thắng lớn

Theo Việt Hải (TTXVN/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo kết quả thăm dò, đảng Phụng sự Nhân dân của Tổng thống Zelensky hiện dẫn đầu với tỷ lệ 44,2%, trong khi đảng Cương lĩnh Đối lập đứng thứ 2 với chỉ 11,3%.
Tham do sau bo phieu tai Ukraine: Dang cam quyen thang lon hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Kiev ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu quốc gia công bố tối 21/7, đảng Phụng sự Nhân dân của đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn diễn ra trước đó cùng ngày.

Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu chính thức cho thấy chỉ có 5 đảng có ghế tại Quốc hội Ukraine khóa mới, do nhận được nhiều 5% sự ủng hộ của cử tri. Đảng Phụng sự Nhân dân của Tổng thống Zelensky hiện dẫn đầu với tỷ lệ 44,2%, trong khi đảng Cương lĩnh Đối lập đứng thứ 2 với chỉ 11,3%.

Nếu kết quả này được xác nhận, đây sẽ là tỷ lệ ủng hộ của cử tri cao kỉ lục trong lịch sử Ukraine kể từ khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991.

Phát biểu sau khi nhận kết quả này, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sẵn sàng liên minh với đảng Tiếng vọng mới được thành lập để thành lập chính phủ mới. Theo kết quả thăm dò, đảng Tiếng vọng của ngôi sao nhạc rock Svyatoslav Vakarchuk nhận được 6,5% số phiếu.

Đã có tổng cộng 10.551 cử tri tham gia thăm dò sau bỏ phiếu quốc gia tại 300 điểm bỏ phiếu khác nhau. Sai số thống kê thường không quá 2,5% đối với chính đảng dẫn đầu và trong khoảng 0,5-1% đối với các đảng khác. Tuy nhiên, kết quả thăm dò sau bỏ phiếu này chỉ thể hiện số ghế phân bổ cho các đảng, chiếm khoảng 1 nửa trong số 450 ghế tại Quốc hội.

Các ghế còn lại, được bầu trực tiếp tại khu vực cử tri, sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc Tổng thống Zelensky thành lập chính phủ như thế nào.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.