Cử tri Vương Hồng Phát, sinh 1953, ở xóm Đại Đồng, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong khu cách ly y tế Trung tâm Bệnh nhiệt đới chia sẻ, tôi cảm thấy rất vui và cảm động vì trong điều kiện cách ly vẫn được tham gia ng

Ảnh dự thi Cuộc thi ảnh và video clip Khoảnh khắc Vàng lần thứ 10

Bầu cử tại khu cách ly ở Nghệ An: An toàn và trách nhiệm

Tác giả: Từ Thành

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Cuộc thi ảnh và video clip Khoảnh khắc Vàng lần thứ 10

Sáng 23/5/2021, cùng với cử tri cả tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri là bệnh nhân đang cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng được thực thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Đúng 7 giờ kém 15 sáng ngày 23/5, hòm phiếu phụ được UBND xã Nghi Phú, TP.Vinh chuyển đến Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nơi đây hiện có 15 cử tri (5 bệnh nhân, 10 cán bộ y tế) đang được cách ly phòng dịch.
Đúng 7 giờ kém 15 sáng ngày 23/5, hòm phiếu phụ được UBND xã Nghi Phú, TP.Vinh chuyển đến Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nơi đây hiện có 15 cử tri (5 bệnh nhân, 10 cán bộ y tế) đang được cách ly phòng dịch.
Khu vực bỏ phiếu được phun hóa chất khử khuẩn, bệnh nhân tham gia bỏ phiếu được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, găng tay, phát phiếu bầu cử và bút theo quy định.
Khu vực bỏ phiếu được phun hóa chất khử khuẩn, bệnh nhân tham gia bỏ phiếu được rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, găng tay, phát phiếu bầu cử và bút theo quy định.
Trong khu cách ly y tế, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết sẵn để các cử tri tham khảo, lựa chọn.
Trong khu cách ly y tế, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết sẵn để các cử tri tham khảo, lựa chọn.
Cử tri Vương Hồng Phát, sinh 1953, ở xóm Đại Đồng, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong khu cách ly y tế Trung tâm Bệnh nhiệt đới chia sẻ, tôi cảm thấy rất vui và cảm động vì trong điều kiện cách ly vẫn được tham gia ngày hội toàn dân.
Cử tri Vương Hồng Phát, sinh 1953, ở xóm Đại Đồng, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong khu cách ly y tế Trung tâm Bệnh nhiệt đới chia sẻ, tôi cảm thấy rất vui và cảm động vì trong điều kiện cách ly vẫn được tham gia ngày hội toàn dân.
Sau khi 5 cử tri là bệnh nhân bỏ phiếu xong, 10 cán bộ y bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly của Trung tâm Bệnh nhiệt đới bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Sau khi 5 cử tri là bệnh nhân bỏ phiếu xong, 10 cán bộ y bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly của Trung tâm Bệnh nhiệt đới bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
BS Nguyễn Thị Hiền, Trung tâm bệnh nhiệt đới chia sẻ, mặc dù nhiều khó khăn vất vả nhưng hôm nay được cầm lá phiếu trên tay, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, trong ngày hội bầu cử của cả nước. Tôi và các đồng nghiệp sẽ sáng suốt lựa chọn ra những ứng cử viên đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.
BS Nguyễn Thị Hiền, Trung tâm bệnh nhiệt đới chia sẻ, mặc dù nhiều khó khăn vất vả nhưng hôm nay được cầm lá phiếu trên tay, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, trong ngày hội bầu cử của cả nước. Tôi và các đồng nghiệp sẽ sáng suốt lựa chọn ra những ứng cử viên đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.
Sau khi các cử tri thực hiện bỏ phiếu xong, cán bộ y tế tiến hành phun khử khuẩn thùng phiếu, đảm bảo phòng dịch.
Sau khi các cử tri thực hiện bỏ phiếu xong, cán bộ y tế tiến hành phun khử khuẩn thùng phiếu, đảm bảo phòng dịch.
Nhờ sự chuẩn bị khoa học, chu đáo các phương án phòng dịch, cũng như ý thức tốt của các cử tri nên công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh Nghệ An cũng như tại khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng, trách nhiệm, đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.
Nhờ sự chuẩn bị khoa học, chu đáo các phương án phòng dịch, cũng như ý thức tốt của các cử tri nên công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh Nghệ An cũng như tại khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng, trách nhiệm, đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.