Bầu Đức và triết lý làm bóng đá từ gốc: Ươm mầm trẻ để vươn tầm châu lục
Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức khẳng định phát triển trẻ là kim chỉ nam bền vững, đồng thời ấp ủ kế hoạch đưa các giải đấu nhi đồng vươn tầm quốc tế tại Gia Lai.
Trong hơn hai thập kỷ gắn bó với bóng đá Việt Nam, Chủ tịch CLB HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) luôn kiên trì với triết lý: phát triển bền vững phải bắt đầu từ việc ươm mầm tài năng. Đối với vị doanh nhân này, những giải đấu trẻ không chỉ là sân chơi của các cầu thủ nhí mà còn là nơi nuôi dưỡng tương lai cho nền bóng đá nước nhà.

"Nói thật, người làm bóng đá như tôi thì xem giải trẻ thích hơn giải lớn", bầu Đức thẳng thắn bộc bạch về niềm đam mê riêng biệt của mình. Sự ưu tiên này không đơn thuần là sở thích cá nhân, mà đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt sự nghiệp của ông, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với xu hướng chạy đua thành tích ngắn hạn tại đấu trường V-League.
Di sản từ Học viện HAGL - Arsenal JMG
Quyết định táo bạo nhất của bầu Đức chính là xây dựng nền móng từ tuyến trẻ với sự ra đời của Học viện HAGL - Arsenal JMG. Ông không ngần ngại đầu tư tốn kém, đưa các cầu thủ đi tập huấn nước ngoài 6 tháng mỗi năm. Kết quả của sự kiên nhẫn này là một "Thế hệ vàng" với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.
Lứa cầu thủ này không chỉ tạo ra một luồng sinh khí mới cho giải quốc nội mà còn trở thành nhân tố nòng cốt trong giai đoạn thành công rực rỡ nhất của các cấp đội tuyển quốc gia Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Tham vọng quốc tế hóa bóng đá trẻ tại Gia Lai
Không dừng lại ở những thành công đã có, bầu Đức đang hướng tới mục tiêu nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam thoát khỏi "ao làng". Ông ấp ủ kế hoạch tổ chức các Festival bóng đá trẻ mang tầm cỡ châu Á ngay tại quê hương Gia Lai. Đây được kỳ vọng là sân chơi quốc tế giúp các cầu thủ nhí có cơ hội cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.
"Bây giờ hình ảnh đó đã được tôi đưa về Gia Lai", bầu Đức tự hào chia sẻ về kế hoạch mang tính bước ngoặt này. Sự kiên định của ông đã nhận được sự tri ân lớn từ giới chuyên môn. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định bầu Đức là người luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp bóng đá nước nhà, ngay cả trong những giai đoạn kinh doanh khó khăn nhất.
Nhìn lại hành trình dài, thông điệp của bầu Đức vẫn vô cùng rõ ràng: Để bóng đá Việt Nam vươn xa và góp mặt tại những đấu trường lớn nhất thế giới, việc bảo vệ và chăm lo cái "gốc" từ thế hệ măng non là điều bắt buộc và không thể thay thế.


